Trang chủ Quốc tế
12:12 | 05/08/2025 GMT+7

Tin quốc tế ngày 05/8: Nhiều người di cư thiệt mạng ngoài khơi Yemen

aa
Nga xét xử kín 19 nghi phạm vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall; Ít nhất 68 người di cư thiệt mạng, 74 người mất tích ngoài khơi Yemen; Ấn Độ và Philippines lần đầu tuần tra chung trên Biển Đông... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 05/8.
Tin quốc tế ngày 01/8: Ông Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại
Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine

Nga xét xử kín 19 nghi phạm vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall

Ngày 04/8, Tòa án thành phố Moskva đã mở phiên xét xử đối với 19 người bị cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3/2024, khiến 149 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Nga, gây chấn động dư luận trong và ngoài nước.

Phiên tòa diễn ra tại Tòa án quân sự số 2 của quận Tây Moskva, dưới sự chủ tọa của hội đồng ba thẩm phán. Trong số các bị cáo, 4 người bị xác định là nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công, đều là công dân Tajikistan, 15 người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm.

Theo báo The Moscow Times, do lo ngại về an toàn cho các bên liên quan, thẩm phán đã quyết định xét xử kín. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho các nạn nhân đã đề nghị chỉ giữ kín phần trình bày chứng cứ, còn các phần khác nên công khai vì đây là vụ án nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Phần xét xử công khai trong ngày đầu tiên kéo dài khoảng 45 phút, chủ yếu để xác minh danh tính các bị cáo và thảo luận về các vụ kiện dân sự. Theo thông báo trên trang web của tòa án, các phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 05 và 07/8.

Mặc dù tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, chính phủ Nga vẫn cáo buộc Ukraine có liên quan đến vụ việc. Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là “vô căn cứ” và “phi lý”.

Nhóm bị cáo xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall, Nga ngày 4-8 - Ảnh: AFP
Nhóm bị cáo xuất hiện tại phiên tòa xét xử vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall (Nga) ngày 04/8. (Ảnh: AFP)

Chia sẻ với báo chí, cô Tatiana Ruzanova, một nạn nhân sống sót sau vụ tấn công khủng bố cho biết đã đến tòa để đối mặt với những kẻ gây ra thảm kịch. “Bọn họ đều im lặng, đầu cúi gằm trong lồng sắt. Tôi không cảm thấy họ có vẻ hối lỗi, tất cả đều tránh ánh nhìn”, cô nói. Một nạn nhân khác, cô Ekaterina Klimenko bày tỏ hy vọng sẽ có một bản án công bằng. Với những người sống sót và thân nhân các nạn nhân, phiên tòa này là cơ hội để tìm kiếm công lý, cũng như bước đầu chữa lành vết thương tinh thần sau vụ khủng bố kinh hoàng.

Ít nhất 68 người di cư thiệt mạng, 74 người mất tích ngoài khơi Yemen

Báo The Guardian đưa tin: Ngày 04/8, một vụ lật thuyền nghiêm trọng ngoài khơi Yemen đã khiến ít nhất 68 người di cư Ethiopia thiệt mạng và 74 người mất tích. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng tại vùng biển vịnh Aden, gần tỉnh Abyan, miền nam Yemen. Trên con thuyền gặp nạn có tổng cộng 154 người, nhưng chỉ 12 người may mắn sống sót, số còn lại hiện vẫn mất tích và được cho là đã thiệt mạng.

Ông Abdusattor Esoev, Trưởng Phái bộ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc tại Yemen cho biết thi thể của 54 nạn nhân đã trôi dạt vào bờ huyện Khanfar, trong khi 14 thi thể khác được đưa vào nhà xác tại bệnh viện thành phố Zinjibar (tỉnh Abyan). Chính quyền tỉnh Abyan đã huy động một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn nhằm tìm kiếm những người mất tích, trong bối cảnh nhiều thi thể được phát hiện nằm rải rác dọc khu vực ven biển.

Đây là thảm kịch mới nhất trong chuỗi các vụ tai nạn đường biển ngoài khơi Yemen - tuyến đường di cư nguy hiểm nhưng phổ biến của những người từ Đông Phi và vùng Sừng châu Phi tìm cách vượt biển đến các nước vùng Vịnh để mưu sinh. Yemen từ lâu đã trở thành điểm trung chuyển chính của các nhóm buôn người, tổ chức đưa người di cư vượt biển bằng những con thuyền tạm bợ, chật chội và thiếu an toàn qua biển Đỏ hoặc vịnh Aden.

