Hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông năm 2020 là điều lệ chưa từng có
"Trong những động thái chưa từng thấy nhằm ngăn chặn Trung Quốc, quân đội Mỹ đã liên tục triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay và nhiều vũ khí chiến lược khác tới Biển Đông trong năm 2020" - tờ Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) mở đầu bài viết hôm 12-3 về hoạt động của quân đội Mỹ ở Biển Đông.
![]() |
| Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan dàn đội hình, phô diễn lực lượng trên Biển Đông hồi tháng 7-2020 - Ảnh: Hải quân Mỹ |
Một báo cáo gần đây của tổ chức Sáng kiến Nhận diện Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI), một tổ chức nghiên cứu tập trung vào Biển Đông cho thấy, trong những động thái chưa từng có tiền lệ nhằm răn đe Trung Quốc.
Theo SCSPI, trong năm 2020 Mỹ đã triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay, các nhóm tàu đổ bộ, tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom B-52H và B-1B tới Biển Đông.
Theo báo cáo, nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục tập hợp các đồng minh và đối tác trong khu vực để can thiệp vào các vấn đề khu vực, cũng như cường độ hoạt động của họ trong khu vực trong một nỗ lực nhằm đạt được việc kiềm chế Trung Quốc trên biển.
Xét về quy mô, số lượng và thời gian hoạt động, SCSPI cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ trong năm 2020 diễn ra với cường độ cao khác thường so với các năm trước.
Chẳng hạn trong một động thái hiếm hoi vào tháng 7-2020, Mỹ 2 lần tổ chức tập trận với sự tham gia của 2 nhóm tàu sân bay chỉ trong vòng nửa tháng, theo SCSPI.
SCSPI cho biết Mỹ còn triển khai vài loại máy bay do thám, gồm máy bay tuần tra săn ngầm P-8A và máy bay trinh sát điện tử EP-3E tới Biển Đông gần 1.000 lần để do thám Trung Quốc. Mục tiêu chính trong các hoạt động do thám trên không gồm những khu vực nhạy cảm dọc bờ biển Trung Quốc, đặc biệt là các cơ sở quân sự quan trọng.
Ngoài ra, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra hàng hải gần các thực thể Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông trong năm 2020, gồm 5 hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa và 4 hoạt động gần các thực thể mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam). Tàu Mỹ còn thực hiện 13 chuyến quá cảnh qua eo biển Đài Loan năm ngoái.
Theo SCSPI, Mỹ đã điều động các nhóm tấn công tàu sân bay, các nhóm sẵn sàng đổ bộ, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhiều máy bay ném bom B-52H cũng như là B-1B đến Biển Đông trong năm 2020.
| Ngày 21/1, quân đội Trung Quốc đã công bố một số hình ảnh khoe tàu chiến diễn tập ở Biển Đông hôm 14.1, sau khi đã tiến hành 4 cuộc tập trận cùng lúc ở vùng biển chiến lược này. |
| Ngày 14.1, cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Thương mại của Mỹ đều có các động thái mạnh mẽ đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. |
| Tại Biển Đông, oanh tạc cơ B-1 tham gia cuộc tập luyện với 2 chiến đấu cơ thế hệ 5 F-22. |
Tin bài liên quan
Cùng nhau vượt qua bất định vì một Biển Đông hòa bình, ổn định và thịnh vượng
Bão số 9 (Ragasa) là siêu bão mạnh nhất lịch sử trên Biển Đông
Tin quốc tế ngày 05/8: Nhiều người di cư thiệt mạng ngoài khơi Yemen
Các tin bài khác
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




