Tin quốc tế ngày 20/10: Singapore gây sức ép với doanh nghiệp gây khói mù; 2,76 triệu bản ghi cá nhân tại Hàn Quốc bị lộ
| Tin quốc tế ngày 13/10: Tin tặc tấn công, hàng trăm siêu thị Pháp phải hủy thực phẩm Tin quốc tế ngày 19/10: Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia |
Singapore gây sức ép với doanh nghiệp gây ra tình trạng khói mù
Singapore tuyên bố sẽ sử dụng các công cụ pháp lý, quản lý và kinh tế đối với những doanh nghiệp bị phát hiện có trách nhiệm gây ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, đồng thời sẵn sàng sửa đổi luật nếu cần để buộc các bên liên quan hợp tác điều tra.
Động thái của Singapore diễn ra giữa đợt khói mù nghiêm trọng bao phủ nhiều nước Đông Nam Á do cháy rừng và cháy than bùn tại Indonesia. Reuters cho biết các đám cháy năm nay được thúc đẩy bởi điều kiện El Niño khắc nghiệt, gây ô nhiễm không khí, đóng cửa trường học và gia tăng bệnh hô hấp tại nhiều nước trong khu vực.
Bộ trưởng Cao cấp Singapore K. Shanmugam ngày 19/10 cho biết Chính phủ đang xem xét nhiều biện pháp, từ xử lý pháp lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp đến tác động vào khả năng tiếp cận vốn, uy tín với nhà đầu tư và các ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng tại Singapore. Ông khẳng định Singapore sẽ theo đuổi vấn đề “trong thời gian cần thiết”, kể cả sau khi tình trạng khói mù kết thúc.
![]() |
| Khói mù bao phủ bầu trời tại Singapore vào sáng 16/10/2026. (Ảnh: The Straits Times) |
Cùng ngày, Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore (NEA) cho biết sẽ gửi thêm thông báo phòng ngừa tới 3 doanh nghiệp tại Indonesia liên quan các đám cháy ở Kalimantan có khả năng đưa khói sang Singapore. Động thái này nâng tổng số doanh nghiệp nhận thông báo theo Luật Ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lên 10. Ba doanh nghiệp mới là PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak và PT Baratama Putra Perkasa.
Trước đó, ngày 16/10, NEA đã gửi thông báo tới 7 doanh nghiệp khác có diện tích nhượng quyền tại Indonesia. Các doanh nghiệp được yêu cầu triển khai lực lượng chữa cháy, ngừng hoạt động đốt và trình kế hoạch dập lửa, ngăn cháy tái diễn. NEA cho biết sẽ có biện pháp thực thi đối với những doanh nghiệp bị xác định gây khói mù xuyên biên giới tại Singapore.
Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) cũng đã yêu cầu 7 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết gồm Golden Agri-Resources, Bumitama Agri, First Resources, Wilmar International, Kencana Agri, Indofood Agri và TSH Resources giải trình về hoạt động và khả năng liên quan đến các vụ cháy. Một số doanh nghiệp cho rằng đám cháy bắt nguồn ngoài khu vực quản lý rồi lan vào đất của họ, song Chính phủ Singapore cho biết sẽ kiểm chứng các giải trình dựa trên toàn bộ bằng chứng.
Singapore đồng thời mở rộng sức ép sang lĩnh vực tài chính. Theo ông Shanmugam, các ngân hàng cho vay đối với doanh nghiệp có nguy cơ liên quan đến cháy rừng cần đánh giá đầy đủ rủi ro môi trường và pháp lý. Cơ quan Tiền tệ Singapore có thẩm quyền giám sát việc các ngân hàng quản lý những rủi ro này. Chính phủ cũng sẽ rà soát liệu các doanh nghiệp liên quan có đang hưởng trợ cấp, ưu đãi hoặc hỗ trợ công tại Singapore hay không.
Chuỗi cà phê Hollys bị tấn công mạng, 2,76 triệu bản ghi cá nhân bị lộ
Chuỗi cà phê Hollys của Hàn Quốc xác nhận khoảng 2,76 triệu bản ghi thông tin cá nhân đã bị rò rỉ sau một vụ tấn công mạng, trong bối cảnh nước này liên tiếp ghi nhận các sự cố an ninh mạng tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính.
Theo thông báo của Hollys ngày 19/10, doanh nghiệp nhận định dữ liệu bị lộ trong quá trình một đối tượng bên ngoài truy cập bất thường vào dịch vụ đám mây, được cho là nhằm sử dụng tài nguyên hệ thống để đào tiền mã hóa.
Khoảng 2,76 triệu bản ghi bị ảnh hưởng gồm 9 nhóm thông tin, trong đó có tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, thư điện tử và mã xác nhận trùng lặp người dùng (DI). Hollys cho biết số liệu này bao gồm dữ liệu tích lũy từ năm 2009 đến ngày 11/2/2020 và có thể chứa các bản ghi trùng lặp, vì vậy chưa thể coi đây là số lượng khách hàng riêng biệt bị ảnh hưởng.
