Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
| Bạn năm châu chúc mừng Đại hội Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước |
Theo chương trình, Đại hội gồm hai phiên. Phiên thứ nhất diễn ra vào buổi sáng, với các nội dung chính: thông qua chương trình, quy chế làm việc; nghe báo cáo kiểm điểm của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm tra khóa VI, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các tham luận; thông qua Đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành khóa VII.
Sau Phiên thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra.
Phiên trọng thể diễn ra vào buổi chiều, với Diễn văn khai mạc, Báo cáo chính trị tóm tắt, phim tài liệu về hoạt động nhiệm kỳ 2019-2026, các tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VII; Ban Chấp hành khóa VII ra mắt; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Nghị quyết Đại hội.
![]() |
| Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Nền tảng từ giai đoạn 2019-2026
Giai đoạn 2019-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động lớn, nhanh chóng, phức tạp, tác động trực tiếp tới công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.
Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn này từng bước chuyển từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang xây dựng các cơ chế, hoạt động định kỳ, có chiều sâu. Mạng lưới bạn bè, đối tác tiếp tục được mở rộng. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên hiện duy trì quan hệ với hơn 1.500 đối tác, phát triển quan hệ với hơn 300 đối tác mới tại các châu lục.
Công tác phi chính phủ nước ngoài chuyển từ “tiếp nhận viện trợ” sang “chủ động kết nối, định hướng và kiến tạo hợp tác phát triển”, gắn nguồn lực quốc tế với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại có chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn.
Những kết quả này tạo nền tảng để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn, thách thức và cơ hội cũng lớn hơn và đã thay đổi nhiều.
![]() |
| Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tầm nhìn mới, kết quả rõ
Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định công tác đối ngoại nhân dân cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân.
Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được đặt trong sự phát triển của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp và trong tổng thể công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân.
Mục tiêu tổng quát trình Đại hội là xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam từ Trung ương đến địa phương vững mạnh toàn diện về tổ chức bộ máy; phát triển đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo ngoại ngữ, tinh thông nghiệp vụ và kỹ năng; sở hữu mạng lưới đối tác quốc tế mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Nội dung, phương thức hoạt động được định hướng chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được, phục vụ thiết thực cho các mục tiêu phát triển của đất nước và các địa phương.
Đồng thời, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đặt mục tiêu khẳng định vững chắc và phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong trụ cột đối ngoại nhân dân; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề ra phương châm hành động trong nhiệm kỳ mới là “Chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả”.
Trong dòng chảy đổi mới, vươn mình của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) mở ra một chặng mới đối với Liên hiệp trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Trước thềm Đại hội, bạn bè, đối tác quốc tế từ nhiều khu vực đã gửi thư, điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp và bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong thời gian tới. |
Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập tầm nhìn, mục tiêu chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tinh thần Đại hội XIV về khát vọng phát triển, về vị thế mới của đất nước, về yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hành động trong mọi lĩnh vực chính là kim chỉ nam để Đại hội của chúng ta đánh giá kết quả, rút ra bài học và xác định những định hướng lớn cho giai đoạn 5 năm tới. |
Tin bài khác
Bạn năm châu chúc mừng Đại hội
Hợp tác hiệu quả, gắn kết nhân dân Việt - Nga





