Tin quốc tế ngày 18/9: Xe tăng Israel bao vây thành phố Gaza; Thái Lan-Campuchia hợp tác trấn áp lừa đảo qua điện thoại
Xe tăng Israel bao vây Thành phố Gaza trước chiến dịch trên bộ
Theo CNN (Mỹ), các nhân chứng và hình ảnh vệ tinh ngày 17/9 cho thấy xe tăng Israel đã áp sát Thành phố Gaza, nhưng chưa tiến vào, trước một chiến dịch trên bộ được tuyên bố bắt đầu từ hôm 16/9. Hàng chục nghìn người Palestine tiếp tục rời khỏi thành phố có khoảng một triệu dân, song các khu vực phía nam Gaza đã quá tải người di tản. Israel cho phép người dân rời đi qua tuyến đường Salah al-Din, tuyến đường huyết mạch bắc - nam trong khu vực, trong vòng 48 giờ, đến trưa 19/9.
![]() |
| Hàng nghìn người Palestine rời Thành phố Gaza hôm 16/9/2025, trong bối cảnh Israel tuyên bố bắt đầu cuộc tấn công trên bộ. (Ảnh: Reuters) |
Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Palestine cho biết 98 người thiệt mạng, nâng tổng số tử vong từ đầu chiến sự lên hơn 65.000 người, khoảng 70% trong đó là phụ nữ và trẻ em. Bộ này nói bệnh viện Nhi Al-Rantisi ở Gaza đã trúng tên lửa ba lần, trong khi các tổ chức nhân đạo cảnh báo hệ thống y tế quá tải thương vong và cạn kiệt thuốc men.
Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã không kích hơn 150 mục tiêu, trong đó có cơ sở sản xuất vũ khí của Hamas, để yểm trợ lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cảnh báo chiến dịch trên bộ sẽ làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo, trong bối cảnh một cuộc điều tra độc lập vừa kết luận Israel phạm tội diệt chủng, điều mà Tel Aviv bác bỏ.
Áp lực quốc tế đối với Israel gia tăng khi Trung Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út và Canada đồng loạt lên án cuộc tấn công. Ủy ban Châu Âu đề xuất lệnh trừng phạt thương mại nhằm vào Israel và một số bộ trưởng cực hữu, có thể dẫn đến đình chỉ một phần hiệp định thương mại tự do EU-Israel. Cao ủy chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas nhấn mạnh: "Mục tiêu không phải là trừng phạt Israel, mà là cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza".
Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar gọi động thái của châu Âu là "bóp méo về mặt đạo đức và chính trị", đồng thời cảnh báo những hành động chống Israel sẽ gây tổn hại đến lợi ích của chính châu Âu.
Mỹ và Ukraine dành 150 triệu USD cho thỏa thuận khoáng sản
Báo Kyiv Independent (Ukraine) dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Sobolev ngày 17/9 cho biết, Mỹ và Ukraine sẽ đầu tư 75 triệu USD mỗi bên để khởi động quỹ tái thiết Ukraine, tạo điều kiện cho Washington tiếp cận các dự án khoáng sản và hạ tầng tại Ukraine. Khoản đóng góp của Mỹ do Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ đảm trách, còn Ukraine sẽ chia đều số tiền trong hai năm. Quỹ dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ dự án từ cuối tháng 11, sau khi hoàn tất cơ cấu quản trị.
![]() |
| Phái đoàn Mỹ và Ukraine thăm mỏ titan ở tỉnh Kirovohrad (Ukraine) ngày 15/9/2025, trong khuôn khổ tìm kiếm dự án cho thỏa thuận khoáng sản song phương. (Ảnh: Kyiv Independent) |
Theo ông Sobolev, Mỹ đặc biệt quan tâm đến các nguyên liệu quan trọng như lithium và các dự án khí đốt, bao gồm cả việc xây dựng các giếng khai thác mới. Ông nói thêm rằng việc mở rộng khai thác khí đốt dễ dàng hơn so với việc khởi động các dự án khai thác mới, vốn có thể mất hơn 10 năm mới tạo ra lợi nhuận. Thỏa thuận này bảo đảm cho Washington quyền được thông báo về các thỏa thuận tiềm năng và quyền đàm phán. Các công ty không bắt buộc phải đưa ra các điều khoản ưu đãi và vẫn được tự do bán cho những người mua khác. Ông Sobolev nhấn mạnh, "quỹ sẽ hoạt động như một đèn hiệu" thu hút thêm đầu tư quốc tế.
Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ nhận được tên lửa Patriot và HIMARS trong gói viện trợ vũ khí do Mỹ và các đồng minh NATO tài trợ. Các gói viện trợ này, trị giá khoảng 500 triệu USD mỗi gói, sẽ được cấp thông qua cơ chế PURL do Mỹ và NATO phối hợp. Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp Patriot để bảo vệ các thành phố khỏi tên lửa Nga, trong khi HIMARS đã chứng minh vai trò quan trọng trên chiến trường.
Nga phát triển hệ thống internet vệ tinh cạnh tranh với Starlink của tỷ phú Elon Musk
Đài RT (Nga) ngày 17/9 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), Dmitry Bakanov, cho biết Nga sẽ sớm triển khai mạng internet vệ tinh tương tự Starlink của SpaceX. Ông cho hay đợt phóng vệ tinh internet đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025 và mạng lưới này sẽ ngang bằng với Starlink, được triển khai đầy đủ trong vòng hai năm. Một số phương tiện thử nghiệm đã được kiểm tra và sản phẩm thương mại đã được điều chỉnh phù hợp. Trước đó, Roscosmos khẳng định hệ thống này sẽ giúp Nga điều khiển máy bay không người lái với độ chính xác cao hơn.
Starlink hiện cung cấp internet tốc độ cao từ quỹ đạo Trái đất thấp, đóng vai trò quan trọng trong năng lực quân sự của Ukraine. Tính đến nay, SpaceX đã phóng hơn 7.000 vệ tinh Starlink, phục vụ hơn 6 triệu người dùng tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chưa chính thức cung cấp tại Nga. Kiev cho biết đã nhận hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink từ năm 2022.
Reuters từng đưa tin Elon Musk đã ra lệnh tắt vùng phủ sóng Starlink trong cuộc phản công của Ukraine năm 2022, khiến hơn 100 thiết bị bị vô hiệu hóa và gây gián đoạn hoạt động tác chiến. Giới chức Ukraine cho rằng điều này góp phần làm thất bại kế hoạch bao vây lực lượng Nga, trong khi Musk lo ngại chiến dịch có thể dẫn tới phản ứng hạt nhân.
Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận trấn áp lừa đảo qua điện thoại
Theo báo The Nation (Thái Lan), Thái Lan và Campuchia vừa ký thỏa thuận chung nhằm trấn áp các vụ lừa đảo qua điện thoại. Tướng Thatchai Pitaneelabutr, Tổng Thanh tra Cảnh sát quốc gia kiêm lãnh đạo Lực lượng Đặc nhiệm an ninh mạng Thái Lan, cho biết thỏa thuận được ký sau cuộc họp kéo dài 10 giờ vào ngày 16/9 với Tướng Seang Sarid, đại diện Cảnh sát quốc gia Campuchia. Cuộc họp tập trung vào việc giải quyết các nhóm lừa đảo qua điện thoại hoạt động trên lãnh thổ Campuchia và lừa đảo công dân Thái Lan, cũng như những nỗ lực nhằm chống lại tội phạm công nghệ tại Campuchia.
![]() |
| Cảnh sát Quốc gia Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ký thỏa thuận trấn áp lừa đảo qua điện thoại. (Ảnh: Khmer Times) |
Các cuộc thảo luận đã nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của những vụ lừa đảo qua điện thoại và nạn buôn người đối với công dân Thái Lan, gây ra sự bất an lan rộng.
Thái Lan cung cấp cho các quan chức Campuchia thông tin chi tiết về các địa điểm đặt căn cứ hoạt động của những băng nhóm lừa đảo qua điện thoại đã được xác định, tạo điều kiện cho các hoạt động thực thi pháp luật.
Chính quyền Campuchia cam kết xây dựng kế hoạch trấn áp nhắm vào các trung tâm lừa đảo qua điện thoại mà Thái Lan đã xác định. Kết quả của các hoạt động này sẽ được báo cáo tại cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) tiếp theo giữa hai nước.
Tin bài liên quan
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online
Tăng cường phòng ngừa, xử lý lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng
Các tin bài khác
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao
Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







