Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:54 | 02/07/2020 GMT+7

Tin tức thế giới hôm nay (2/7): Mỹ có thể trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong

aa
Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (2/7): Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt ngân hàng Trung Quốc,  Ấn – Trung nỗ lực đàm phán, chuyên gia cảnh báo khó chấm dứt đối đầu ngay lập tức, Anh “chào đón” 3 triệu người Hong Kong nhập tịch, Hà Lan mở cửa sau Covid-19, cảnh báo gái mại dâm không hôn
tin tu c the gio i hom nay 17 he lo chi tie t lua t an ninh hong kong mo i Tin tức thế giới hôm nay (1/7): Hé lộ chi tiết luật an ninh Hong Kong mới
tin tu c the gio i hom nay 306 trung quo c se thu nghie m vaccine covid 19 trong quan do i Tin tức thế giới hôm nay (30/6): Trung Quốc sẽ thử nghiệm vaccine Covid-19 trong quân đội
tin tu c the gio i hom nay 296 trung quo c phong to a nu a trie u dan vo i o di ch covid 19 mo i Tin tức thế giới hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân với ổ dịch Covid-19 mới

Tin tức thời sự thế giới, tin quốc tế 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 2/7

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc

Hạ viện Mỹ ngày 2/7 vừa thông qua luật cho phép trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc đang làm ăn với các quan chức Trung Quốc "dính líu" đến việc thúc đẩy Luật an ninh Quốc gia mới tại Hong Kong, Reuters đưa tin.

4605 11dd7436 b943 11ea 94a5 08ba74052128 image hires 013515
Luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong chính thức có hiệu lực từ 23h ngày 30/6.

Biện pháp trừng phạt này nhận được sự nhất trí chung, cho thấy mối lo ngại từ Washington về vấn đề Hong Kong có thể mất quyền tự trị dẫn đến sự chậm tiến trong việc phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế sau khi bị áp luật mới.

Thượng viện Mỹ đã thông qua luật tương tự vào tuần trước, theo quy định của quốc hội, dự luật phải được bỏ phiết và được Thượng viện thông qua trước khi được gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký vào luật hoặc phủ quyết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, luật an ninh Hong Kong là sự chống đối của Trung Quốc đối với mọi quốc gia khác và Washington sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt tình trạng đặc biệt của đặc khu này.

Trước đó, Mỹ đã bắt đầu loại bỏ tình trạng đặc biệt của Hong Kong, dừng xuất khẩu vũ khí và đình chỉ đặc khu này tiếp cận với các sản phẩm công nghệ cao.

Tin thế giới cập nhật, Ấn – Trung nỗ lực đàm phán, chuyên gia cảnh báo khó chấm dứt đối đầu ngay lập tức

Vòng đàm phán cuối cùng giữa lãnh đạo quân đội Ấn Độ và Trung Quốc sau vụ đụng độ chết người được cho là có những bước tiến tích cực, song các chuyên gia cảnh báo rằng sự đối đầu có thể không chấm dứt nhanh chóng sau các cuộc thảo luận.

3247 3859 indo china border
Ảnh minh họa.

Tướng Liu Lin, chỉ huy quân sự khu vực Nam Tân Cương và Đại úy Harinder Singh của Ấn Độ đã có cuộc gặp mặt tại Chushul, Ladakh ở vòng đàm phán thứ ba trong một tháng trở lại đây sau vụ đụng độ biên giới khiến hàng chục binh sĩ thương vong. Cuộc đàm phán diễn ra tích cực khi thảo luận về các biện pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ và giảm căng thẳng biên giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết.

Tờ Global Times của Trung Quốc đưa tin, hai nước đã đồng thuận rút quân ở biên giới trong các đợt khác nhau song truyền thông Ấn Độ cho biết trong suốt 12 giờ đàm phán nước rút, hai bên vẫn có những khó khăn trong việc xác định các chi tiết để chấm dứt căng thẳng.

Các chuyên gia cho rằng cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai lãnh đạo quân sự tiền tuyến có vẻ không có đưa ra kết quả chắc chắn sớm. Sự đối đầu giữa hai nước ở thời điểm này có thể vượt kỷ lục lần đối đầu Doklam năm 2017 kéo dài tới 73 ngày.

“Không có cách nào để giảm căng thẳng ngay lập tức và cũng không có cách nào để lui lại. Thứ duy nhất khả thi giữa hai bên là duy trì tình hình đàm phán”, ông Lin Minwang, phó Giám đốc Trung tân Nghiên cứu Nam Á, Đại học Fudan nói.

Tin thế giới mới nhất, Anh “chào đón” 3 triệu người Hong Kong đến định cư

Chính phủ Anh vừa quyết định cho phép 3 triệu người Hong Kong có hộ chiếu hoặc đủ điều kiện được cấp hộ chiếu hải ngoại Anh và những người phụ thuộc định cư ở nước này và có cơ hội nhập tịch sau khi luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc áp đặt lên Hong Kong có hiệu lực.

