Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương
| Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác chống buôn lậu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển |
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Hải quân nhân dân Việt Nam và Chuẩn Đô đốc Ngụy Chấn Đình, Trợ lý Tham mưu trưởng Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đồng chủ trì tham vấn.
Phát biểu khai mạc, Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước thời gian qua.
![]() |
| Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân và Chuẩn Đô đốc Ngụy Chấn Đình trao biên bản tham vấn. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam). |
Trưởng đoàn Hải quân Trung Quốc khẳng định hợp tác giữa hải quân hai nước là bộ phận quan trọng trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm sâu sắc hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định.
Hai trưởng đoàn thống nhất đánh giá cơ chế tham vấn có vai trò quan trọng trong tăng cường hợp tác, đồng thời đề nghị các đại biểu trao đổi trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn và cởi mở.
Hai bên trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và an ninh trên biển. Trong bối cảnh tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh các tuyến hàng hải trọng yếu; đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường lòng tin, thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
Đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam điểm lại các hoạt động phối hợp trong trao đổi đoàn, thăm viếng tàu hải quân, huấn luyện, đào tạo và ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.
Hai trưởng đoàn đánh giá những kết quả đạt được là nền tảng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
![]() |
| Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam). |
Về phương hướng hợp tác năm 2027, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, mở rộng giao lưu và tăng cường trao đổi chuyên môn.
Hải quân nhân dân Việt Nam sẵn sàng đón Tư lệnh, Chính ủy Hải quân Trung Quốc thăm Việt Nam năm 2027; đề xuất giao lưu sĩ quan trẻ, dự kiến cử hai đoàn tàu thăm Trung Quốc và mời Hải quân Trung Quốc tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026.
Phía Trung Quốc mời lãnh đạo Hải quân Việt Nam thăm Trung Quốc, tham gia các hoạt động giao lưu, diễn tập và trao đổi chuyên môn, trong đó có diễn tập sa bàn tìm kiếm, hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai tại Nam Kinh tháng 12/2026; giao lưu giữa các học viện, nhà trường hải quân và trao đổi về công tác đảng, công tác chính trị năm 2027.
Hải quân Trung Quốc cũng đề nghị Hải quân Việt Nam cử tàu tham dự Diễn tập Hàng hải ASEAN - Trung Quốc lần thứ 2 năm 2027; phối hợp luyện tập vận động đội hình, thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn trong các chuyến thăm và ghé đậu kỹ thuật; đồng thời mời Hải quân Việt Nam tham dự Tham vấn Hải quân song phương lần thứ 2 năm 2027.
Hai bên ghi nhận các đề xuất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phía Trung Quốc cũng đề xuất trao đổi quan điểm về xây dựng bộ quy tắc sử dụng phương tiện bay không người lái tại Hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 20.
Phiên tham vấn góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa hải quân hai nước, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực.
Sáng 16/4, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân Việt Nam đã rời Quân cảng Bắc Hải (Trung Quốc), tham gia tuần tra liên hợp lần thứ 38 trên vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc. |
Chiều 25/11, Biên đội tàu 09, tàu 17 đã cập cảng Lữ đoàn 171, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc. Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trực tiếp đón đoàn. |
Tin bài khác
Quan tâm, động viên phụ nữ Trường Sa nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam
Hơn 100 tư liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa






