Tin quốc tế ngày 12/5: Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta
Phó tổng thống Philippines bị luận tội
Hạ viện Philippines ngày 11/5 đã bỏ phiếu luận tội Phó tổng thống Philippines Sara Duterte với tỷ lệ áp đảo, mở đường cho phiên xét xử tại Thượng viện trong thời gian tới. Theo Hãng tin AFP, kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện cho thấy có 225 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 9 phiếu trắng đối với đề xuất luận tội bà Sara Duterte - con gái cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Bà Sara Duterte bị cáo buộc liên quan đến các hành vi tham nhũng, hối lộ và đe dọa ám sát Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng các thành viên trong gia đình ông. Việc Hạ viện thông qua đề xuất luận tội sẽ mở đường cho một phiên xét xử tại Thượng viện Philippines. Nếu bị kết tội, bà Duterte có thể bị cách chức và bị cấm tham gia tranh cử suốt đời.
![]() |
| Phó tổng thống Philippines Sara Duterte. (Ảnh: AFP) |
Mâu thuẫn chính trị giữa bà Sara Duterte và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. được cho là đã leo thang mạnh kể từ sau cuộc bầu cử năm 2022. Căng thẳng đạt đỉnh điểm vào năm 2025, trong bối cảnh hai bên liên tục công kích lẫn nhau trên chính trường Philippines. Trước đó, trong một cuộc họp báo năm 2024, bà Duterte từng gây tranh cãi khi tuyên bố đã thuê sát thủ nhằm ám sát Tổng thống Marcos Jr. trong trường hợp bà bị ám hại trước. Tuy nhiên, sau đó bà cho rằng phát biểu của mình đã bị hiểu sai.
Đây là lần thứ hai bà Sara Duterte đối mặt với thủ tục luận tội với phần lớn các cáo buộc tương tự. Trong lần luận tội đầu tiên vào năm 2025, Thượng viện Philippines từng mở phiên xét xử được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Tuy nhiên, cơ quan này sau đó quyết định chuyển hồ sơ trở lại Hạ viện thay vì đưa ra phán quyết cuối cùng. Một số nghị sĩ khi đó nhận định động thái này về thực chất tương đương với việc bác bỏ vụ việc.
Ông Dennis Coronacion, Chủ nhiệm khoa khoa học chính trị của Đại học Santo Tomas (Manila) nhận định khả năng bà Duterte được tuyên trắng án vẫn khá cao, do bà hiện duy trì được ảnh hưởng đáng kể tại Thượng viện. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 5/2025, các đồng minh của bà Duterte đã giành được 5 trong số 12 ghế được bầu lại tại Thượng viện. Cùng ngày Hạ viện tiến hành bỏ phiếu luận tội, Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano - đồng minh lâu năm của bà Duterte cũng được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Philippines.
Dù vậy, theo ông Coronacion, quá trình luận tội cùng các bằng chứng được đưa ra trong vụ việc có thể tác động tiêu cực đến triển vọng tranh cử tổng thống của bà Sara Duterte trong cuộc bầu cử năm 2028.
Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta sau ca nhiễm đầu tiên
Theo Báo Nhân dân, Chính phủ Pháp đang khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống virus Hanta sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính đầu tiên liên quan ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius. Nhà chức trách đồng thời triển khai truy vết, cách ly và chuẩn bị nguồn lực y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của loại virus nguy hiểm này.
Theo thông tin từ giới chức Pháp, một nữ hành khách được đưa về nước ngày 10/5 từ tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta và đang trong tình trạng sức khỏe xấu. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định và theo dõi.
Ổ dịch trên tàu MV Hondius trước đó đã khiến 3 hành khách tử vong và 8 người nhiễm bệnh. Chiến dịch sơ tán các hành khách khỏi con tàu đang neo tại quần đảo Canary (Tây Ban Nha) bắt đầu từ ngày 10/5 và dự kiến hoàn tất trong ngày 11/5. Những người được sơ tán sẽ phải cách ly tuyệt đối trong nhiều tuần và hạn chế tiếp xúc với cộng đồng.
![]() |
| Xe cứu thương chở bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta từ sân bay Bourget ở ngoại ô Paris tới bệnh viện Bichat ngày 10/5. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện toàn cầu ghi nhận 9 trường hợp nghi nhiễm virus Hanta liên quan ổ dịch này, trong đó có 7 ca đã được xác nhận. Cơ quan Y tế châu Âu khuyến cáo toàn bộ hành khách có mặt trên tàu MV Hondius đều thuộc nhóm nguy cơ cao. WHO và Liên minh châu Âu cũng yêu cầu Tây Ban Nha siết chặt việc quản lý và giám sát quá trình sơ tán nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
WHO cho biết tình hình hiện chưa ở mức khẩn cấp y tế toàn cầu và chưa cho thấy nguy cơ lan rộng tương tự đại dịch Covid-19 năm 2020. Dù vậy, tổ chức này cảnh báo tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp do virus Hanta có khả năng ủ bệnh kéo dài, trong khi các ca mắc mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
Sau khi Pháp xác nhận ca dương tính đầu tiên, người phát ngôn Chính phủ Pháp Maud Bregeon kêu gọi người dân “không hoảng loạn”, đồng thời nhấn mạnh tình hình đang được theo dõi chặt chẽ với sự phối hợp của cộng đồng quốc tế.
Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là “phá vỡ chuỗi lây truyền của virus”, đồng thời khẳng định trên đài France Inter rằng kế hoạch huy động khẩu trang, xét nghiệm và thuốc men đã được chuẩn bị nhằm ứng phó với các diễn biến mới của dịch bệnh.
Trả lời phỏng vấn kênh BFMTV, Chủ tịch Liên đoàn Dược sĩ Pháp Philippe Besset cho biết nước này hiện có đủ khẩu trang cho nhu cầu sử dụng trong một đến hai tháng. Chính phủ cũng đã chuẩn bị sẵn nguồn cung bổ sung trong trường hợp nhu cầu tăng mạnh.
Virus Hanta thường lây sang người khi hít phải bụi hoặc chất tồn dư nhiễm virus từ phân, nước tiểu hoặc nước bọt của loài gặm nhấm. Loại virus này thông thường không dễ lây từ người sang người. Tuy nhiên, chủng virus được phát hiện trên tàu MV Hondius được cho là một biến thể hiếm có khả năng lây truyền giữa người với người, với thời gian ủ bệnh có thể kéo dài tới 6 tuần. Hiện virus Hanta chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu và có thể gây hội chứng suy hô hấp cấp tính nguy hiểm.
EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần Hiệp định Hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và Cộng hòa Arab Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên bị gián đoạn.
Hội đồng EU cho biết, việc khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương.
Hiệp định Hợp tác giữa EU và Syria được ký kết từ năm 1977, là nền tảng pháp lý điều chỉnh quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai bên. Tuy nhiên, từ tháng 9/2011, Hội đồng EU đã quyết định đình chỉ một phần hiệp định và tiếp tục mở rộng các biện pháp này vào tháng 2/2012.
Các nội dung bị đình chỉ chủ yếu liên quan đến những lĩnh vực thương mại nhạy cảm, bao gồm việc chấm dứt các ưu đãi đối với dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, vàng, kim loại quý và kim cương. Đây là một phần trong các biện pháp hạn chế theo Chính sách Đối ngoại và An ninh chung (CFSP) của EU nhằm phản ứng trước tình hình tại Syria dưới thời chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
![]() |
| Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: KT) |
Sau những biến động chính trị lớn tại Syria, đặc biệt là sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Assad vào tháng 12/2024, EU đã từng bước điều chỉnh chính sách đối với quốc gia Trung Đông này. Đến tháng 5/2025, Hội đồng EU quyết định dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt với Syria, ngoại trừ các lệnh trừng phạt liên quan đến an ninh. Trên cơ sở đó, EU cho rằng những điều kiện dẫn tới việc đình chỉ một phần hiệp định trước đây không còn phù hợp.
Theo Hội đồng EU, việc khôi phục đầy đủ Hiệp định Hợp tác phù hợp với định hướng chính sách mới của khối nhằm hỗ trợ tiến trình chuyển đổi hòa bình, bao trùm tại Syria, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội của quốc gia này. Quyết định cũng được đánh giá là tín hiệu chính trị thể hiện cam kết của EU trong việc từng bước tái thiết quan hệ với Syria, hỗ trợ nước này tái hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.
Về hiệu lực thi hành, quyết định có giá trị ngay sau khi được thông qua. Các điều khoản của Hiệp định Hợp tác được khôi phục sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi thông báo chính thức được ban hành nhằm bảo đảm quá trình triển khai diễn ra đồng bộ và có trật tự.
Trong thời gian tới, EU cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình chuyển đổi tại Syria, đồng thời điều chỉnh mức độ hợp tác phù hợp với diễn biến thực tế, trên cơ sở tôn trọng quyền con người, thúc đẩy ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.
| Nga siết truy cập Internet trước thềm duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5; Hàn Quốc xem xét lại lập trường khi tham gia các hoạt động tại eo biển Hormuz; Thái Lan hủy thỏa thuận thăm dò năng lượng với Campuchia sau 25 năm... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 6/5. |
| Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban; Malaysia nghiên cứu cơ chế mới nhằm giảm tình trạng dự án nhà ở đình trệ, bỏ hoang; Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10/5. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban
Tin quốc tế ngày 6/5: Nga siết truy cập Internet, Thái Lan hủy thỏa thuận thăm dò năng lượng với Campuchia
Tin quốc tế ngày 2/5: Mỹ nâng thuế ô tô EU lên 25%, Iran gửi đề xuất đàm phán mới cho Mỹ qua Pakistan
Các tin bài khác
Robot hình người - không chỉ là câu chuyện chạy nhanh hơn con người
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban
Bùng nổ du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ
Nguy cơ “siêu El Nino” quay trở lại: Châu Á đối mặt sức ép kép từ khí hậu và khủng hoảng năng lượng
Đọc nhiều
Giáo sư gốc Việt có công trình góp mặt tại triển lãm khoa học danh giá của Anh
Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







