Thái Nguyên: Đặc sắc mô hình cộng đồng "kinh tế vừa đủ"
| Ở Việt Nam, từ năm 2006 đến nay, công chúa Maha Chakri Sirindhorn đã tài trợ dự án mang tên “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thiếu niên khu vực châu Á - Thái Bình Dương” tại các cơ sở giáo dục thuộc diện khó khăn ở miền Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, công chúa cũng quan tâm hỗ trợ các giáo viên, nhà quản lý giáo dục Việt Nam. |
| Ông Adisai Prasertsri, Tổng Giám đốc công ty TNHH Cơ hội và Thách thức (CAC: Chance and Challenge) đã có buổi chia sẻ với Tạp chí Thời Đại về quá trình hoạt động và phương hướng kinh doanh của công ty tại Việt Nam thời gian tới. |
Cách trung tâm huyện lỵ Phú Lương 8 km về phía Đông, men theo con đường nhựa uốn lượn bên những nếp nhà sàn và những cánh rừng xanh thắm, dưới chân Đèo Vai giáp xã Quảng Chu của huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn là xóm Đồng Xiền, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Giữa bốn bề núi đá và những khu rừng nguyên sinh là nơi quần tụ của khoảng 50 nếp nhà sàn của người dân xóm Đồng Xiền. Đến đây du khách được nghỉ chân dưới bóng mát của cây đa cổ thụ hàng trăm tuổi, ngắm những áng mây vắt trên đỉnh núi, được bơi thuyền trên hồ Đồng Xiền và ngắm những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn sông Cầu. Du khách được tận hưởng bầu không khí trong lành và cảnh sống êm đềm giàu màu sắc dân tộc của đồng bào nơi đây. Ngoài hệ thống các hang động thiên nhiên còn nguyên vẻ hoang sơ và kỳ thú, bạn có thể thưởng ngoạn thung lũng tình yêu với muôn vàn loài hoa khoe sắc theo các mùa trong năm và ngắm một trong những cây cầu cạn nổi tiếng của các tỉnh Đông Bắc bộ trên con đường Quốc lộ 3 mới.
![]() |
| Mô hình trồng chè tại xóm Đồng Bòng, xã Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên. |
Câu chuyện Đồng Xiền, Đồng Bòng giữ được nét đẹp truyền thống, nhưng vẫn phát triển kinh tế là một câu chuyện dài, có sự chung tay của những người bạn Thái Lan.
Những ngày tháng 11/2019, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Thái Lan phối hợp với các chuyên gia thuộc trường Đại học Maejo (Thái Lan) đã trực tiếp trao đổi, khảo sát thực tế tiềm năng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại xóm Đồng Xiền, Đồng Bòng. Sau quá trình làm việc tại cơ sở, đoàn công tác đã tổng hợp thông tin và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án trong thời gian 3 năm. Theo đó, đơn vị thực hiện dự án sẽ thành lập, sắp xếp các hộ dân thành 4 nhóm cộng đồng, gồm: Sản xuất, chế biến các sản phẩm chè; phát triển du lịch cộng đồng; phát triển nông - lâm nghiệp; phát triển lâm nghiệp và tận dụng các nguồn lợi từ cây keo. Trong đó sẽ chú trọng phát triển tiềm năng, thế mạnh của cây chè tại xóm Đồng Bòng; tập trung phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững tại xóm Đồng Xiền.
Ở mỗi nhóm, cơ quan thực hiện dự án sẽ hỗ trợ tập huấn kiến thức, hướng dẫn cho bà con nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các sản phẩm từ cây chè để đáp ứng nhu cầu thị trường; tập huấn nghiệp vụ cơ bản về phát triển du lịch cộng đồng; tập huấn, hướng dẫn cách thức phát triển, sử dụng các nguồn lợi từ cây lâm nghiệp hiệu quả… Trên cơ sở đề nghị của đoàn chuyên gia, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí quỹ đất cho các hoạt động chung, đất đặt nhà xưởng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chuyên gia và nhất là các tình nguyện viên khi đến triển khai dự án tại hai xóm, hỗ trợ các tình nguyện viên của Thái Lan trong quá trình triển khai dự án… PGS-TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định: “Một trong những điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại của tỉnh đó là dự án “Áp dụng Học thuyết kinh tế vừa đủ vào phát triển cộng đồng bền vững” được triển khai tại 2 xóm Đồng Xiền và Đồng Bòng, xã Yên Lạc (Phú Lương). Dự án được xây dựng theo triết lý của cựu Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej với cách thức phát triển kinh tế cộng đồng dựa trên sự tiết chế hợp lý, hài hòa với môi trường, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ phục vụ phát triển.
