Indonesia ban hành luật chống quấy rối tình dục trong trường đại học
| Các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDGs) chỉ có thể chạm đích nếu có sự hợp tác một cách bình đẵng giữa các đối tác giáo dục đại học ở phía Bắc và Nam bán cầu. |
| Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình kéo dài khoảng 11 giờ ngày 17/7, ông Cuomo phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi xoay quanh cáo buộc quấy rối tình dục. |
| Những thông điệp tích cực và ý nghĩa về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em đã được lan tỏa rộng trong cộng đồng thông qua các tác phẩm tham gia. |
Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục đại học của Indonesia được yêu cầu phải thành lập một nhóm công tác đặc biệt bao gồm các thành phần như: cán bộ hành chính, giảng viên và sinh viên có nhiệm vụ chống lại tình trạng quấy rối tình dục tại đơn vị mình. Đến nay, đã có 49/122 trường đại học thành lập nhóm công tác này.
![]() |
| Nữ sinh Indonesia tuần hành kêu gọi chống lại tình trạng bạo lực tình dục trong học đường - Ảnh: AFP |
Một cuộc khảo sát thực hiện năm 2021 cho thấy, có 77% giảng viên thừa nhận họ từng bị quấy rối tình dục ngay tại trường đại học nơi họ đang công tác. Thế nhưng, có tới 63% trong số đó chọn cách im lặng, không báo cáo cảnh sát hoặc các cơ quan chức năng liên quan. Tình trạng này cũng tương tự ở nhóm đối tượng sinh viên.
Một trong những lý do khiến cho công tác phòng chống vấn nạn xâm hại, quấy rối tình dục ở các trường đại học ở Indonesia không đạt hiệu quả như mong đợi là vì “Ban giám hiệu nhà trường lo sợ danh tiếng của trường mình sẽ bị ảnh hưởng nếu báo cáo các vụ việc cho cơ quan chức năng”, một nữ giảng viên dấu tên nói với tờ World University News.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục Nadiem Anwar Makarim cũng xác nhận điều này trong một lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình trước đó.
Ông Willy Aditya, một quan chức cao cấp thuộc chính phủ Indonesia nhận định rằng, luật mới này sẽ giúp ngăn ngừa tội phạm tình dục và bảo vệ hiệu quả hơn cho nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Các nhóm và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ cũng hoan nghênh luật mới này, đồng thời hối thúc chính phủ cần sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể để luật sớm được thực thi trong thực tế.
Tháng 12/2021, Indonesia rúng động với vụ việc một thầy giáo đã hiếp dâm 13 nữ sinh trong độ tuổi từ 11 đến 16.
Báo cáo của Bộ Văn hóa và Giáo dục nước này cũng đưa ra con số đáng quan ngại: trong năm 2021, có khoảng 340.000 vụ bạo lực giới, trong đó có nhiều ca xâm hại tình dục đã xảy ra tại các trường cao đẳng và đại học của Indonesia, tăng 50% so với năm 2020.
| Hội đồng Anh (The British Council) tại Indonesia vừa thông báo: các đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) năm 2022 sẽ được tiếp nhận từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Giải thưởng IELTS dành cho những sinh viên đã đăng ký học đại học hoặc sau đại học trong nước hoặc nước ngoài thông qua điểm IELTS và sẽ học vào năm học 2022/2023. |
| Semeru - ngọn núi lửa cao nhất trên đảo Java, Indonesia đã phun trào dữ dội vào ngày 4/12, tạo nên những cột tro bụi cao hàng km bao trùm nhiều ngôi làng ở tỉnh Đônng Java. |
| Dịch COVID-19 trực tiếp và gián tiếp đều ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền con người. Trên cơ sở luật pháp quốc gia mình, điều kiện về kinh tế xã hội, các cam kết quốc tế cũng như sự tôn trọng các giá trị về quyền con người, Canada, Indonesia đã có những phản ứng nhanh chóng, kịp thời có các giải pháp để bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch. Các giải pháp này đã đưa đến nhiều gợi ý đáng quan tâm đối với Việt Nam. |
Tin bài liên quan
WVIV lan tỏa thông điệp “Không một mình” bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: Trách nhiệm chung của toàn xã hội
Vingroup ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Indonesia
Các tin bài khác
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Singapore báo động về lừa đảo trực tuyến
Đọc nhiều
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






