Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
18:34 | 05/09/2019 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy Rạng Đông không phải do phá hoại

aa
Chiều 5/9, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp về vụ cháy nhà máy Rạng Đông. Tại cuộc họp, đã xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy. 
Vụ cáy, Rạng Đông: Có 15-27kg thuỷ ngân phát tán, cảnh báo hồ Hạ Đình và sông Tô Lịch ĐH KHTN lấy mẫu phân tích hàm lượng thủy ngân tại khuôn viên và KTX của trường Ông chủ bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng là ai?

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Chiều 5/9, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp về việc xử lý sau vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông.

Tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng PC02 Công an Hà Nội, cho biết Công an TP đã phối hợp chuyên gia hình sự của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân gây ra vụ cháy nghiêm trọng tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai
Thượng tá Nguyễn Xuân Trường. (Ảnh: Q.H)

Ông Trường báo cáo tại cuộc họp: “Do điều kiện kho chứa hàng nóng, các kết cấu lỏng lẻo rất dễ gây nguy hiểm nên sau vụ cháy, lực lượng chức năng chưa thể khám nghiệm ngay. Bắt đầu từ hôm qua, lực lượng chức năng mới khám nghiệm được, đến 11h trưa nay mới xong”.

Về nguyên nhân vụ cháy, ông Trường cho biết bước đầu phát hiện 1 bóng đèn compact bật 24/24h, mặc dù cầu dao dập nhưng không bao giờ bị tắt.

"Bước đầu chúng tôi nhận định, có thể một bóng đèn trên tầng 3 của kho hàng (không bao giờ tắt) chập cháy rơi xuống thùng carton đựng hàng dẫn đến vụ cháy. Đây mới là bước đầu nhận định, chúng tôi chưa đưa ra nguyên nhân cháy", ông Trường nhận định về nguyên nhân song ông nói thêm đây chưa phải kết luận cuối cùng.

Về hóa chất, cơ quan công an phát hiện tầng 1 có 5 tủ bảo quản lạnh có chứa thùng xốp, theo báo cáo của công ty Rạng Đông đây là các lọ đựng amalgam (hóa chất phục vụ sản xuất) vẫn nguyên vẹn.

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai
Vụ cháy Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông vào chiều tối 28/8. (Ảnh: Tiền Phong)

Phó tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Trần Trung Tưởng báo cáo có khoảng 6.000 m2 nhà xưởng bị cháy - đây là khu vực sản xuất những sản phẩm truyền thống nhưng hiện nay người tiêu dùng bắt đầu không sử dụng. Đó là đèn huỳnh quang, đèn tròn, đèn compact. Toàn bộ sản phẩm LED công ty sản xuất ở khu vực khác.

Ông Tưởng cho biết sáng 29/8, đơn vị đã báo cáo sơ bộ với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân về số lượng sản phẩm cháy trong kho.

"Tại thời điểm đó, chúng tôi báo cáo theo sổ sách có 2 triệu đèn tròn, 1,6 triệu đèn compact (có chứa amalgam) và 480 triệu đèn huỳnh quang bị cháy. Riêng kho hóa chất chưa bị cháy, có số lượng amalgam khoảng 4,5 triệu viên, thủy ngân lỏng khoảng 34,3 kg", ông nói.

Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, đến nay đơn vị này đang thực hiện 5 giải pháp được Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra để khắc phục hậu quả vụ cháy, trong đó có việc lắp đặt che chắn hiện trường vụ cháy để hóa chất không phát tán ra môi trường.

Khẳng định "không phải di dân"

Trước những lo ngại của người dân và dư luận về hàm lượng thủy ngân phát tán ra môi trường, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định "không phải di dân" ra khỏi khu vực ảnh hưởng của vụ cháy.

Tuy nhiên, ông Thức cho biết kết quả quan trắc tại nhà xưởng Công ty Rạng Đông cho thấy thủy ngân cũng đã phát tán ra môi trường và nằm trong ngưỡng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Sơn Hà)

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhận định nguyên nhân vụ cháy bước đầu từ trong kho chứa nguyên vật liệu của Công ty Rạng Đông, chứ không có phá hoại. Lo ngại lớn nhất hiện nay là hóa chất và kim loại ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan trắc không khí, chất lượng đất, nước mặt để xác định ô nhiễm, công khai minh bạch tới nhân dân và cơ quan thông tin đại chúng.

Sở Y tế và UBND quận Thanh Xuân cần triển khai việc ứng trực khám, kiểm tra sức khỏe cho nhân dân, miễn phí chi phí cho người mắc bệnh. UBND quận Thanh Xuân và 2 phường Thanh Xuân Trung, Hạ Đình tiếp tục tuyên truyền với người dân rằng thành phố luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm trong xử lý vụ việc.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương trưng cầu các cơ quan chuyên môn giám định sớm kết luận nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo thu thập tài liệu nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ các hóa chất amagal và thủy ngân lỏng để sớm biết được thiệt hại.

