Australia siết một số quy định đối với thị thực du học, du lịch và lao động kỳ nghỉ
| Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Australia muốn trao quyền chọn dòng tin cho người dùng mạng xã hội |
Theo VTV, phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra, Bộ trưởng Tony Burke cho biết các biện pháp mới nhằm tăng khả năng kiểm soát đối với người nhập cảnh, lưu trú và rời Australia, đồng thời định hướng dòng di cư phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của nền kinh tế.
Australia đặt mục tiêu đưa mức di cư ròng từ nước ngoài xuống khoảng 245.000 người trong tài khóa hiện nay và 225.000 người trong tài khóa 2027-2028. Số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Australia cho thấy mức di cư ròng trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026 đã giảm còn khoảng 292.000 người.
![]() |
| Đối với thị thực du lịch, Australia dự kiến bổ sung điều kiện “No Further Stay” - không được tiếp tục lưu trú.. (Ảnh TTXVN). |
Một trong những thay đổi đáng chú ý liên quan đến sinh viên quốc tế là hạn chế người thân đi cùng đối với phần lớn thị thực sinh viên và thị thực sau tốt nghiệp. Chính phủ Australia cũng tiếp tục kiểm soát tình trạng liên tục chuyển đổi giữa các khóa học hoặc loại thị thực nhằm kéo dài thời gian lưu trú. Sinh viên vẫn có thể gia hạn thị thực nếu có lý do chính đáng và được chuyển chương trình học, song về nguyên tắc, lộ trình học tập phải thể hiện sự phát triển hợp lý về trình độ.
Việc xét duyệt hồ sơ sinh viên cũng được kiểm soát chặt hơn về năng lực tài chính. Mục tiêu là bảo đảm người học có khả năng chi trả học phí và sinh hoạt trong thời gian học tập tại Australia, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào việc làm thêm để trang trải chi phí.
Tuy nhiên, quy định hạn chế người thân đi cùng có ngoại lệ. Theo thông tin được ông Brian Quang Đinh, Giám đốc Edunetwork Australia, trao đổi với phóng viên TTXVN, các quốc gia ASEAN và các quốc đảo Thái Bình Dương, cùng một số nhóm học viên như nghiên cứu sinh tiến sĩ, thuộc diện được hưởng ngoại lệ. Theo đó, sinh viên mang hộ chiếu Việt Nam hiện nằm trong nhóm được phép tiếp tục đưa người thân đi cùng theo các điều kiện áp dụng. Các quy định triển khai cụ thể vẫn cần tiếp tục được theo dõi để xác định chính xác phạm vi áp dụng đối với từng nhóm người học.
Australia cũng giữ mức kế hoạch quốc gia đối với sinh viên quốc tế năm 2027 ở mức 295.000 lượt nhập học mới, bằng năm 2026. Đây không phải mức trần tuyệt đối đối với tổng số sinh viên quốc tế mà là công cụ phục vụ điều tiết và ưu tiên xử lý hồ sơ thị thực. Những sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện vẫn có thể nộp đơn và được cấp thị thực.
Đối với thị thực du lịch, Australia dự kiến bổ sung điều kiện “No Further Stay” - không được tiếp tục lưu trú. Biện pháp này nhằm bảo đảm thị thực du lịch được sử dụng cho mục đích lưu trú ngắn hạn, hạn chế việc sử dụng loại thị thực này như một bước để tiếp tục ở lại Australia hoặc chuyển sang loại thị thực khác.
Chương trình Working Holiday Maker, thường được gọi là thị thực lao động kỳ nghỉ, cũng có thay đổi đối với những người muốn tiếp tục lưu trú sang năm thứ hai hoặc thứ ba. Theo kế hoạch, các trường hợp này sẽ phải tham gia cơ chế bốc thăm, đồng thời vẫn phải đáp ứng yêu cầu làm việc tại những khu vực được chỉ định nếu thuộc diện áp dụng. Thời gian xử lý hồ sơ Working Holiday Maker được cam kết duy trì ở mức không quá ba tháng.
Australia cũng tăng ưu tiên xử lý thị thực cho lao động có kỹ năng trong các lĩnh vực đang thiếu nhân lực. Các nhóm ngành được đề cập gồm y tế, xây dựng, giáo dục, thực thi pháp luật, quốc phòng, tài nguyên, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đánh bắt thủy sản.
Đối với Việt Nam, bà Jane Trần, Phó Chủ tịch Hội Tri thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA), Giám đốc Tổ chức Tet Education, nhận định Việt Nam vẫn là thị trường được các cơ sở giáo dục Australia quan tâm. Theo những số liệu bà theo dõi, tỷ lệ cấp thị thực cho sinh viên Việt Nam vẫn tương đối tích cực so với mặt bằng chung.
Theo các chuyên gia, những thay đổi lần này cho thấy Australia tiếp tục cần sinh viên quốc tế và lao động nhập cư có kỹ năng, nhưng tăng yêu cầu về mục đích học tập, năng lực tài chính, lộ trình đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời thu hẹp những con đường chủ yếu nhằm kéo dài thời gian lưu trú thông qua việc liên tục chuyển đổi giữa các loại thị thực.
Sáng 12/8, tại Canberra (Australia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8, góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. |
Sáng 12/8, tại thủ đô Canberra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Australia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Australia - Việt Nam Sharon Claydon, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. |
Tin bài khác
Truyền thông Campuchia đề cao công tác gìn giữ di sản văn hóa Khmer ở Việt Nam
Tiết lộ tỷ lệ tuyển chọn "phi hành gia chuột" trên tàu vũ trụ chở người Thần Châu - 21





