Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Cụ thể, mùa khô 2026-2027, Đội K70 cùng Đội K71 và K73 thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 8 tỉnh Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Battambang, Pailin, Svay Rieng, Kampong Cham, Tbong Khmum thuộc Campuchia, với số lượng 440 thông tin mộ liệt sĩ.
![]() |
| Mùa khô 2026 - 2027, Tây Ninh phấn đấu tìm kiếm, quy tập 440 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước. (Ảnh: V.K/tayninh.gov.vn) |
Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh xác định: “Phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó, làm dứt điểm, không phân biệt địa bàn được phân công, thời gian tìm kiếm trên đất Bạn không chỉ giới hạn mùa khô mà tìm kiếm, quy tập cả mùa mưa nếu có thông tin. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tập trung rà soát kỹ địa bàn từng khu vực đã đào tìm; với tinh thần lấy được hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang bị”.
Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; kết nối, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương Campuchia, vận động các tầng lớp Nhân dân, các đảng phái, chủ đất, chủ rừng, nhà chùa, nhất là những người tham gia trực tiếp và phối hợp chiến đấu,… cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
Song song với công tác tìm kiếm, Tây Ninh cũng đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Việc lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn, đồng thời kết hợp rà soát, bổ sung hồ sơ và dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính.
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của các lực lượng chức năng. Tính đến ngày 8/8, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thực hiện lấy mẫu ADN 16.160 mộ trong tổng số 18.591 mộ liệt sĩ và bàn giao đợt 1 với 10.387 mẫu đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định ADN.
Bên cạnh đó, các xã, phường tiếp tục rà soát hệ thống nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công và các phần mộ do địa phương quản lý để xây dựng phương án chỉnh trang, tu bổ, nâng cấp, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Các địa phương cũng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ người có công, hồ sơ liệt sĩ; cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, đồng thời tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần ghi nhớ sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Tin bài khác
Recaf tài trợ hơn 102 triệu USD để giảm khí thải ở Việt Nam
Điện Biên an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tông Khao