Xem thêm:

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Vụ cháy Rạng Đông: Có 15-27kg thuỷ ngân phát tán, cảnh báo hồ Hạ Đình và sông Tô Lịch

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định, sự cố cháy nổ ở Công ty Rạng Đông liên quan đến hóa chất, ảnh hưởng đến ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai ĐH KHTN lấy mẫu phân tích hàm lượng thủy ngân tại khuôn viên và KTX của trường

Sau khi xảy ra vụ cháy Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH quốc gia ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Ông chủ bóng đèn phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng là ai?

Ông Nguyễn Đoàn Thăng đã gắn bó với Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 55 năm, trong đó có 31 năm làm ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Người dân tự sơ tán sau vụ cháy kho Rạng Đông

Ba ngày sau vụ cháy, bảy hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất phải đi thuê nhà, nhiều gia đình khác bắt đầu sơ tán ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Vụ cháy Rạng Đông: Chưa phát hiện nồng độ thủy ngân quanh khu vực cháy

Kết quả test nhanh khu vực cháy Công ty Rạng Đông của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) cho thấy ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Bộ Công Thương khẳng định nhà máy Rạng Đông sử dụng hóa chất nguy hại

Ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công thương cho biết đã liên hệ, cập nhật tình hình của Công ty, đồng ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Đã có kết quả xét nghiệm của 10 lính cứu hỏa

Ngày 31/8, ThS. BS Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã có kết quả xét ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Cháy nhà máy Rạng Đông: 11/12 xét nghiệm máu âm tính với thủy ngân

Trong 12 người tới Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm máu nhiễm độc thủy ngân, có 11 người cho kết quả âm tính, 1 người ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Viện Sức khỏe môi trường chưa công bố kết quả kiểm tra thủy ngân sau cháy công ty Rạng Đông

“Chúng tôi chưa hề công bố về kết quả test nhanh chỉ số môi trường sau đám cháy ở Công ty Rạng Đông”, lãnh đạo ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Phó Tổng cục trưởng đeo mặt nạ chống độc kiểm tra vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng đoàn chuyên gia Bộ TN-MT sáng 31/8 đã trực tiếp thị sát khu vực cháy Nhà ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Bộ TN&MT cảnh báo dùng nước, thực phẩm sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

Sáng 31/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát đi khuyến cáo người dân về việc sử dụng nguồn nước, thực phẩm khu vực ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Vụ cháy Rạng Đông: Quận Thanh Xuân kiểm điểm phường vì ra văn bản gây hoang mang

UBND quận Thanh Xuân đã kiểm điểm đối với UBND phường Hạ Đình vì đã ban hành văn bản vượt quá thẩm quyền và chưa ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Công ty Rạng Đông khẳng định nguyên liệu sản xuất an toàn kể cả khi bị cháy

Công ty Rạng Đông cho biết sẽ mời các cơ quan chuyên môn đánh giá tác động môi trường và thuê xử lý môi trường, ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Nồng độ thuỷ ngân, chì quanh NM Rạng Đông đều ở ngưỡng an toàn

Theo kết quả test nhanh của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, nồng độ độ kim ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Ai cần xét nghiệm nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông?

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo người dân không nên hoang mang về tình trạng nhiễm độc thủy ngân. Những người ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Thu hồi văn bản khuyến cáo không ăn thực phẩm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông do chưa đủ cơ sở

UBND phường Hạ Đình đã thu hồi văn bản khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn ...

nguyen nhan ban dau vu chay rang dong do 1 bong den compact khong phai do pha hoai Vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Thủy ngân trong bóng đèn độc như thế nào?

Thủy ngân là kim loại nặng, rất độc hại, song bên trong mỗi bóng đèn compact đều chứa một hàm lượng thủy ngân nhất định. ...

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Toàn cảnh vụ cháy lớn tại KCN Long Bình ở Biên Hòa

Toàn cảnh vụ cháy lớn tại KCN Long Bình ở Biên Hòa

Lửa bùng lên từ khu sản xuất mực in rồi lan sang toàn xưởng, bốc cháy dữ dội tạo cột khói đen cuồn cuộn trong Khu công nghiệp Long Bình, TP Biên Hòa.
Nguyên nhân vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Do sự cố điện từ đèn chiếu sáng

Nguyên nhân vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Do sự cố điện từ đèn chiếu sáng

Trả lời họp báo chiều nay (17/9), đại diện chính quyền TP. Hà Nội đã chính thức công bố nguyên nhân gây ra vụ cháy ở nhà máy Rạng Đông tối 28/8 vừa qua là do sự cố về điện từ đèn chiếu sáng.
Hà Nội họp báo thông tin về vụ cháy công ty Rạng Đông

Hà Nội họp báo thông tin về vụ cháy công ty Rạng Đông

Chiều 17/9, tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Công an Hà Nội thông báo đã xác định được nguyên nhân cuối cùng của vụ cháy của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động