Tin quốc tế ngày 19/9: Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ Israel
Ukraine căng mình nhận dạng thi thể binh sĩ
Theo Hãng tin Reuters, dòng thi thể binh sĩ Ukraine liên tục trở về từ chiến trường khiến hệ thống pháp y phải mở rộng tối đa để thực hiện công tác nhận dạng và hồi hương, song tình trạng quá tải vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Ông Ruslan Abbasov, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp y của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, kể từ năm 2022, Kiev đã tăng số phòng thí nghiệm ADN từ 9 lên 20 và tăng hơn gấp đôi số nhà khoa học di truyền pháp y lên 450 người. Các phòng thí nghiệm này đang giữ vai trò chìa khóa để nhận dạng các thi thể binh sĩ tử trận, trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
“Trước đây chúng tôi chỉ tiếp nhận một vài thi thể mỗi lần - một, hai, ba, rồi mười. Nhưng sau đó con số nhanh chóng tăng lên 100, rồi 500. Chúng tôi nghĩ thế là đã nhiều, nhưng rồi lại là 900, 909... và tiếp tục tăng”, ông Abbasov nói.
![]() |
| Một nhân viên của Trung tâm Pháp y đang làm việc với các vật liệu xét nghiệm ADN, để nhận dạng hài cốt được cho là của các binh sĩ Ukraine. (Ảnh: REUTERS) |
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, việc thiết lập và đối chiếu hồ sơ ADN mất rất nhiều thời gian, thậm chí có thể kéo dài hàng tháng. Đặc biệt, những trường hợp tử trận bị cháy hoặc thi thể bị phân mảnh có thể phải làm tới 30 lần xét nghiệm, đối chiếu hàng trăm mẫu ADN mới xác minh được danh tính. Với số lượng thi thể đang lưu giữ tại các nhà xác, quá trình nhận dạng có thể mất đến 14 tháng. Các nhóm pháp y tại Ukraine hiện làm việc gần như không ngơi nghỉ. Hệ thống phòng thí nghiệm được tăng cường thiết bị hiện đại và pin dự phòng để đảm bảo hoạt động cả trong điều kiện mất điện.
Trước đây, quá trình xác định danh tính của binh sĩ Ukraine tử trận chủ yếu dựa vào mẫu từ người thân - vốn là phương pháp phức tạp và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên gần đây Ukraine đã bắt đầu chủ động thu thập mẫu ADN của các binh sĩ còn sống để đề phòng tình huống thương vong hoặc mất tích.
"Chiến sự Nga - Ukraine sẽ kết thúc khi giá dầu giảm mạnh"
Đó là khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/9. Theo đó, ông Trump tiếp tục thể hiện sự thất vọng khi các nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không đạt tiến triển. Ông Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi các nước châu Âu ngừng mua dầu của Nga, cho rằng chiến sự ở Ukraine sẽ chấm dứt nếu giá dầu giảm.
"Rất đơn giản, nếu giá dầu giảm, ông Putin sẽ rút lui. Ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác. Ông ấy sẽ rút lui khỏi cuộc chiến đó", Đài CNN dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ nói.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên cạnh Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Anh ngày 18/9. (Ảnh: REUTERS) |
Ông Trump cũng nhắc tới Ấn Độ - quốc gia vẫn mua dầu Nga cho biết, dù “rất thân thiết” với Thủ tướng Narendra Modi, Mỹ vẫn áp thuế cao đối với Ấn Độ. Cuối tuần trước, ông còn ra tối hậu thư yêu cầu các nước NATO ngừng nhập dầu Nga, đồng thời cảnh báo Washington sẽ chỉ áp đặt “các biện pháp trừng phạt lớn” với Nga khi NATO cùng làm điều tương tự.
Theo CNN, Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga bằng đường biển và các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel, nhưng nhiều nước vẫn tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và khí tự nhiên hóa lỏng của Nga.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, ông đã thảo luận với ông Trump về việc tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, cũng như gia tăng sức ép buộc Moscow chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.
