Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:47 | 26/12/2022 GMT+7

Xúc tiến nối lại đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Campuchia

aa
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng mong muốn Thượng viện Campuchia và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kết nối, xúc tiến nối lại đường bay trực tiếp Đà Nẵng-Campuchia để tăng cường hợp tác.
Xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia Xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia
Chiều 17/12, tại thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) diễn ra Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp giữa hai nước.
Tiếp nối chặng đường hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia Tiếp nối chặng đường hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia
Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày 24/6/1967, quan hệ Việt Nam - Campuchia luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm, gìn giữ, vun đắp và phát huy.
Xúc tiến nối lại đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Campuchia | Giao thông | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bà Mean Som An, Thượng nghị sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban y tế, các vấn đề xã hội, phục hồi kỹ năng, thanh niên, lao động, đào tạo nghề và công tác phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thượng viện Campuchia-Việt Nam trao quà lưu niệm cho thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).

Sáng 26/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp bà Mean Som An, Thượng nghị sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban y tế, các vấn đề xã hội, phục hồi kỹ năng, thanh niên, lao động, đào tạo nghề và công tác phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thượng viện Campuchia-Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chào đón đoàn công tác đến thăm và làm việc, đồng thời giới thiệu khái quát về thành phố.

Địa bàn Đà Nẵng hiện có khoảng 943 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 40 nước và vùng lãnh thổ. Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 103 thỏa thuận được ký kết.

Năm 2022, Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm tăng 14,05% so với năm 2021 và xếp thứ ba cả nước. Quy mô GRDP tăng trưởng vượt 5,5% so với năm 2019 là thời điểm trước dịch COVID-19.

Về du lịch, tổng số lượt khách tại cơ sở lưu trú ước đạt 3,69 triệu lượt. Đà Nẵng được xếp hạng cao nhất theo đánh giá của Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam (VTCI) do Hội đồng Tư vấn du lịch công bố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố luôn quan tâm hợp tác với các địa phương, đối tác Campuchia. Hiện nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Battambang (năm 2012), hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và triển khai nhiều chương trình hợp tác ý nghĩa như: hỗ trợ học bổng cho sinh viên Battambang theo học tại Đại học Đà Nẵng; hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão, hỗ trợ thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch...

Ngoài ra, chương trình giao lưu nhân dân giữa Đà Nẵng và Campuchia luôn được thành phố quan tâm. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức những hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh chuyến bay trực tiếp Đà Nẵng-Siem Reap khai thác trước năm 2020 đã góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Campuchia trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác thương mại, du lịch. Hiện nay, thành phố đã kết nối lại 7 đường bay quốc tế.

Thành phố mong muốn Thượng viện Campuchia và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kết nối, xúc tiến nối lại đường bay trực tiếp Đà Nẵng-Campuchia để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư thương mại, du lịch…

Bà Mean Som An, Thượng nghị sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban y tế, các vấn đề xã hội, phục hồi kỹ năng, thanh niên, lao động, đào tạo nghề và công tác phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thượng viện Campuchia-Việt Nam đánh giá cao vì sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Đà Nẵng với đoàn công tác.

Bà Mean Som An chia sẻ: “Tôi đã đến Đà Nẵng lần thứ 3 và rất ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố. Xin gửi lời chúc mừng đến người dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước."

Xúc tiến nối lại đường bay thẳng giữa Đà Nẵng và Campuchia | Giao thông | Vietnam+ (VietnamPlus)
Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN).

Bà Mean Som An cho hay đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội của hai nước. Đất nước Campuchia mở cửa hoàn toàn vào cuối năm 2021, mặc dù trong bối cảnh đó dịch COVID-19 lây lan nhanh.

Đến nay, Campuchia đã khôi phục và phát triển nền kinh tế; theo dự báo, năm 2022 có tốc độ phát triển 5%. Campuchia đang nỗ lực giảm hộ nghèo, tăng cường thực hiện các chính sách nâng cao đời sống của người dân.

Mới đây, Campuchia vừa đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40-41, Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 43... Các sự kiện này đã diễn ra thành công với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước lớn.

"Việc nối lại chuyến bay thẳng giữa Đà Nẵng-Siem Reap sẽ thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước, vì người dân Campuchia rất thích đi du lịch tại Đà Nẵng. Thay mặt nhân dân Campuchia, tôi xin cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia, góp phần giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, cũng như khôi phục và tái thiết đất nước Campuchia," bà Bà Mean Som An nhấn mạnh./.

Tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa 2 nền kinh tế Việt Nam và Campuchia Tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa 2 nền kinh tế Việt Nam và Campuchia
Tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia, trọng tâm là thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông, du lịch… để nâng cao năng lực nội tại nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ở mỗi nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tại Diễn đàn Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam-Campuchia 2022 tổ chức chiều 8/11 tại Thủ đô Phnom Penh.
Đà Nẵng và Khonkaen (Thái Lan) ký kết Bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương Đà Nẵng và Khonkaen (Thái Lan) ký kết Bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương
Ngày 16/11, tại buổi hội đàm cấp cao giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thành phố Đà Nẵng đã cùng với tỉnh Khonkaen ký kết Bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và văn hóa.
Theo Võ Văn Dũng/ TTXVN-Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động