Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
![]() |
| Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố,
Kính thưa các vị Đại sứ, Đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam,
Kính thưa Đoàn Chủ tịch, thưa toàn thể Đại hội,
Hôm nay, tôi rất vui mừng được tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, các vị khách quốc tế cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ Trung ương đến địa phương lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa toàn thể Đại hội,
Nhìn lại các chặng đường lịch sử của cách mạng Việt Nam, chúng ta có thể tự hào khẳng định: Đối ngoại nhân dân là một sáng tạo độc đáo của Đảng ta và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc, cốt cách, thấm đượm “tâm hồn” Việt Nam, được hun đúc từ những giá trị văn hóa, nhân văn đã làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc.
Sức mạnh của đối ngoại nhân dân được khơi nguồn từ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế cao cả. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước đối ngoại nhân dân luôn đồng hành cùng dân tộc và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.
Trong dòng chảy lịch sử ấy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã không ngừng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, sứ giả của hòa bình, mang thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, thủy chung, trách nhiệm đến với bạn bè quốc tế.
Thưa toàn thể Đại hội,
Qua nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, có thể khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; có nhiều đổi mới, có nhiều chuyển biến mang tính đột phá, đi vào thực chất và hiện đại hơn. Từ tư duy “giao lưu, hữu nghị” là chủ yếu đã chuyển sang gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.
Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Dù nguồn viện trợ toàn cầu có xu hướng giảm, song Liên hiệp vẫn duy trì, đa dạng hóa được các nguồn lực, phân bổ vào các lĩnh vực ưu tiên như: giảm nghèo, giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu và đóng góp thực chất vào các chương trình lớn của quốc gia. Nguồn lực này không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nhịp cầu gắn kết tình cảm của nhân dân các nước đối với nhân dân Việt Nam chúng ta.
Công tác nghiên cứu, tham mưu có bước chuyển biến rõ nét về chất, phục vụ đắc lực cho việc hoạch định chính sách đối ngoại. Công tác thông tin đối ngoại và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức, lan tỏa câu chuyện về một Việt Nam đổi mới, năng động, là đối tác trách nhiệm, là thành viên tin cậy của cộng đồng quốc tế.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Tôi cũng đánh giá cao việc các đồng chí đã thẳng thắn nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ như đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; nhất là những hạn chế trong công tác tham mưu, dự báo chưa theo kịp diễn biến nhanh, phức tạp của tình hình thế giới; hoạt động của một số tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương chưa đồng đều; một số hoạt động còn mang tính lễ tân, hình thức, hiệu quả chưa cao.
Tôi đề nghị sau Đại hội, các cấp Liên hiệp và các tổ chức thành viên sớm triển khai Nghị quyết Đại hội và đưa ra những giải pháp hữu hiệu để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa hoạt động của Liên hiệp ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền ngoại giao nước nhà.
Thưa toàn thể Đại hội,
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ thế giới chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng mang tính bước ngoặt của lịch sử. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song bên cạnh đó, chiến tranh cục bộ, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt; thách thức an ninh phi truyền thống và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn mang lại cho chúng ta nhiều thời cơ, vận hội mới, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.
Sự phát triển của Việt Nam hôm nay không thể tách rời xu thế vận động của thế giới. Đại hội XIV của Đảng đã xác định hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu đó và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta hùng cường, thịnh vượng, bên cạnh khơi dậy và phát huy nội lực, chúng ta phải huy động mạnh mẽ, hiệu quả mọi nguồn lực từ bên ngoài, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi của bạn bè và nhân dân thế giới.
Thực hiện hai mục tiêu chiến lược của đất nước đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng các ngành, các cấp phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, trong đó đặt lên vai Liên hiệp một sứ mệnh lịch sử mới. Công tác đối ngoại nhân dân cần phải nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn để thực sự là lực lượng nòng cốt của một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam.
![]() |
| Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Thưa các đồng chí,
Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi cơ bản tán thành và đề nghị các đồng chí quan tâm một số nội dung sau:
Một là, nhận thức đúng tầm về sứ mệnh của đối ngoại nhân dân và vai trò nòng cốt của Liên hiệp. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Liên hiệp và các tổ chức thành viên cần phải nhận thức đối ngoại nhân dân có vai trò, sức mạnh hết sức quan trọng, đã được Đảng ta xác định là một trụ cột quan trọng cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước làm nên nền ngoại giao Việt Nam. Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động hiệu quả, trở thành “lá chắn mềm”, “vành đai hòa bình”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Hai là, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể, góp phần làm giàu cho đất nước. Toàn hệ thống Liên hiệp cần chuyển từ tư duy coi trọng số lượng sang chất lượng; không chạy theo sự kiện bề nổi mà tập trung vào chiều sâu, hiệu quả thực chất. Bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi xây dựng nền tảng xã hội vững chắc, ổn định cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, phải chuyển mạnh sang mô hình “đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển”, lấy hiệu quả kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ làm thước đo giá trị; trở thành cầu nối thực chất giúp địa phương, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu kết nối với thế giới. Mọi chương trình vận động nguồn lực quốc tế, viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển quốc gia, bám sát nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm như: chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giáo dục chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu...
Ba là, triển khai đồng bộ các biện pháp đột phá nhằm mở rộng không gian đối ngoại, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ song phương và nâng cao vị thế đa phương. Đề nghị các đồng chí tập trung rà soát, củng cố và “làm mới” hệ thống đối tác tại các địa bàn quan trọng; đề xuất sáng kiến, định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế lớn, vươn lên vai trò “dẫn dắt” ở các lĩnh vực phù hợp; chủ động kết nối với giới học giả, doanh nhân, viện nghiên cứu; đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng trẻ yêu mến Việt Nam ở các nước bạn nhằm bảo đảm tính kế thừa bền vững của mối quan hệ với bạn bè quốc tế. Đồng thời phải tạo bước tiến đột phá trong công tác thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực kể câu chuyện về Việt Nam với thế giới.
Bốn là, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đảm bảo ba trụ cột vận hành như “ba chân kiềng” vững chắc; đồng thời phát huy vai trò chuyên trách để tham mưu tích cực cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, định hướng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước.
Năm là, tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại nhân dân tinh gọn, hiệu quả, vươn lên tầm vóc của một tổ chức đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp. Liên hiệp phải quyết liệt hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả; toàn hệ thống phải sớm hoàn thành xây dựng hệ thống dữ liệu chung về đối tác, kiều bào, chuyên gia và vận hành 100% quy trình trên nền tảng số.
Thưa toàn thể Đại hội,
Nhân dịp này, tôi trân trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân; tạo điều kiện tối đa để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương phát huy tốt nhất vai trò nòng cốt, chuyên trách của mình trong tình hình mới.
Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân đặt niềm tin vào bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, tư duy mới và động lực mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, đưa công tác đối ngoại nhân dân lên một tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân Đại hội hôm nay, tôi xin chúc mừng 97 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành; chúc mừng các đồng chí đã được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu vào bộ máy lãnh đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chúc các đồng chí đoàn kết, trí tuệ, lãnh đạo Liên hiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế cùng toàn thể đại biểu tham dự Đại hội luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi cương vị công tác.
Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!
|
Ngày 18/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng, ghi sổ tang nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. |
|
Chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận, tăng giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng hai nước là ba trọng tâm được đề xuất cho hợp tác giữa Mặt trận Hà Nội và Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030. |
Tin bài khác
Chung mục tiêu, chủ động cách làm
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam





