Tin quốc tế ngày 21/10: Google thua kiện tại Đức vì bị khiếu nại chụp nhà riêng từ trên không
Chụp nhà riêng từ trên không, Google thua kiện tại Đức
Một tòa án tại Đức đã ra phán quyết có lợi cho chủ một ngôi nhà ở Frankfurt trong vụ kiện Google về việc công bố hình ảnh chụp từ trên không khu đất tư nhân trên Google Maps và Google Earth.
Tòa án cho rằng việc Google hiển thị hình ảnh những khu vực trong khuôn viên nhà ở vốn không thể quan sát từ đường phố hay không gian công cộng đã xâm phạm quyền riêng tư của người dân. Những hình ảnh này có thể cho thấy cách bố trí bất động sản, quy mô khu đất, không gian sinh hoạt bên ngoài, lối tiếp cận và thậm chí những điểm yếu tiềm tàng trong hệ thống an ninh.
Theo phán quyết, quyền riêng tư tại nơi ở không chỉ giới hạn bên trong căn nhà mà còn bao gồm phần khuôn viên được chủ sở hữu chủ động che chắn khỏi tầm nhìn của công chúng. Tòa cũng lưu ý việc hình ảnh được thu thập từ trên cao khiến chủ nhà không biết thời điểm khu đất bị ghi hình và không có cơ hội che chắn những khu vực họ muốn giữ kín.
![]() |
| Chụp nhà riêng từ trên không, Google thua kiện tại Đức. (Ảnh: KT) |
Google lập luận rằng Google Maps và Google Earth phục vụ lợi ích công cộng, cung cấp thông tin địa lý phục vụ nhiều mục đích như định hướng, nghiên cứu và quy hoạch. Tuy nhiên, tòa bác lập luận này, cho rằng lợi ích tiếp cận thông tin không đồng nghĩa với quyền công bố chi tiết về những khu vực riêng tư mà người bên ngoài thông thường không thể quan sát.
Nguyên đơn trước đó từng yêu cầu làm mờ hình ảnh nhà ở trên Google Street View và Apple Look Around. Vụ kiện lần này tập trung vào ảnh ba chiều và ảnh chụp từ trên không được hiển thị trên Google Maps và Google Earth.
Phán quyết chưa có hiệu lực pháp lý cuối cùng và Google có thể kháng cáo. Vụ việc tiếp tục làm nóng tranh luận tại Đức về giới hạn giữa quyền riêng tư của cá nhân và khả năng thu thập, hiển thị hình ảnh ngày càng chi tiết của các nền tảng bản đồ số.
Ebola tới Nigeria, 44 người tiếp xúc bị theo dõi
Nigeria ngày 20/10 xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên liên quan đến đợt bùng phát hiện nay tại châu Phi, sau khi một phụ nữ có lịch sử đi lại qua Uganda được phát hiện nhiễm virus tại thủ đô Abuja. Nhà chức trách đã xác định 44 người từng tiếp xúc với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh nhân xuất hiện triệu chứng từ ngày 7/10, bốn ngày sau khi tới Nigeria và đến khám tại một cơ sở y tế tư nhân ở Abuja ngày 11/10. Kết quả xét nghiệm ngày 20/10 xác nhận người này mắc Ebola do virus Bundibugyo. Bệnh nhân hiện được cách ly và điều trị, trong khi giới chức tiếp tục xác định hành trình và nguồn phơi nhiễm.
Uganda cho biết người phụ nữ chỉ quá cảnh qua nước này và trước đó đã có chuyến đi tới miền Đông CHDC Congo, nơi đang là tâm điểm của dịch. Uganda đã tuyên bố kết thúc đợt bùng phát Ebola hồi cuối tháng 8 sau 42 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Vì vậy, địa điểm bệnh nhân bị lây nhiễm hiện vẫn đang được điều tra.
![]() |
| Các nhân viên Chữ thập đỏ trong trang phục bảo hộ cá nhân đang hạ huyệt quan tài của của một bác sĩ qua đời vì Ebola tại nghĩa trang Nyamurongo thuộc thị trấn Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 26/5. (Ảnh: Reuters) |
Nigeria trở thành quốc gia thứ năm phát hiện virus kể từ khi đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo được công bố tại CHDC Congo ngày 15/5. Trước khi ghi nhận ca bệnh, Nigeria đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, chuẩn bị cơ sở cách ly, năng lực xét nghiệm và hệ thống truy vết tiếp xúc do nguy cơ virus xâm nhập qua hoạt động đi lại trong khu vực.
Tại CHDC Congo, đợt dịch hiện nay đã trở thành nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Reuters dẫn số liệu cập nhật đến ngày 16/10 cho biết 9.415 ca mắc và 4.536 trường hợp tử vong đã được ghi nhận, trong khi dịch đã lan tới ít nhất 8 tỉnh.
Kenya cũng xác nhận ca Ebola thứ 9 ngày 20/10. Cả 9 trường hợp thuộc cùng một cụm lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân đầu tiên từng đi từ CHDC Congo qua Uganda trước khi tới Nairobi. Giới chức Kenya cho biết chưa phát hiện bằng chứng virus lây lan ra ngoài cụm này và đã truy vết 134 trong tổng số 135 người có nguy cơ tiếp xúc.
Ebola lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người mắc bệnh. Với chủng Bundibugyo đang lưu hành, việc phát hiện sớm, cách ly bệnh nhân, bảo vệ nhân viên y tế và truy vết chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc được WHO coi là những biện pháp then chốt để ngăn chuỗi lây truyền mở rộng.
Pháp chốt nguồn cung 295.000 tấn diesel mỗi tháng từ vùng Vịnh
Pháp đã bảo đảm thêm nguồn cung diesel từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain, nâng tổng lượng nhiên liệu được ba quốc gia vùng Vịnh cam kết cung cấp lên khoảng 295.000 tấn mỗi tháng, tương đương hơn 10% nhu cầu tiêu thụ diesel của nước này.
Điện Élysée ngày 20/10 cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đạt được cam kết cung cấp khoảng 100.000 tấn diesel mỗi tháng từ UAE và thêm 100.000 tấn từ Bahrain trong chuyến công du vùng Vịnh. Lượng nhiên liệu này sẽ được cung cấp cho TotalEnergies để phân phối tại thị trường Pháp.
![]() |
| (Ảnh minh họa: KT) |
Các thỏa thuận mới được bổ sung vào cam kết trước đó của Saudi Arabia về cung cấp khoảng 95.000 tấn diesel mỗi tháng trong tháng 10 và tháng 11. Như vậy, tổng lượng diesel bổ sung từ ba nước đạt khoảng 295.000 tấn/tháng, tương đương hơn 10% mức tiêu thụ trong nước của Pháp.
Động thái diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp chịu áp lực lớn từ bất ổn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trước chuyến đi, ông Macron cam kết tìm kiếm thêm nguồn cung nhằm hạn chế nguy cơ thiếu diesel và giảm sức ép đối với người tiêu dùng trong mùa Đông.
Pháp trước đó quyết định đưa 10 triệu thùng diesel từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường. Chính phủ ước tính biện pháp này có thể giúp giá bán lẻ giảm khoảng 0,12-0,18 euro/lít. Đây là một phần trong nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm ứng phó với tình trạng nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn bởi căng thẳng tại Trung Đông.
Các cam kết từ vùng Vịnh giúp Pháp giảm bớt rủi ro thiếu nguồn cung trong ngắn hạn, song thị trường năng lượng vẫn đối mặt nhiều bất ổn khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng.
|
Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia; cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada, nhiều người thiệt mạng và bị thương... là tin tức quốc tế ngày 18/10. |
|
Singapore gây sức ép với doanh nghiệp gây ra tình trạng khói mù; chuỗi cà phê Hollys bị tấn công mạng, 2,76 triệu bản ghi cá nhân bị lộ; 80 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV tại Sudan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 20/10. |
Tin bài khác
Tin quốc tế ngày 20/10: Singapore gây sức ép với doanh nghiệp gây khói mù; 2,76 triệu bản ghi cá nhân tại Hàn Quốc bị lộ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát thành phố Ulanqab, Khu tự trị Nội Mông