Người dân Yemen đang tìm kiếm những người sống sót sau một vụ lật thuyền ngày 11/6/2024 tại tỉnh Shabwah, Yemen. (Ảnh: AFP)
Người dân Yemen đang tìm kiếm những người sống sót sau một vụ lật thuyền ngày 11/6/2024 tại tỉnh Shabwah, Yemen. (Ảnh: AFP)

Chỉ trong vài tháng gần đây, hàng trăm người di cư đã bỏ mạng hoặc mất tích trên hành trình này. Vào tháng 3/2025, bốn con thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Yemen và Djibouti, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 186 người mất tích.

Theo số liệu của IOM, trong năm 2024 đã có hơn 60.000 người di cư đến Yemen, giảm đáng kể so với con số 97.200 người năm 2023, nhờ các hoạt động tuần tra trên biển được tăng cường. Tuy vậy, nguy cơ mất an toàn trong hành trình vượt biển vẫn hiện hữu, tiếp tục gây ra những bi kịch đau lòng.

Ấn Độ và Philippines lần đầu tuần tra chung trên Biển Đông

Trong hai ngày 03-04/8, lực lượng hải quân Ấn Độ và Philippines tiến hành tuần tra chung trên Biển Đôn, đánh dấu hoạt động hợp tác hải quân song phương đầu tiên giữa hai quốc gia tại vùng biển chiến lược này.

Trung tá John Paul Salgado, người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, cuộc tuần tra khởi động từ chiều 03/8. Phía Ấn Độ triển khai ba tàu chiến tham gia, trong đó có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Delhi. Các tàu này trước đó đã ghé thăm một cảng tại Philippines.

Tàu khu trục INS Delhi của Ấn Độ là một trong ba tàu tham gia tuần tra Biển Đông với Philippines. (Ảnh: Hải quân Ấn Độ)
Tàu khu trục INS Delhi của Ấn Độ là một trong ba tàu tham gia tuần tra Biển Đông với Philippines. (Ảnh: Hải quân Ấn Độ)

Theo thông tin từ Trợ lý Ngoại trưởng Philippines Evangeline Ong Jimenez-Ducrocq, đây là bước tiến mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước, diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Ấn Độ. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như pháp luật, văn hóa, công nghệ... Tuy nhiên, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến khả năng ký kết các thỏa thuận quốc phòng.

Trước khi lên đường tới New Delhi, Tổng thống Marcos khẳng định cam kết chung của Philippines và Ấn Độ trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tin quốc tế ngày 01/8: Ông Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại Tin quốc tế ngày 01/8: Ông Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại; đặt hạn chót chấm dứt xung đột Nga - Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 01/8.
Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine
Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập; Ông Trump sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Brazil về căng thẳng thuế quan; Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 03/8.
Tú Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin quốc tế ngày 30/01: EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố, Mỹ mở lại không phận Venezuela

Tin quốc tế ngày 30/01: EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố, Mỹ mở lại không phận Venezuela

EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố; Mỹ mở lại không phận Venezuela; Israel bàn giao 15 thi thể cuối cùng cho Hamas; 23 hành khách bị “bỏ quên” khiến máy bay Thai AirAsia phải quay đầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/01.
Tin quốc tế ngày 27/01: Mỹ tuyên bố tăng thuế với Hàn Quốc lên 25%, thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo hậu quả nếu Iran bị tấn công

Tin quốc tế ngày 27/01: Mỹ tuyên bố tăng thuế với Hàn Quốc lên 25%, thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo hậu quả nếu Iran bị tấn công

Mỹ tuyên bố tăng thuế với Hàn Quốc lên 25%; Campuchia sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump khởi xướng; Thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo hậu quả nếu Iran bị tấn công... là tin tức quốc tế đnags chú ý ngày 27/01.
Tin quốc tế ngày 14/01: Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù

Tin quốc tế ngày 14/01: Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù

Ông Trump tuyên bố hủy mọi cuộc gặp với Iran tới khi chấm dứt trấn áp người biểu tình; Bán bí mật quân sự cho Trung Quốc, cựu binh Mỹ lĩnh án 16 năm tù; Công tố viên Hàn Quốc đề nghị tuyên tử hình cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/01.

