Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026: Mở ra khát vọng đưa lá chè trở thành thương hiệu tỷ đô

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 không chỉ tôn vinh văn hóa trà Việt mà còn mở ra những khát vọng phát triển mới. Dự kiến diễn ra vào quý IV/2026, gắn với kỷ niệm 195 năm ngày Thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), sự kiện còn là cột mốc quan trọng để hiện thực hóa Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND của tỉnh. Đây là đòn bẩy đưa ngành chè Thái Nguyên phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị thương hiệu và hướng tới mục tiêu đưa ngành chè đạt giá trị 25.000 tỷ đồng vào năm 2030.
aa
Thái Nguyên thăm, tặng quà Trường THPT Bản Khoi (Lào)
Thái Nguyên tập trung cao đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2, Yên Bình 3, Thượng Đình

Đổi mới, tạo dấu ấn riêng

Từ năm 2011 tới nay, Thái Nguyên đã 3 lần tổ chức Festival Trà quốc tế với tầm vóc, quy mô lớn, tạo sức lan tỏa rộng với các chủ đề “Trà Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế - Nơi gặp gỡ, giao lưu với nhiều danh trà thế giới”; "Trà Việt thăng hoa và khởi sắc”; “Tinh hoa trà Việt”. Với sự tham gia của nhiều đoàn quốc tế, những lần tổ chức Festival Trà quốc tế của Thái Nguyên đã góp phần quan trọng quảng bá, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Trà Thái Nguyên, Việt Nam đi xa, vươn ra thế giới.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026: Mở ra khát vọng đưa lá chè trở thành thương hiệu tỷ đô
Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm hái chè ở Thái Nguyên.

Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 dự kiến diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, như: Cuộc thi Vietnam Master Tea nhằm tôn vinh nghệ thuật pha trà và văn hóa trà; chương trình “Chuyến tàu di sản” trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên kết hợp quảng bá hình ảnh vùng chè, văn hóa trà; tour đêm thưởng trà ứng dụng công nghệ 3D Mapping; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên…

Tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nền tảng số và tổ chức nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, phát triển du lịch gắn với văn hóa trà.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Loan, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế tới bạn bè trong nước và quốc tế, do vậy sự kiện cần được tổ chức theo hướng đổi mới, tạo dấu ấn riêng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch, đề án tổ chức theo hướng đổi mới, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách, bảo đảm mỗi nội dung đều có điểm nhấn riêng, mang đậm bản sắc vùng chè Thái Nguyên.

Quyết liệt xây dựng thương hiệu chè tỷ đô, vươn tầm quốc tế

Thái Nguyên hiện là tỉnh có diện tích, năng suất chè lớn nhất cả nước với 24.000 ha, sản lượng mỗi năm khoảng 280.000 tấn, chiếm hơn 24% sản lượng chè búp cả nước. Cây chè mang lại giá trị kinh tế hiện rơi vào khoảng 13.000 tỷ đồng mỗi năm.

Với lợi thế sinh thái, thương hiệu lâu đời "đệ nhất danh trà", tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt xây dựng thương hiệu để vươn tầm quốc tế.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND, quy định 11 chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè, với ngân sách dự kiến 523 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030. Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đến năm 2030 đạt 25.000 tỷ đồng.

Các chính sách nổi bật bao gồm: Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua giống chè và 70% kinh phí mua phân bón hữu cơ cho năm đầu tiên. Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận VietGAP lần đầu (tối đa 6 triệu đồng/ha) và chứng nhận hữu cơ (tối đa 60 triệu đồng/ha). Hỗ trợ 70% chi phí phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học trong 3 năm chuyển đổi. Hỗ trợ 50% chi phí mua máy móc chế biến chè (tối đa 500 triệu đồng/máy, 2 tỷ đồng/cơ sở) và 70% chi phí hệ thống tưới tiết kiệm (tối đa 300 triệu đồng/cơ sở).

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026: Mở ra khát vọng đưa lá chè trở thành thương hiệu tỷ đô
Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đến năm 2030 đạt 25.000 tỷ đồng.

Tỉnh sẽ hỗ trợ 30 - 60 triệu đồng/sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao, 100% chi phí tem truy xuất nguồn gốc, bao bì (tối đa 200 triệu đồng/cơ sở) và 50% chi phí tham gia hội chợ trong và ngoài nước. Phát triển du lịch sinh thái sẽ được hỗ trợ 100% chi phí lập dự án du lịch (tối đa 200 triệu đồng/điểm) và 70% chi phí xây dựng hạ tầng, cơ sở lưu trú, nhà hàng ẩm thực truyền thống (tối đa 10 tỷ đồng/điểm).

Thái Nguyên đã chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến chè. Tỉnh triển khai Trạm thời tiết thông minh iMetos giúp đưa ra dự báo, cảnh báo thời tiết chính xác phục vụ trồng, chăm sóc cây chè; ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm tự động, lưới cắt nắng, đăng ký mã số vùng trồng, thu hút đầu tư nhà máy chế biến quy mô, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, định kỳ tổ chức Festival Trà Thái Nguyên, các lễ hội trà tại các địa phương nhằm góp phần nâng tầm phát huy giá trị thương hiệu và văn hóa trà Thái Nguyên; tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trà và văn hóa trà Thái Nguyên tại các địa phương trong nước và nước ngoài. Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất chè với hệ thống phân phối, tiêu thụ; kết nối giữa người sản xuất, kinh doanh trà trong tỉnh với các đối tác, khách hàng quốc tế; nâng cao năng lực hệ thống thông tin sản xuất, dự báo thị trường, cung cấp kịp thời cho doanh nghiệp và người làm chè trong tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức về trà, phát triển văn hoá trà và nghệ thuật thưởng trà Thái Nguyên.

Tháng 12/2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành đề án về phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, xác định một trong những trụ cột là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, làng nghề gắn với văn hóa trà theo hướng nâng cao trải nghiệm và khẳng định vị thế “Thủ phủ du lịch cộng đồng văn hóa trà của Việt Nam”.

Theo ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU năm 2025 về phát triển ngành chè Thái Nguyên đã bước đầu tạo nền tảng cho phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của chè Thái Nguyên. Cây chè tiếp tục được xác định là ngành hàng nông nghiệp chủ lực, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế khu vực trung du, miền núi của tỉnh.

Sinh viên Thái Nguyên giao lưu và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc Sinh viên Thái Nguyên giao lưu và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc
40 lưu học sinh Campuchia nhập học tại Thái Nguyên 40 lưu học sinh Campuchia nhập học tại Thái Nguyên

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...