Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử với Nhật Bản
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng mới với Nhật Bản là 15%, đây là “thỏa thuận lớn nhất từ trước tới nay” với Nhật Bản.
Theo TTXVN, ngày 22/7, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ “nhận được 90% lợi nhuận”.
Theo CNBC (Mỹ) ông chủ Nhà Trắng thứ 47 cũng khẳng định rằng Nhật Bản sẽ “mở cửa thị trường cho thương mại, bao gồm ô tô, xe tải, gạo, một số nông sản khác và các mặt hàng khác”.
Tổng thống Mỹ khẳng định thỏa thuận sẽ tạo ra “hàng trăm nghìn việc làm”..
Nhật Bản thuộc nhóm nước đầu tiên khởi động đàm phán với Mỹ, nhưng đến nay mới đạt thỏa thuận. Tổng thống Mỹ nhiều lần phàn nàn nước này "cứng rắn" khi đàm phán và không đồng ý mua gạo Mỹ.
Đầu tháng 7 này, trong bức gửi Tokyo, Tổng thống Trump nói sẽ áp thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ từ ngày 1/8, cao hơn 1% so với mức 24% được công bố trong đợt áp thuế vào tháng 4.
Trước đó, cũng như các nước khác, ôtô nước này vào Mỹ đã chịu thuế 25%. Xe hơi là một trong các trụ cột của kinh tế Nhật Bản, đóng góp 28,3% xuất khẩu của nước này năm 2024, theo số liệu hải quan.
Tờ Yomiuri (Nhật Bản) đưa tin Thủ tướng Shigeru Ishiba dự định sẽ đến thăm Mỹ trong tháng này để gặp ông Trump nếu các cuộc đàm phán thương mại có tiến triển.
Trước đó, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của nước này Ryosei Akazawa sẽ đến Washington (Mỹ) ngày 21/7 để tham gia vòng đàm phán thương mại thứ 8 với Mỹ.
Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản. Số liệu công bố ngày 17/7 cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ đã giảm tháng thứ 2 liên tiếp, do ảnh hưởng của thuế nhập khẩu.
Theo đó, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giảm 11,4% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2021. Riêng kim ngạch xe hơi giảm gần 27%. Linh kiện ôtô giảm 15,5% và dược phẩm giảm tới 41%.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Washington D.C. (Ảnh: TTXVN). |
Thuế quan hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Philippines và Indonesia là 19%
Theo báo Thanh niên, ngày 22/7, Indonesia đã đồng ý xóa bỏ thuế quan đối với hơn 99% hàng hóa của Mỹ, cũng như xóa bỏ những rào cản phi thuế quan đối với các công ty Mỹ. Trong khi đó, Mỹ sẽ áp thuế đối ứng 19% với hàng hóa nhập từ Indonesia.
Hai bên sẽ hoàn tất thỏa thuận chính thức trong những tuần tới. Nội dung thỏa thuận còn đề cập Mỹ và Indonesia sẽ hoàn tất những cam kết về thương mại số và đầu tư.
Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận với Indonesia là chiến thắng lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, công ty công nghệ, công nhân và nông dân.
Theo báo Điện tử VOV, ngày 22/7, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump thông báo hai bên đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại qua đó Philippines sẽ mở cửa thị trường cho hàng hóa của Mỹ với mức thuế 0%. Trong khi đó, Mỹ sẽ áp thuế 19% đối với hàng hóa của Philippines. Theo ông Trump, ngoài vấn đề thuế quan, hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác về mặt quân sự.
Sau Việt Nam và Indonesia, Philippines là quốc gia Đông Nam Á thứ ba đạt được thỏa thuận với Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế đối ứng với các đối tác thương mại hồi đầu tháng 4 năm nay.
| Chính quyền Tổng thống Trump ngày 07/07 đã bắt đầu gửi thư báo thuế tới 26 đối tác thương mại với hạn chót là ngày 01/08. Các mức thuế mới của Mỹ dao động từ 19% tới 50% phần lớn bằng hoặc tương đương ngưỡng công bố ngày 2/4. Hiện tại, các nước đều chịu thuế 10% khi bán hàng sang Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick mới đây khẳng định thời hạn các nước phải trả thuế nhập khẩu cho hàng hóa vào Mỹ sẽ không thay đổi thêm và thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 01/08. Tuy nhiên, ông Lutnick khẳng định việc bắt đầu thu thuế không đồng nghĩa "Mỹ sẽ không tiếp tục đàm phán sau ngày này". Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần lùi thời hạn áp thuế đối ứng ở mức cao với các đối tác thương mại, sau khi công bố chính sách này ngày 2/4, lần đầu là đến ngày 9/7 và hiện tại là sang đầu tháng 8. |
| Sự hợp tác này bắt đầu một thập kỷ trước khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao chính thức và tiếp tục là nền tảng cơ bản cho mối quan hệ đối tác vững mạnh mà Mỹ và Việt Nam thiết lập ngày nay. |
| Việc hoàn trả các kỷ vật thời chiến là một biểu tượng của sự hòa giải sâu sắc, giúp xoa dịu nỗi đau cho các cựu chiến binh Mỹ, Việt Nam cũng như các gia đình chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh. |
Tin bài liên quan
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE
Tin quốc tế ngày 8/5: Mỹ muốn hòa giải xung đột Ấn Độ - Pakistan; Nga bắt đầu ngừng bắn với Ukraine trong 3 ngày
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập






