Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
aa
Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua chương trình giao lưu hữu nghị tại Cần Thơ
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước

- Ban Châu Mỹ đúc kết những kinh nghiệm gì qua chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2025, thưa ông?

- Năm 2025 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, với nhiều dấu mốc hội tụ: 30 năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm kết thúc chiến tranh, 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Chính phủ giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm, trong đó Ban Châu Mỹ và Hội Việt - Mỹ giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai.

Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) trình bày báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội Việt - Mỹ, ngày 14/01/2026 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ngay từ đầu năm, Ban đã chủ động nghiên cứu, xây dựng đề án, chương trình và kế hoạch chi tiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương. So với năm 2023 - thời điểm kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, số lượng hoạt động trong năm 2025 tăng gấp 4 lần, với tổng cộng 8 hoạt động, gồm 4 chương trình giao lưu hữu nghị tại địa phương; 02 hội thảo, tọa đàm; gặp gỡ cựu du học sinh và Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu Hội.

Điểm nổi bật là 4 chương trình giao lưu hữu nghị tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội thu hút hàng chục ngàn lượt người dân trong nước và bạn bè quốc tế ở nhiều lứa tuổi tham dự. Mỗi địa phương có cách thiết kế nội dung riêng, phù hợp với đặc điểm vùng miền. Công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, từ trưng bày đến biểu diễn nghệ thuật, tạo nên sự khác biệt và chiều sâu ở từng sự kiện. Chuỗi hoạt động cũng cho thấy hiệu quả rõ nét trong bảo đảm yêu cầu chính trị đối ngoại và an ninh. Các chương trình diễn ra an toàn, tạo không khí tích cực, góp phần củng cố lòng tin và sự ủng hộ của người dân đối với tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Các đại biểu tham dự Tọa đàm "Quan hệ nhân dân Việt - Mỹ: 30 năm quan hệ ngoại giao và hướng tới tương lai", ngày 28/10/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bên cạnh đó, Hội thảo quốc tế "30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Thành tựu và Triển vọng", Tọa đàm bán trực tuyến "Quan hệ nhân dân Việt - Mỹ: 30 năm quan hệ ngoại giao và hướng tới tương lai" tạo diễn đàn trao đổi có chiều sâu, không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn tập trung vào định hướng tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực hợp tác chiến lược như kinh tế, khoa học - công nghệ và xây dựng lòng tin chiến lược. Đây cũng là dịp để kết nối bạn bè truyền thống tại Hoa Kỳ, thể hiện sự tri ân và định hình những hướng đi mới trong quan hệ nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hoạt động kỷ niệm 80 năm Việt - Mỹ thân hữu Hội tiếp tục khắc sâu thông điệp tri ân đối với các đối tác, bạn bè Hoa Kỳ và các bộ, ngành trong nước đã đồng hành cùng Hội Việt - Mỹ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong suốt chặng đường dài. Việc tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng Johns Creek (Atlanta, Hoa Kỳ) được xã hội hóa hoàn toàn đã tạo dấu ấn đặc biệt, không chỉ về nghệ thuật mà còn về khả năng huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động đối ngoại nhân dân ở tầm cao.

Có thể nói, kinh nghiệm thành công trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là sự chủ động trong chuẩn bị; đầu tư nghiên cứu nội dung; vai trò tham mưu kịp thời trong tháo gỡ khó khăn; và xây dựng chương trình có chiều sâu, có điểm nhấn, có thông điệp rõ ràng hướng tới cả phía Hoa Kỳ và nhân dân trong nước, qua đó tạo dấu ấn tích cực và sức lan tỏa rộng rãi.

- Thực tiễn tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam - Cuba cho thấy những cách làm đáng chú ý nào trong huy động và điều phối nguồn lực?

- Lễ kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam - Cuba là một sự kiện có tầm vóc chính trị đặc biệt, yêu cầu cao về nghi lễ, nội dung và thông điệp đối ngoại, trong khi nguồn lực ban đầu được bố trí rất hạn chế. Trong bối cảnh đó, Ban Châu Mỹ đã tham mưu lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động mở rộng phối hợp liên ngành để giải bài toán nguồn lực.

Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, ngày 01/9/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)
Lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, ngày 01/9/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Việc chuyển địa điểm tổ chức sang Nhà hát Hồ Gươm và huy động sự hỗ trợ của Bộ Công an được đánh giá là một quyết định mang tính đột phá, giúp bảo đảm yêu cầu về quy mô, kỹ thuật và nghi lễ cho sự kiện cấp quốc gia. Cùng với đó, việc phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội để xây dựng chương trình nghệ thuật trong thời gian gấp rút cho thấy năng lực điều phối linh hoạt, xử lý tình huống trong điều kiện khó khăn.

Từ thực tiễn triển khai, Ban Châu Mỹ đúc kết ba yếu tố then chốt tạo nên hiệu quả trong điều phối và huy động nguồn lực: uy tín ngày càng được khẳng định của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong hệ thống chính trị; nhận thức ngày càng đầy đủ của các cơ quan về vai trò và ý nghĩa của đối ngoại nhân dân; cùng với năng lực tham mưu, làm rõ giá trị chính trị - đối ngoại của từng sự kiện để huy động sự phối hợp thực chất, hiệu quả từ các bộ, ngành.

Thực tiễn này cũng cho thấy yêu cầu phải chủ động xây dựng mạng lưới phối hợp liên ngành, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong điều phối và xử lý tình huống, qua đó bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại chính trị quan trọng trong điều kiện khó khăn.

- Trọng tâm công tác của Ban Châu Mỹ trong năm 2026 là gì, thưa ông?

- Ban Châu Mỹ xác định hai hướng ưu tiên lớn trong năm 2026 là củng cố nguồn lực và mở rộng, làm sâu sắc mạng lưới đối tác, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới.

Về nguồn lực, Ban tập trung đồng thời vào nguồn lực vật chất và nguồn lực con người. Định hướng xuyên suốt là đẩy mạnh xã hội hóa, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân về địa phương, tăng tính tự chủ của các hội, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các bộ, ngành. Cách làm này không chỉ nhằm huy động thêm kinh phí, mà còn tăng cường kết nối hệ thống từ Trung ương đến địa phương, mở rộng không gian triển khai đối ngoại nhân dân.

Việc đưa hoạt động về địa phương được xác định là giải pháp chiến lược, vừa giúp huy động thêm nguồn lực, vừa tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia, qua đó nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và ý nghĩa đối với đối ngoại nhân dân.

Về nguồn lực con người, Ban chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thông qua giao việc, rèn luyện trong thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỹ năng tham mưu, nghiên cứu. Mở rộng và làm sâu sắc hơn mạng lưới phối hợp trong hệ thống, tạo "cánh tay nối dài" cho công tác đối ngoại nhân dân, bảo đảm mỗi hoạt động đều có sự tham gia và hỗ trợ đa chiều.

Về đối tác, Ban tiếp tục củng cố hệ thống bạn bè truyền thống tại khu vực châu Mỹ, đồng thời chủ động tìm kiếm, mở rộng các đối tác mới, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ. Các hoạt động được định hướng theo chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như văn hóa và kinh tế, gắn chặt với yêu cầu phục vụ đối ngoại cấp cao, đồng thời bảo đảm tính lan tỏa trong xã hội.

- Trân trọng cảm ơn ông!

65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập trái tim 65 năm Việt Nam - Cuba: Thủy chung, son sắt, cùng chung nhịp đập trái tim
Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là mệnh lệnh của trái tim Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là mệnh lệnh của trái tim
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Dòng chảy tri thức hai chiều Việt Nam - Philippines

Dòng chảy tri thức hai chiều Việt Nam - Philippines

Gần 2.000 sinh viên, học viên Việt Nam đã hoàn thành các chương trình đào tạo trong hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và các đối tác Philippines; gần 300 sinh viên Philippines được cấp học bổng học tập tại đây. Tại tọa đàm về 50 năm hợp tác giáo dục hai nước, các đại biểu đề xuất mở rộng cơ hội học tập, gắn đào tạo với thực tiễn và xây dựng mạng lưới phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam - Philippines.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối, hợp tác thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 29/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa, trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...