Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
Mỹ áp thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada
Ngày 20/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh áp mức thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, nhằm đáp trả những chính sách mà Washington cho là gây bất lợi và phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các biện pháp mới được ban hành theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 cho phép Tổng thống Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan trong trường hợp một quốc gia thực hiện chính sách gây bất lợi hoặc phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của Mỹ.
Mức thuế áp dụng đối với nhiều nhóm hàng hóa của Canada, trong đó có rượu vang, gậy khúc côn cầu và xi măng. Mức thuế bổ sung sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký, bất kể các mặt hàng thuộc diện điều chỉnh có đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) hay không. Một số nhóm hàng được miễn áp dụng mức thuế mới, gồm năng lượng, kali (potash), các sản phẩm đang chịu thuế theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962, cùng một số mặt hàng như thủy sản và khoáng sản thiết yếu.
![]() |
| Hàng hóa được bày bán trong siêu thị ở Toronto, Canada. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN) |
Lý giải quyết định này, chính quyền Mỹ cho rằng Canada đang áp dụng hạn ngạch và thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ nhưng không áp dụng biện pháp tương tự với nhiều quốc gia khác. Washington cũng cáo buộc cơ chế phân bổ hạn ngạch của Canada tạo sức ép khiến các hãng sản xuất ô tô Mỹ phải mở rộng đầu tư tại Canada thay vì trong nước.
Trong lĩnh vực đồ uống có cồn, phía Mỹ cho biết hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đã ngừng mua, phân phối hoặc bán lẻ các sản phẩm rượu của Mỹ, trong khi không áp dụng biện pháp tương tự đối với hàng hóa từ các quốc gia khác. Từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2026, kim ngạch đồ uống có cồn của Mỹ nhập khẩu vào Canada giảm khoảng 81%, tương đương 582 triệu USD.
Washington đồng thời chỉ trích hệ thống quản lý nhập khẩu sữa của Canada mang tính bảo hộ. Theo phía Mỹ, hạn ngạch thuế quan dành cho phô mai Mỹ được thiết kế chặt chẽ hơn đáng kể so với cơ chế áp dụng đối với phô mai nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), dù Canada đều có hiệp định thương mại với Mỹ và EU.
Nhà Trắng khẳng định các biện pháp thuế quan mới nhằm khôi phục nguyên tắc có đi có lại trong thương mại và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Mỹ, trong đó có ô tô, đồ uống có cồn và sản phẩm sữa. Nhà Trắng nhấn mạnh chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng thuế quan như một công cụ nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm thâm hụt thương mại, tăng cường an ninh kinh tế và đưa các chuỗi sản xuất trở lại Mỹ.
Đến nay, Chính phủ Canada chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với các sắc lệnh thuế quan mới. Động thái của Washington được cho là có thể khiến căng thẳng thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh Mỹ và Canada chưa đạt được đồng thuận liên quan đến tương lai của Hiệp định USMCA.
Dịch Ebola tại Congo phức tạp, ít nhất 930 người tử vong
Theo Hãng tin AP ngày 20/7 dẫn thông tin từ Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 19/7, nước này ghi nhận 2.344 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó ít nhất 930 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, trong vòng 24 giờ từ ngày 18-19/7, CHDC Congo ghi nhận thêm 37 ca tử vong, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi đợt dịch bùng phát.
Trong số những người tử vong có ít nhất 36 nhân viên y tế được xác nhận nhiễm virus Ebola. Công tác phòng, chống dịch đang gặp nhiều trở ngại do tình hình an ninh bất ổn tại tỉnh Ituri, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Đến nay, Ebola đã xuất hiện tại 5 tỉnh ở miền Đông CHDC Congo, khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực liên quan đến hoạt động của các nhóm nổi dậy.
![]() |
| Công tác ứng phó với dịch Ebola tại miền đông CHDC Congo đang gặp nhiều khó khăn khi số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng. (Ảnh: AFP) |
Theo giới chức địa phương, từ giữa tháng 5 đến nay đã xảy ra ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở và nhân viên y tế. Các vụ việc được cho là liên quan đến tâm lý thiếu tin tưởng và những thông tin đồn đoán về dịch bệnh. Bên cạnh đó, tình trạng một bộ phận nhân viên y tế đình công do chậm được trả lương cũng ảnh hưởng đến hoạt động ứng phó.
Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại khi khoảng 80% số ca mắc mới liên quan đến các chuỗi lây truyền chưa xác định được nguồn. Thực trạng này cho thấy tốc độ lây lan của dịch đang vượt quá khả năng truy vết của lực lượng y tế, dù các hoạt động ứng phó đã được mở rộng.