3442 d713c518 bb8f 11ea b64b 070a892763db image hires 052700
Ảnh minh họa.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, những người mang hộ chiếu công dân Anh hải ngoại sẽ có quyền cư trú tại Anh trong 5 năm, trước khi nộp đơn xin quy chế thường trú. 12 tháng sau khi được cấp quy chế thường trú, người này có thể nộp đơn xin quốc tịch Anh.

"Sẽ không có giới hạn về số người có thể nộp đơn xin quốc tịch", ông Raab cho biết. Trong khi Bộ Ngoại giao nước này nói rằng quy định nhập cư mới sẽ có hiệu lực "trong vài tháng tới".

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 1/7 nói rằng luật an ninh Hong Kong vi phạm quyền tự trị cao của thành phố, vốn được đảm bảo theo thỏa thuận bàn giao năm 1997. London cảnh báo nếu Trung Quốc thúc đẩy luật an ninh, họ sẽ “mở cửa” cho những người Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại Anh đến Anh để sống, làm việc và cuối cùng nộp đơn xin nhập tịch.

Hà Lan mở cửa sau Covid-19, cảnh báo gái mại dâm không hôn

Sau khi Hà Lan nới lỏng hạn chế phòng dịch, ngành công nghiệp giải trí người lớn được phép hoạt động trở lại từ 1/7 song giới chức y tế khuyến cáo gái mại dâm tránh hôn để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Quyết định mở cửa phố đèn đỏ diễn ra sớm hơn dự định sau khi tình tình Covid-19 tại nước này được xoa dịu.

3540 nha tho kieu moi cho gai mai dam o ha lan 03 1376
Phố đèn đỏ ở Hà Lan.

Debbie Mensink, cố vấn y tế công cộng ở Amsterdam nói: "Chúng tôi khuyến cáo họ không nên tiếp xúc mặt đối mặt với nhau. Chúng tôi cũng khuyến cáo họ không hôn để tránh lây virus qua nước bọt". Ngoài ra các lao động tình dục cũng cần đảm bảo khách hàng không có triệu chứng Covid-19.

Hà Lan hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2000. Người hành nghề mại dâm phải đăng ký với phòng thương mại địa phương và nộp thuế thu nhập. Khoảng 7.000 người đang làm việc tại Amsterdam.

tin tu c the gio i hom nay 17 he lo chi tie t lua t an ninh hong kong mo i Tin tức thế giới hôm nay (1/7): Hé lộ chi tiết luật an ninh Hong Kong mới

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (1/7): Hong Kong tiết lộ chi tiêt luật an ninh ...

tin tu c the gio i hom nay 296 trung quo c phong to a nu a trie u dan vo i o di ch covid 19 mo i Tin tức thế giới hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân với ổ dịch Covid-19 mới

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân để xử lý ...

tin tu c the gio i hom nay 276 he lo nhung quan chuc trung quoc dau tien bi my han che thi thuc Tin tức thế giới hôm nay (27/6): Hé lộ những quan chức Trung Quốc đầu tiên bị Mỹ hạn chế thị thực

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (27/6): Quan chức Nhật Bản đặt nghi vấn về sức ...

Diệu Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức thế giới hôm nay (9/8): Lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hong Kong bị gọi là “trò hề”

Tin tức thế giới hôm nay (9/8): Lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hong Kong bị gọi là “trò hề”

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (9/8): Quan chức Trung Quốc tại Hong kong gọi lệnh trừng phạt của Mỹ là “trò hề”, Tiktok – Twitter đàm phán sơ bộ về khả năng kết hợp, Anh yêu cầu mở chiến dịch truyền thông để mở cửa lại trường học vào tháng 9, Người biểu tình ở Beirut chiếm tòa nhà chính phủ.
Tin tức thế giới hôm nay (4/8): Trung Quốc bác bỏ tin tập trận chiếm đảo Đông Sa của Đài Loan

Tin tức thế giới hôm nay (4/8): Trung Quốc bác bỏ tin tập trận chiếm đảo Đông Sa của Đài Loan

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (4/8): Trung Quốc phản bác thông tin tập trận chiếm đảo Đông Sa ở Đài Loan đăng tải trên báo Nhật; Trung Quốc phát báo động “vàng” ở Thượng Hải, chuẩn bị đón bão Hagupit; Công tố viên đòi tiếp cận hồ sơ thuế của Trump. 
Tin tức thế giới hôm nay (1/8): Tổng thống Philippines đề xuất khử trùng khẩu trang bằng xăng

Tin tức thế giới hôm nay (1/8): Tổng thống Philippines đề xuất khử trùng khẩu trang bằng xăng

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (1/8):  Ông Duterte đề xuất dùng xăng để khử trùng khẩu trang, Ông Trump xem xét cấm TikTok, Mỹ trừng phạt binh đoàn sản xuất Tân Cương.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động