Trang chủ Truyền hình
19:08 | 28/06/2021 GMT+7

Toàn cảnh vụ cháy lớn tại KCN Long Bình ở Biên Hòa

aa
Lửa bùng lên từ khu sản xuất mực in rồi lan sang toàn xưởng, bốc cháy dữ dội tạo cột khói đen cuồn cuộn trong Khu công nghiệp Long Bình, TP Biên Hòa.
Khẩn trương đúc rút, phổ biến kinh nghiệm phòng, chống dịch trong KCN Khẩn trương đúc rút, phổ biến kinh nghiệm phòng, chống dịch trong KCN
Đây là yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đặt ra tại cuộc họp, chiều 8/6, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Lo ngại binh biến hỗn loạn, hơn 400 cảnh sát, lính cứu hỏa ở Myanmar vượt biên Lo ngại binh biến hỗn loạn, hơn 400 cảnh sát, lính cứu hỏa ở Myanmar vượt biên
Lực lượng Cảnh sát Myanmar vượt biên cho biết, lý do họ chạy trốn sang Ấn Độ là bởi sợ bản thân sẽ bị truy tố nếu không tuân theo mệnh lệnh sử dụng vũ khí nóng với người biểu tình.

14h ngày 28/6, một số công nhân vừa vào làm việc sau ca nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ lớn ở khu sản xuất mực in, Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khoảng 100 công nhân đang làm việc hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng vòi nước và bột khô (một loại chữa cháy chuyên dùng cho hóa chất) dập lửa song bất thành.

"Lúc đó tôi vừa vào ca, nghe tiếng nổ giống chập điện rồi lửa bốc lên, anh em hô hoán bỏ chạy. Lửa cháy nhanh quá, không kịp di dời đồ đạc", nam công nhân nói.

Toàn cảnh vụ cháy lớn tại KCN Long Bình ở Biên Hòa
Hiện trường từ trên cao đám cháy Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang

Do khu xưởng chủ yếu chứa hóa chất, mực in, hạt nhựa... nên lửa nhanh chóng bao trùm toàn xưởng rộng chừng 1.000 m2. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn, lửa cháy ngùn ngụt.

Cảnh sát chữa cháy Đồng Nai điều động gần 100 chiến sĩ, hơn 10 xe cứu hỏa cùng hóa chất chuyên dụng để dập "hóa chất" đến hiện trường ứng cứu. Đến 15h45, đám cháy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đe doạ các nhà xưởng xung quanh.

Công ty TNHH Liên doanh hóa chất Arirang có vốn 100 vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất mực in, sơn, hạt nhựa tạo màu... trong công nghiệp bao bì.

Khẩn trương đúc rút, phổ biến kinh nghiệm phòng, chống dịch trong KCN Khẩn trương đúc rút, phổ biến kinh nghiệm phòng, chống dịch trong KCN
Đây là yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đặt ra tại cuộc họp, chiều 8/6, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Không được có suy nghĩ dịch chỉ ở trong KCN’ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Không được có suy nghĩ dịch chỉ ở trong KCN’
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tất cả các địa phương phải nâng cao cảnh giác ở mức cao nhất, tuyệt đối không được có suy nghĩ “dịch chỉ có ở các KCN, không ở tỉnh mình” hay “dịch chỉ ở trong KCN mà không ở những khu vực khác, hoạt động khác”.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải kiểm soát bằng được các ổ dịch trong KCN Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải kiểm soát bằng được các ổ dịch trong KCN
Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, chiều 16/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Các khu công nghiệp (KCN) tập trung là nơi nhạy cảm, đông người, ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất của cả đất nước, vì vậy, chúng ta phải kiểm soát bằng được các ổ dịch trong KCN ở Bắc Ninh, Bắc Giang, không được để lan ra các KCN khác trong hai tỉnh này, kể cả toàn quốc.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Rơi trực thăng chữa cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người mất tích

Rơi trực thăng chữa cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người mất tích

Các thợ lặn Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai công tác tìm kiếm 3 nhân viên cứu hỏa mất tích sau khi chiếc trực thăng bị rơi khi đang lấy nước từ hồ chứa để dập tắt một đám cháy rừng vào tối 16/9.
BĐBP Thừa Thiên Huế nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy rừng phòng hộ

BĐBP Thừa Thiên Huế nỗ lực khống chế, dập tắt đám cháy rừng phòng hộ

Ngày 14/8, Đồn biên phòng Phòng Hải, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tham gia chữa cháy rừng phòng hộ tại huyện Phòng Điền (Thừa Thiên Huế).

Các tin bài khác

Việt Nam lọt top điểm đến an toàn nhất thế giới với khách nữ du lịch một mình

Việt Nam lọt top điểm đến an toàn nhất thế giới với khách nữ du lịch một mình

Chia sẻ với PV Thời Đại, nhiều du khách nữ cho biết họ cảm thấy an toàn khi du lịch, sinh sống tại Việt Nam.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền của Campuchia

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền của Campuchia

Ngày 11/4 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) do ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu đến chúc tết Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động