Số liệu của Bộ Y tế CHDC Congo cho thấy, trong hơn hai tháng kể từ khi dịch bùng phát, trung bình mỗi tuần nước này ghi nhận khoảng 272 ca mắc mới và 111 ca tử vong. Số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt trong tháng 7.
Hiện 724 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại các bệnh viện. Cơ quan y tế CHDC Congo cho biết đang tăng cường các biện pháp ứng phó tại những khu vực chịu ảnh hưởng. Trong vòng 24 giờ tính đến thời điểm công bố thông tin mới nhất, có thêm 22 bệnh nhân được xác nhận khỏi bệnh.
Đợt bùng phát Ebola tại miền Đông CHDC Congo bắt đầu từ ngày 15/5 và được đánh giá có tốc độ lây lan nhanh nhất trong các đợt dịch Ebola từng được ghi nhận. Đợt dịch lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là chủng ít phổ biến hơn so với một số chủng Ebola khác và hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt.
Virus Ebola có khả năng lây nhiễm cao và có thể truyền từ động vật hoang dã sang người. Trong cộng đồng, virus lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh như máu, chất nôn, tinh dịch hoặc qua các bề mặt, vật dụng bị nhiễm virus như chăn, ga trải giường và quần áo. Bệnh do virus Ebola có nguy cơ tử vong cao.
Đức và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu
Các cơ quan chức năng Đức và Mỹ vừa phối hợp triệt phá hạ tầng của “Kratos”, một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến (Phishing-as-a-Service) lớn trên thế giới, được sử dụng trong các chiến dịch nhằm vào hàng trăm nghìn người tại hơn 30 quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Trung tâm Phòng chống Tội phạm mạng (ZIT) thuộc Viện Kiểm sát Tối cao Frankfurt cho biết, từ cuối năm 2024, “Kratos” đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hàng trăm nghìn người, chủ yếu tại châu Âu và Mỹ.
Trong chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan chức năng Đức và Mỹ, một đối tượng được xác định là quản trị viên kỹ thuật của “Kratos” đã bị bắt giữ tại Indonesia. Cùng với đó, hơn 200 máy chủ và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của nền tảng này đã bị vô hiệu hóa.
![]() |
| Đức và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu. (Ảnh minh họa: KT) |
Theo BKA, “Kratos” là một bộ công cụ kỹ thuật số cho phép người sử dụng tạo và quản lý các trang đăng nhập Microsoft giả mạo. Thông qua các biểu mẫu giả, những trang này được dùng để thu thập thông tin nhạy cảm của nạn nhân như tên đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ email.
Nhóm điều hành “Kratos” được cho là không trực tiếp thực hiện các vụ lừa đảo mà cung cấp công cụ dưới hình thức cho thuê, tạo điều kiện cho các đối tượng khác triển khai những chiến dịch tấn công trực tuyến.
Cơ quan điều tra cho biết, kể từ năm 2024, hơn 1.800 đối tượng đã sử dụng “Kratos” để thực hiện khoảng 15.000 chiến dịch lừa đảo mỗi tháng. Hoạt động này được cho là đã mang lại cho nhóm điều hành khoản thu hơn 300.000 euro (khoảng 342.000 USD).
Ông Carsten Meywirth, Trưởng bộ phận Tội phạm mạng của BKA, cho rằng việc triệt phá “Kratos” cho thấy ngay cả những hạ tầng phục vụ lừa đảo trực tuyến được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp cũng có thể bị cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và vô hiệu hóa. Theo ông, chiến dịch cũng gửi đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới các tổ chức tội phạm mạng trên toàn cầu.
Giới chức Đức đánh giá chiến dịch là một thành công quan trọng trong nỗ lực điều tra và xử lý các mạng lưới cung cấp dịch vụ lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh loại hình tội phạm này ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp và có khả năng hoạt động xuyên biên giới.
| Giá dầu thế giới tăng mạnh sau đòn không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran; Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích; Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Bangkok... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/7. |
| Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài; WHO cảnh báo thiếu kinh phí ứng phó dịch Ebola tại CHDC Congo; Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/7. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Tin quốc tế ngày 1/7: Iran sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với Mỹ, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất tại Venezuela
Các tin bài khác
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026
Thiết kế tạo lợi thế, hàng hóa World Cup của Nghĩa Ô (Trung Quốc) bùng nổ đơn hàng
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải
Đọc nhiều
Đà Nẵng trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” tỉnh Quảng Trị
VJCE mở rộng kết nối giáo dục, văn hoá, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản
Lai Châu kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Khẳng định trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