![]() |
| Ngày 2/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thái Lan và Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường |
Trả lời Tạp chí Thời Đại, ông Lâm Việt Phương, Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cho biết: “Sau một thời gian triển khai, dự án đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân; đơn vị thực hiện dự án cũng đã cử các tình nguyện viên sang để tiếp tục công tác khảo sát, đánh giá năng lực và tìm hiểu mong muốn của từng hộ dân, từ đó tiếp tục định hướng, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Thông qua dự án này, người dân tại 2 xóm sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, tiến tới làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên chính địa phương mình. Đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan lên một tầm cao mới và đi vào chiều sâu hơn”.
| Dự án “Áp dụng Học thuyết kinh tế vừa đủ vào phát triển cộng đồng bền vững” tại xóm Đồng Xiền, Đồng Bòng thuộc xã Yên Lạc, huyện Phú Lương triển khai trong thời gian 3 năm (2019 - 2021) với kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là nhằm cải thiện, phát triển kinh tế - xã hội cho nhân dân tại xóm Đồng Bòng, Đồng Xiền thông qua việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp, du lịch cộng đồng, tiến tới sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo vệ sinh thái, môi trường. Điều đặc biệt của dự án này là không áp đặt mô hình mà xây dựng phương án có thể tận dụng được thế mạnh sẵn có như sự độc đáo về văn hóa cũng như tài nguyên thiên nhiên. “Ý tưởng kinh tế vừa đủ của nhà vua Rama IX đã thực hiện liên tục trong suốt 70 năm qua và nhận được sự công nhận của nhiều quốc gia trên thế giới. Mô hình triết lý kinh tế này có 3 mục đích: đem lại cuộc sống no ấm cho người dân; giữ gìn nền văn hóa phong phú của các dân tộc và bảo vệ mô trường bền vững”, bà Morakot Janemathukorn - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Việt Nam nhấn mạnh. |
| Toạ lạc tại số 15C Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, nhà hàng Bangkok Thái Kitchen được xem là địa chỉ ẩm thực chuẩn Thái. Không gian Bangkok Thái Kitchen được thiết kế theo phong cách hiện đại, giản dị nhưng không kém phần sang trọng, tất cả kết hợp hình thành nên một vẻ đẹp hài hoà, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng khi thưởng thức các món thái. Cách chế biến truyền thống cộng hưởng với nguyên liệu, văn hoá, thời tiết từng vùng miền tạo nên nền ẩm thực thái được kết hợp nhiều màu sắc từ hương đến vị với thực đơn món ăn đa dạng, mang hương vị “chua, cay, mặn, ngọt” đặc trưng chuẩn hương vị Thái Lan. |
| Ngày 30/6/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi đã đồng chủ trì Tham khảo Chính trị thường niên lần thứ 8 giữa Bộ Ngoại giao hai nước theo hình thức trực tuyến. |
| Ngày 15/6, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) chính thức đối với đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. |
Tin bài liên quan
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Đề xuất tổ chức Ngày hội Văn hoá – Thể thao – Du lịch Việt Nam – Thái Lan
Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ
Các tin bài khác
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mở đầu chuỗi hội chợ thường niên
APEC 2027 và “bước nhảy vọt” hạ tầng đưa Phú Quốc lên bản đồ toàn cầu
Vingroup đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến - phụ cấp 8 triệu đồng/tháng
SeABank điều chỉnh nhiệm vụ nhân sự cấp cao
Đọc nhiều
Đoàn y tế Hàn Quốc khám, cấp thuốc và điều trị miễn phí cho khoảng 3.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước







