
Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị hai nước trong thời gian tới.
Trao đổi với tạp chí Thời Đại, Đại sứ cho rằng cần tạo điều kiện để thanh niên hai nước tham gia nhiều hơn vào các chương trình trao đổi sinh viên, trại hè, diễn đàn thanh niên, giao lưu văn hóa, thể thao, tình nguyện và khởi nghiệp. Khuyến khích hợp tác giữa các trường đại học, tổ chức thanh niên và tăng cường kết nối thông qua các nền tảng số để thanh niên hai nước chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hợp tác nhân dân, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đồng thời mở rộng giao lưu giữa thanh niên, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
Đại sứ kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa nhân dân Việt Nam và Lào, chủ động thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ chức hữu nghị của Lào, triển khai thêm các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Đại sứ đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy tài sản vô giá của hai dân tộc.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Đại sứ Khamphao Ernthavanh chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Liên hiệp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga:
Đã mở ra những không gian hợp tác thiết thực, sống động của hai bên
Theo ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Liên bang Nga), Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất đã đạt được mục tiêu quan trọng, nhất là tạo ra một cơ chế chung để kết nối các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế và tổ chức xã hội hai nước. Theo ông, kết quả này mở ra chương mới trong quan hệ nhân dân hai nước, đưa các ý tưởng và thỏa thuận tại Diễn đàn thành những chương trình cụ thể, có tính tiếp nối.
Chúng tôi cho rằng trước hết cần phát huy mạng lưới địa phương. Saint Petersburg đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với nhiều địa phương của Việt Nam: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Hải Phòng, Điện Biên... Chúng tôi duy trì liên lạc với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, các đối tác tại Việt Nam. Trên cơ sở đề xuất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những đối tác mới.
Giáo dục là lĩnh vực có nhiều triển vọng. Trước đây, hợp tác chủ yếu tập trung vào việc đưa sinh viên Việt Nam sang Nga học tập. Hiện nay, cùng với sự phát triển của Việt Nam, chúng tôi cho rằng cần tạo điều kiện để sinh viên Nga đến Việt Nam học tiếng Việt và theo học chuyên ngành phù hợp.
Y tế cũng là lĩnh vực có thể mang lại kết quả thiết thực. Nga có thế mạnh về ung thư học, tim mạch, lão khoa và một số lĩnh vực y học hiện đại. Trong khi đó, y học cổ truyền Việt Nam có nhiều giá trị và có thể nhận được sự quan tâm tại Nga. Hai bên có thể trao đổi chuyên gia, đào tạo bác sĩ và tổ chức các chương trình hợp tác giữa bệnh viện, cơ sở nghiên cứu.
Hợp tác kinh tế cần tiếp tục gắn với ngoại giao nhân dân. Thực tế đã có những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Saint Petersburg và tỉnh Leningrad trong lĩnh vực khách sạn, may mặc, nông nghiệp và chế biến nông sản. Trong năm 2026, một tổ hợp khách sạn quy mô lớn đã được khai trương tại trung tâm Saint Petersburg. Dự án do Công ty “Kỷ nguyên Vàng”, đứng đầu là doanh nhân Việt Nam Dương Chí Kiên, triển khai. Các diễn đàn kinh doanh, ngày hội doanh nghiệp và hoạt động kết nối trong khuôn khổ ngoại giao nhân dân có thể góp phần mở rộng đầu tư, tạo thêm nguồn lực.
Thế hệ trẻ cũng là ưu tiên. Hiện có khoảng 500 học viên và sinh viên Việt Nam học tập tại Saint Petersburg. Các bạn không chỉ tham gia hội nghị, hoạt động văn hóa mà còn đồng hành cùng thành phố trong những chương trình tình nguyện, bảo vệ môi trường và giao lưu với sinh viên các nước ASEAN.
Trong nhiều hoạt động, thanh niên Việt Nam là lực lượng nòng cốt, góp phần kết nối sinh viên Nga với các nước Đông Nam Á. Đây là nguồn lực cần được phát huy mạnh mẽ hơn thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, trại hè, hoạt động tình nguyện, nghiên cứu văn hóa và các dự án chung.
Ba lực lượng nòng cốt của quan hệ nhân dân Việt – Áo
PGS.TS Alfred Gerstl, Chủ tịch Hội Áo - Việt, đề xuất tăng cường kết nối các cơ sở học thuật, thế hệ trẻ và doanh nghiệp, qua đó phát triển những quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Áo.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có thể tiếp tục thúc đẩy sự tương tác thông qua việc tạo lập các chuyên đề, quy tụ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức doanh nghiệp và các tổ chức xã hội của Việt Nam, tập trung vào những lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững, y tế, giáo dục và di sản văn hóa.
Hội Áo - Việt cũng cho rằng thế hệ trẻ cần trở thành một trụ cột của hợp tác trong tương lai. Các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập, dự án nghiên cứu chung, trường học mùa hè và chương trình phát triển năng lực lãnh đạo trẻ sẽ tạo ra những kết nối lâu dài và có giá trị giữa các thế hệ chuyên gia tương lai của Áo và Việt Nam. Sự tham gia của doanh nghiệp cũng cần được khuyến khích một cách có hệ thống hơn. Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rằng hợp tác quốc tế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội kinh tế mà còn dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau và những mối quan hệ tin cậy. Ở phương diện này, các diễn đàn doanh nghiệp và đối thoại về đổi mới sáng tạo có thể trở thành một thành tố quan trọng của đối ngoại nhân dân.
Kết nối hai Hội, mở rộng mạng lưới hợp tác
Theo PGS.TS Alfred Gerstl, một kết quả quan trọng trong hợp tác giữa Hội Áo - Việt và Hội hữu nghị Việt Nam - Áo là hai bên đã thiết lập quan hệ ở cấp tổ chức, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối với các trường đại học, nhà nghiên cứu, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và tổ chức văn hóa hai nước.
Biên bản ghi nhớ được hai Hội ký tại Hà Nội vào tháng 5/2026 tạo khuôn khổ cho hợp tác lâu dài. Trong những năm tới, hai bên dự kiến tập trung vào bốn lĩnh vực: hợp tác học thuật, giao lưu thanh niên, đối thoại văn hóa và kết nối doanh nghiệp.
Hai Hội đang nghiên cứu một số hoạt động như tổ chức hội nghị chung, kết nối các trường đại học, đối thoại chuyên gia và triển khai các dự án văn hóa.
Theo ông Alfred Gerstl, với mạng lưới và kinh nghiệm kết nối các tổ chức hữu nghị, trường đại học, chính quyền địa phương cùng các đối tác khác, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có thể hỗ trợ hình thành những quan hệ đối tác mới và chuyển các ý tưởng hợp tác thành những dự án cụ thể.
Thiết kế: Mai Anh