Các tin bài khác

Tin quốc tế ngày 30/01: EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố, Mỹ mở lại không phận Venezuela

Tin quốc tế ngày 30/01: EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố, Mỹ mở lại không phận Venezuela

EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố; Mỹ mở lại không phận Venezuela; Israel bàn giao 15 thi thể cuối cùng cho Hamas; 23 hành khách bị “bỏ quên” khiến máy bay Thai AirAsia phải quay đầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/01.
Năm 2025: Trung Quốc tiến bước bằng “độ bền”, bứt phá từ “DeepSeek”

Năm 2025: Trung Quốc tiến bước bằng “độ bền”, bứt phá từ “DeepSeek”

Trong khuôn khổ hoạt động “Điểm lại tiếng Hán” do Trung tâm Giám sát và Nghiên cứu Tài nguyên Ngôn ngữ Quốc gia cùng Nhà xuất bản Thương vụ ấn thư quán và các đơn vị liên quan tổ chức, chữ của năm 2025 được chọn là “nhận” (độ bền, sức chịu đựng), còn từ của năm là “DeepSeek” (tìm kiếm chiều sâu).
Nhãn hiệu “Made in China”: đem đến những phong cách sống mới trên toàn cầu

Nhãn hiệu “Made in China”: đem đến những phong cách sống mới trên toàn cầu

Trong những không gian gia đình mang đậm bản sắc văn hóa khác nhau trên khắp thế giới, đồ tiêu dùng sản xuất tại Trung Quốc đang ngày càng hiện diện như một phần không thể thiếu của đời sống thường nhật, với khả năng linh hoạt thích ứng theo nhu cầu bản địa. Theo đó, đồ tiêu dùng sản xuất tại Trung Quốc không còn chỉ là một địa điểm hay công đoạn trong chuỗi giá trị toàn cầu, mà đang từng bước chuyển hóa thành một giá trị tổng hợp, được thế giới nhận diện rộng rãi dưới nhãn hiệu “Made in China”.
Trung Quốc công bố nhóm du khách vũ trụ đầu tiên, dự kiến xuất phát vào năm 2028

Trung Quốc công bố nhóm du khách vũ trụ đầu tiên, dự kiến xuất phát vào năm 2028

Ngày 22/1, Công ty Công nghệ Hàng không vũ trụ có người lái Truyền Vượt Giới Bắc Kinh (Beijing Interstellor Human Spaceflight Technology Co., Ltd.) đã tổ chức họp báo công bố khoang thử nghiệm kích thước thật của tàu vũ trụ du lịch thương mại có người lái đầu tiên – “Truyền Vượt Giới Số 1 (Interstellor CYZ1)” và chính thức công bố danh sách những du khách vũ trụ đầu tiên.

Đọc nhiều

Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt

Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt

Trong không khí cả nước đón Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia như Malaysia, Lào, Trung Quốc và New Zealand đã tổ chức các chương trình Xuân Quê hương, Tết Việt với nhiều hoạt động đậm đà bản sắc, góp phần gắn kết kiều bào, lan tỏa tình cảm hướng về Tổ quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 06/02/2026.
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Ngày 1/2, Đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân do Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính uỷ Hải đoàn làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La

Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp các địa phương và nhà tài trợ tổ chức chương trình "Tết vì đồng bào vùng lũ" tại Bắc Ninh, Khánh Hòa và Sơn La..., trao hàng nghìn suất quà, hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp người dân đón Tết an vui, đầm ấm.
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Ngày 1/2, Đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân do Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính uỷ Hải đoàn làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU

Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU

Gần 500 chủ phương tiện và thuyền trưởng tại Đà Nẵng đã ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khẳng định quyết tâm cùng lực lượng biên phòng thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Ngày 29/1 tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026.
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
infographic cac moc thoi gian chinh trong lich trinh bau cu dbqh khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2026 2031
infographic ha noi dieu chinh phan luong giao thong phuc vu dai hoi dang xiv
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch).
Thời tiết hôm nay (28/01): Hà Nội rét về sáng sớm và đêm

Thời tiết hôm nay (28/01): Hà Nội rét về sáng sớm và đêm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/01.
Quy định mới về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026

Quy định mới về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động được quy định cụ thể, chặt chẽ và thống nhất hơn theo Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2025, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm năm 2025 về bảo hiểm thất nghiệp.
Thời tiết hôm nay (21/01): Bắc Bộ mưa rét đậm, nhiệt độ giảm 7-8 độ C

Thời tiết hôm nay (21/01): Bắc Bộ mưa rét đậm, nhiệt độ giảm 7-8 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21//01, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên thời tiết Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa rào. Nam Bộ trời nắng nhưng mù, cảm giác khá oi nóng.
Thời tiết hôm nay (20/01): Không khí lạnh về, Hà Nội mưa rét

Thời tiết hôm nay (20/01): Không khí lạnh về, Hà Nội mưa rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/01, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ.
Phiên bản di động