Cũng trong ngày 18/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trên truyền hình rằng nước này hiện có hơn 700.000 quân nhân trên chiến trường ở Ukraine. Về kinh tế, ông Putin cho biết Nga đang cố tình giảm tăng trưởng để kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới này còn lâu mới rơi vào suy thoái. "Tôi nghĩ rằng suy thoái vẫn còn rất xa và thị trường lao động phản ánh điều này", ông nói.
Mỹ phủ quyết tại Liên hợp quốc để bảo vệ đồng minh Israel
Ngày 18/9, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó kêu gọi ngừng bắn ngay “lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Gaza”, đồng thời yêu cầu Israel dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc viện trợ cho vùng lãnh thổ Palestine này.
Theo Hãng tin Reuters, dự thảo do 10 thành viên được bầu trong tổng số 15 thành viên của hội đồng soạn thảo, yêu cầu lực lượng Hamas và các nhóm khác lập tức trả tự do nhân đạo và vô điều kiện cho toàn bộ con tin đang bị giam giữ.
Theo Hãng tin Reuters, dự thảo nhận được 14 phiếu thuận. Đây là lần thứ sáu Mỹ sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an liên quan đến cuộc chiến kéo dài gần hai năm giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.
Giới quan sát cho biết động thái này của Washington đã bảo vệ đồng minh Israel khỏi áp lực ngoại giao đang gia tăng, trong bối cảnh xe tăng Israel đang tiến vào thành phố Gaza trong chiến dịch trên bộ mới nhất nhằm vào trung tâm chính của Dải Gaza.
Anh, Pháp, Đức sẽ khởi động cơ chế "snapback" với Iran
Ngày 18/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các cường quốc châu Âu nhiều khả năng sẽ tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế lên Iran trước cuối tháng này, sau khi vòng đàm phán mới nhất với Tehran bị cho là không nghiêm túc. Trả lời về việc liệu cơ chế “snapback” đối với Iran có được kích hoạt hay không, ông Macron đã xác nhận.
Cơ chế "snapback" cho phép các nước thành viên có quyền tái áp đặt ngay lập tức các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran nếu Tehran vi phạm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), mà không cần phải thông qua quá trình đàm phán hoặc bỏ phiếu mới.
Trước đó vào ngày 17/9, Các ngoại trưởng E3 (Anh, Pháp, Đức), đại diện chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu và người đồng cấp Iran đã có cuộc điện đàm. Hai bên cho biết chưa đạt được tiến triển đáng kể, dù cánh cửa đạt được thỏa thuận vẫn bỏ ngỏ.
Vào cuối tháng 8, nhóm E3 đã khởi động quy trình 30 ngày nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc lên Iran. Theo đó, họ đặt ra các điều kiện yêu cầu Tehran thực hiện trong tháng 9, để thuyết phục E3 hoãn cơ chế "snapback". Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cho rằng những nỗ lực nhằm tránh lệnh trừng phạt của Iran là “không nghiêm túc”.
| Ba Lan ghi nhận kỷ lục người đăng ký huấn luyện quân sự tự nguyện; Trung Quốc cảnh báo Philippines chấm dứt “khiêu khích” ở Biển Đông; Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15/9. |
| Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza trước chiến dịch trên bộ; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 18/9. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 15/6: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, dự kiến ký kết ngày 19/6
Tin quốc tế ngày 11/6: WHO cảnh báo nguy cơ Ebola lan rộng tại châu Phi, NASA công bố phi hành đoàn Artemis III
Tin quốc tế ngày 5/6: LHQ kêu gọi hành động khẩn, EU tăng tốc giành chủ quyền số
Các tin bài khác
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Xây dựng đô thị lấy nhân dân làm trung tâm: Nhìn từ mô hình cải tạo dân sinh tại cộng đồng Thương Hà
Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