![]() |
| Chuỗi cà phê Hollys bị tấn công mạng, 2,76 triệu bản ghi cá nhân bị lộ. (Ảnh minh họa: KT) |
Công ty ước tính việc truy cập trái phép diễn ra từ ngày 3/9 đến 7/10. Hollys phát hiện sự cố ngày 16/10, sau đó thông báo trên trang web và báo cáo với Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA).
Theo Hollys, các thông tin bị rò rỉ không nằm trong cơ sở dữ liệu khách hàng đang được sử dụng hiện nay, mà thuộc những tệp dữ liệu tạm thời được tạo ra trong quá trình cải tổ hệ thống thành viên trước đây. Công ty vẫn tiếp tục điều tra để xác định chính xác phạm vi và nguyên nhân vụ việc.
Hollys đã khuyến nghị người dùng lập tức thay đổi mật khẩu tài khoản thành viên. Những khách hàng sử dụng cùng tên đăng nhập, mật khẩu tại các dịch vụ khác cũng được khuyến cáo đổi thông tin đăng nhập để hạn chế nguy cơ tài khoản tiếp tục bị xâm nhập. Công ty đồng thời cảnh báo khách hàng thận trọng với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc thư điện tử không rõ nguồn gốc và khẳng định không yêu cầu cung cấp mật khẩu hay thông tin thanh toán qua tin nhắn.
Vụ việc tại Hollys diễn ra giữa lúc Hàn Quốc đang đối mặt với một loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết, tính đến ngày 14/10, 16 doanh nghiệp tài chính đã ghi nhận sự cố bảo mật, với khoảng 100.000 bản ghi thông tin cá nhân bị lộ. Các tổ chức bị ảnh hưởng trải rộng từ ngân hàng, ngân hàng tiết kiệm đến doanh nghiệp tài chính điện tử và dịch vụ tài sản số.
Sudan: 80 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV
Ít nhất 80 người được cho là đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gần khu chợ tại thị trấn Al-Dibab, bang Tây Kordofan của Sudan tối 18/10 (giờ địa phương), trong một trong những vụ tập kích đơn lẻ gây thương vong lớn nhất kể từ khi nội chiến bùng phát năm 2023.
Nhân chứng Ahmed Abakar Wadi cho biết UAV tấn công hai lần, cách nhau khoảng 10 phút, vào một điểm tập trung phương tiện nơi người dân chờ xe tải trở về các làng sau khi phiên chợ kết thúc. Khoảng 50 người thiệt mạng tại hiện trường. Trong số 47 người bị thương được chuyển tới thị trấn Al-Mujlad gần đó, 30 người sau đó tử vong, nâng tổng số người chết lên 80.
![]() |
| Sudan: 80 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng UAV. (Ảnh minh họa: KT) |
Một nguồn tin y tế cho biết một vụ tấn công bằng UAV khác tại Al-Mujlad cũng khiến 4 người bị thương và đang được điều trị. Phần lớn nạn nhân tại Al-Dibab là dân thường đang chờ phương tiện trở về nhà.
Chính quyền do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) thành lập, mang tên Tasis, cùng nhóm luật sư Emergency Lawyers cáo buộc quân đội Sudan tiến hành vụ tập kích. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa được xác minh độc lập. Bang Tây Kordofan hiện nằm dưới sự kiểm soát của RSF.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV đang gia tăng trên nhiều mặt trận tại Sudan. Cùng thời điểm, các cuộc tập kích cũng được ghi nhận tại Nyala ở Nam Darfur, Khartoum và một số khu vực khác. Al Jazeera cho biết hơn 160 người được báo cáo đã thiệt mạng trong các đợt tấn công bằng UAV trên khắp Sudan trong những ngày gần đây.
Liên hợp quốc cảnh báo UAV đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương vong dân sự trong cuộc chiến. Theo số liệu được trình bày trước Hội đồng Bảo an, khoảng 1.120 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng UAV trong nửa đầu năm 2026, chiếm khoảng 80% số dân thường tử vong do xung đột mà Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc ghi nhận trong giai đoạn này. Kordofan là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.
Tin tặc tấn công, hàng trăm siêu thị Pháp phải hủy thực phẩm; “AI còn ít quy định an toàn hơn máy giặt, hộp sữa”; Trung Quốc ra mắt AI dự đoán gene ung thư phổi trong một phút... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/10. |
Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia; cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada, nhiều người thiệt mạng và bị thương... là tin tức quốc tế ngày 18/10. |
Tin bài khác
IMF: Nhu cầu tuyển dụng ở các nghề chịu tác động mạnh của AI tại châu Á giảm gần 10%
Tin quốc tế ngày 19/10: Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia







