Tin quốc tế ngày 14/5: Tổng thống Trump thăm Trung Quốc, EU yêu cầu nền tảng công nghệ trả phí cho báo chí
Tổng thống Trump thăm Trung Quốc
Chiều 13/5, chuyên cơ Không lực Một đã đáp xuống sân bay của Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc. Theo AFP, chuyến công du đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc sau gần 10 năm.
Trong đoàn có nhà sáng lập kiêm Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang, tỉ phú Elon Musk (Tesla), nhà lãnh đạo Apple Tim Cook cùng nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ.
![]() |
| Lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 13/5. (Ảnh: AP) |
Bloomberg đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng thảo luận một số nội dung quan trọng như: thành lập một hội đồng thương mại mới để điều phối danh sách các mặt hàng Mỹ mà Trung Quốc nên mua và ngược lại; vấn đề kiểm soát đất hiếm; khả năng gia hạn thời gian tạm dừng thương chiến Mỹ - Trung; vấn đề Đài Loan; phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)... Thương vụ bán 500 máy bay Boeing 737 Max, một trong những đơn hàng lớn nhất lịch sử của Boeing dự kiến sẽ được công bố trong chuyến thăm.
Theo Tân Hoa xã, lịch trình cuộc gặp thượng đỉnh bao gồm lễ đón chính thức, những cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo và chuyến tham quan Thiên Đàn, quần thể đền thờ tế trời cổ đại lớn nhất Trung Quốc ở quận Đông Thành của Bắc Kinh. Ông Trump sẽ tham dự quốc yến vào chiều tối 14/5, kế đến là dùng trà và bữa trưa kết hợp làm việc với ông Tập vào ngày 15/5 trước khi về nước.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "hoan nghênh" chuyến thăm của ông Trump và khẳng định "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để mở rộng hợp tác và lèo lái những bất đồng".
An ninh đã được đặc biệt siết chặt tại Bắc Kinh trước chuyến thăm. AFP đưa tin cảnh sát được triển khai tại các nút giao thông lớn của thành phố và phía an ninh áp dụng các biện pháp kiểm tra trên hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô.
EU mở đường yêu cầu nền tảng công nghệ trả phí cho báo chí
Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) vừa ra phán quyết cho phép các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu các nền tảng công nghệ trả thù lao cho cơ quan báo chí khi sử dụng nội dung tin tức trực tuyến. Quyết định được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà xuất bản trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa báo chí và các “ông lớn” công nghệ.
Theo hãng tin Reuters, phán quyết được đưa ra ngày 12/5 liên quan đến vụ tranh chấp giữa Meta và Cơ quan quản lý truyền thông Italy (AGCOM). Trước đó, AGCOM yêu cầu các nền tảng số phải trả thù lao cho các nhà xuất bản khi khai thác nội dung báo chí trên môi trường trực tuyến. Meta phản đối quyết định này với lập luận rằng các quy định cấp quốc gia như vậy không phù hợp với khuôn khổ bản quyền hiện hành của EU. Do tính chất pháp lý phức tạp, một tòa án của Italy đã đề nghị CJEU đưa ra hướng dẫn pháp lý.
Trong phán quyết công bố ngày 12/5, CJEU bác đơn kiện của Meta, đồng thời khẳng định quyền được hưởng “mức thù lao công bằng” của các nhà xuất bản là phù hợp với luật pháp EU, với điều kiện khoản chi trả này được xem là giá trị trao đổi cho việc sử dụng các ấn phẩm báo chí trên nền tảng trực tuyến. Người phát ngôn của Meta cho biết tập đoàn sẽ “xem xét kỹ phán quyết” và tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng khi vụ việc được đưa trở lại hệ thống tòa án Italy.
![]() |
| Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) chính thức bác đơn kiện của Meta ngày 12/5. (Ảnh minh họa: Reuters) |
Trong khi đó, Hội đồng các nhà xuất bản châu Âu (European Publishers Council) đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với ngành báo chí. Giám đốc điều hành Angela Mills Wade cho rằng quyết định của CJEU sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán công bằng hơn giữa các nhà xuất bản và các tập đoàn công nghệ toàn cầu, vốn nhiều năm qua bị chỉ trích vì né tránh thương lượng về chia sẻ doanh thu nội dung.
Reuters nhận định vụ việc phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng căng thẳng về bản quyền giữa các cơ quan báo chí, giới sáng tạo nội dung và các công ty công nghệ trong bối cảnh dữ liệu, bài viết và các sản phẩm sáng tạo đang được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI.
Phán quyết của CJEU cũng được xem là diễn biến mới trong làn sóng tranh chấp pháp lý liên quan đến bản quyền nhằm vào nhiều tập đoàn công nghệ lớn như OpenAI và Anthropic, giữa lúc các nhà xuất bản và giới sáng tạo gia tăng yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên AI.
Nga thay thống đốc tại hai vùng biên giới giáp Ukraine
Ngày 13/5, Điện Kremlin thông báo thống đốc của hai vùng biên giới Nga giáp Ukraine là Belgorod và Bryansk đã từ chức theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với những người kế nhiệm trong cùng ngày.
Theo thông báo từ Điện Kremlin, ông Vyacheslav Gladkov thôi giữ chức thống đốc vùng Belgorod, trong khi ông Alexander Bogomaz rời cương vị lãnh đạo vùng Bryansk. Đây đều là những khu vực nằm sát biên giới Ukraine và thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công xuyên biên giới trong thời gian qua.
Truyền thông Nga cho biết, ông Alexander Shuvayev - một cựu binh được bổ nhiệm làm thống đốc mới của Belgorod. Trong khi đó, ông Yegor Kovalchuk - người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, pháp lý và hành chính công sẽ đảm nhiệm vị trí đứng đầu vùng Bryansk.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp ông Alexander Shuvayev, thống đốc mới của vùng Belgorod, tại Matxcơva ngày 13/5. (Ảnh: Sputnik) |
Trang thông tin chính thức của Điện Kremlin đã đăng tải hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin tiếp hai tân lãnh đạo khu vực trong ngày 13/5, cho thấy sự quan tâm của Moscow đối với công tác điều hành tại các địa phương biên giới trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.
Hiện chưa có thông tin về nhiệm vụ mới của hai cựu thống đốc sau khi từ chức.
Trước đó, Nga từng thay đổi lãnh đạo tại một số địa phương biên giới sau các diễn biến an ninh nghiêm trọng. Thống đốc vùng Kursk, ông Alexei Smirnov đã bị cách chức sau cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine vào khu vực này năm 2024. Đến năm nay, ông Smirnov tiếp tục bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng.
| Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban; Malaysia nghiên cứu cơ chế mới nhằm giảm tình trạng dự án nhà ở đình trệ, bỏ hoang; Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10/5. |
| Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta sau ca nhiễm đầu tiên; EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12/5. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 12/5: Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban
Tin quốc tế ngày 6/5: Nga siết truy cập Internet, Thái Lan hủy thỏa thuận thăm dò năng lượng với Campuchia
Các tin bài khác
“Bí thư thôn giao cơm 2 tệ” trong vùng núi Thiểm Tây
Tin quốc tế ngày 12/5: Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta
Robot hình người - không chỉ là câu chuyện chạy nhanh hơn con người
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban
Đọc nhiều
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







