Ba trọng tâm hợp tác Mặt trận Hà Nội - Viêng Chăn giai đoạn 2026-2030
| Toàn hệ thống Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2026 |
Theo thông tin từ Mặt trận, ngày 24/8 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Cao Xuân Thạo tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn do ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn làm Trưởng đoàn.
Theo ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn, chuyến thăm là dịp hai bên đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2023-2025 và chuẩn bị cho giai đoạn 2026-2030. Thời gian qua, Mặt trận hai Thủ đô đã phối hợp trao học bổng cho con em Lào sang học tập tại Việt Nam, hỗ trợ một số trang thiết bị và chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận. Hai bên dự kiến rà soát, thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.
![]() |
| Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: MTTQ Việt Nam) |
Về phương hướng hợp tác, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo đề nghị trước hết tăng cường trao đổi mô hình, kinh nghiệm và cách làm trong công tác Mặt trận để cùng tham khảo, vận dụng phù hợp với thực tiễn.
Ông giới thiệu một số điểm mới trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, nắm bắt tình hình nhân dân, triển khai các phong trào thi đua, mô hình tự quản ở cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động.
Ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn cho biết phía Lào mong muốn tiếp tục tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Mặt trận của Việt Nam để nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của Lào.
Hai bên cũng được đề nghị đẩy mạnh giáo dục truyền thống, giao lưu và trao đổi nhân dân bằng nhiều hình thức, chú trọng thế hệ trẻ. Đây là nội dung tiếp nối những kết quả đã có trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có việc hỗ trợ học bổng cho con em Lào sang học tập tại Việt Nam.
Một trọng tâm khác là quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Viêng Chăn, cũng như người dân, học sinh, sinh viên Lào đang học tập, làm việc tại Hà Nội; tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, học tập và đóng góp vào sự phát triển chung.
Ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của MTTQ Việt Nam, nhất là Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, trong triển khai các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030.
![]() |
| Ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn cùng đoàn công tác tham quan Bảo tàng MTTQ Việt Nam. (Ảnh: MTTQ Việt Nam) |
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn và nhân dân Lào trước sự ra đi của ông Xay-xổm-phôn Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hợp tác đã được xây dựng, Mặt trận Hà Nội và Viêng Chăn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
Tin bài khác
Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ






