Trang chủ Quốc tế
09:12 | 28/02/2020 GMT+7

Hàn Quốc lo COVID-19 phát tán ngoài tầm kiểm soát vì giáo phái Tân Thiên Địa

aa
Hơn một nửa trong số hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Daegu được ghi nhận tới thời điểm này là những thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Các thành viên giáo phái này thường che giấu thân phận hội viên rất kỹ càng, gây trở ngại cho quá trình dập dịch.
han quoc lo covid 19 phat tan ngoai tam kiem soat vi giao phai tan thien dia Hàn Quốc bắt đầu xét nghiệm Covid-19 với hàng ngàn tín đồ Tân Thiên Địa
han quoc lo covid 19 phat tan ngoai tam kiem soat vi giao phai tan thien dia Dịch Covid-19 tại Hàn Quốc: Giáo phái Tân Thiên Địa từng tụ họp ở Vũ Hán
han quoc lo covid 19 phat tan ngoai tam kiem soat vi giao phai tan thien dia
Xe cấp cứu đưa bệnh nhân nhiễm virus corona tới một bệnh viện ở thành phố Daegu, nơi đã ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong vòng một tuần qua. (Ảnh: AP)

Cơ quan kiểm soát bệnh dịch KCDC nhận định virus corona bắt đầu bùng phát tại thành phố Daegu sau khi các tín đồ của Tân Thiên Địa tham gia một sự kiện của giáo phái vào ngày 16/2.

"Những người đã tiếp xúc với virus (tại thời điểm đó) và có các triệu chứng sau thời gian ủ bệnh hiện đều là các bệnh nhân", Tổng giám đốc KCDC Jeong Eun Kyeong cho biết trong cuộc họp báo ngày 26/2.

Các thành viên của giáo phái thường giấu kỹ thân phận hội viên của mình. Điều này gây trở ngại cho quá trình thu thập thông tin cũng như kiểm soát sự lan rộng của dịch COVID-19 ở Hàn Quốc.

Một số trường hợp, bệnh nhân được xác định nhiễm virus corona sau đó được phát hiện là tín đồ của Tân Thiên Địa, làm gián đoạn các nỗ lực kiểm dịch và cách ly người nghi nhiễm của cơ quan y tế.

Một quản giáo làm việc tại nhà tù Cheongsong ở tỉnh Bắc Gyeongsang gần Daegu, đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona hôm 24/2. Đến khi được xác định nhiễm virus, người này đã không thông báo cho nhà tù về việc anh ta là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa, tiếp tục tham gia các buổi tụ tập của giáo phái đồng thời vẫn đi làm tại nhà tù. Sau khi người này bị lây nhiễm, hơn 50 nhân viên và phạm nhân của nhà tù có giao tiếp với anh ta đều phải cách ly.

Lãnh đạo đội ngăn ngừa lây nhiễm virus của một trung tâm y tế công cộng tại quận Seo, thành phố Daegu, cũng cho kết quả dương tính với COVID-19. Người này sau đó được phát hiện là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Chỉ sau đó 1 ngày, bốn quan chức khác tại trung tâm y tế cũng cho kết quả dương tính với COVID-19, khoảng 50 nhân viên, trong đó có 7 bác sĩ tại trung tâm được đưa đi cách ly.

Thành phố Daegu cho biết số ca nhiễm virus corona trong thành phố có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa khi kết quả xét nghiệm bổ sung của những tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa được công bố. "Bảy ngày tới sẽ là điểm bùng phát của dịch COVID-19", Thị trưởng Kwon Young-jin nói.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đã bảo đảm danh sách đầy đủ 310.000 tín đồ Tân Thiên Địa và gửi cho chính quyền tỉnh để có biện pháp phòng ngừa triệt để. Nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về độ tin cậy của thông tin do chiến lược truyền bá và tổ chức bí mật của giáo phái này.

Các chuyên gia tôn giáo cho biết những tín đồ của Tân Thiên Địa thường có xu hướng che giấu mối liên hệ của họ với giáo phái, do hình ảnh gây tranh cãi của tổ chức, vốn bị các giáo hội chính thống Hàn Quốc coi là dị giáo.

Một nhóm người đã đệ đơn kiện người sáng lập giáo pháo, nói rằng anh ta phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin sai lệch về số lượng thành viên và cơ sở của mình và cản trở sự kiểm tra của chính phủ.

Nhóm này tuyên bố rằng giáo phái Tân Thiên Địa có khoảng 400 văn phòng và nhà thờ bí mật và từ chối tiết lộ danh sách 70.000 tín đồ và nhân vật nổi tiếng.

Giáo phái Tân Thiên Địa tuyên bố rằng họ đã không điều hành một chi nhánh ở Vũ Hán, nơi bùng phát virus COVID-19 kể từ năm 2018 và không có trao đổi giữa họ với những người ở Vũ Hán.

Nhưng một kênh YouTube có tên Văn phòng Doomsday hôm 26/2 đã tiết lộ một đoạn ghi âm về một buổi hoạt động tập thể được tổ chức tại một nhà thờ của Tân Thiên Địa ở Busan vào ngày 9/2 cho thấy nhóm tôn giáo đã che giấu thông tin về các mạng lưới ở nước ngoài. Người đứng đầu trong buổi hôm đó cho biết họ có một chi nhánh ở Vũ Hán, Trung Quốc.

han quoc lo covid 19 phat tan ngoai tam kiem soat vi giao phai tan thien dia Hàn Quốc: Toàn bộ tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa được xét nghiệm Covid-19

60% số ca nhiễm tại Hàn Quốc hiện có liên quan tới các nhà thờ Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Hàn Quốc cho ...

han quoc lo covid 19 phat tan ngoai tam kiem soat vi giao phai tan thien dia Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 25/2: 15 nước hạn chế đi lại với Hàn Quốc vì lo ngại Covid-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay ngày 25/2 có những thông tin đáng chú ý sau: Lo ngại về bệnh dịch nCoV bùng ...

han quoc lo covid 19 phat tan ngoai tam kiem soat vi giao phai tan thien dia Hàn Quốc: Thị trưởng kêu gọi thành viên giáo phái nhiễm Covid-19 không lẩn trốn

Thị trưởng thành phố Daegu - Kwon Young Jin kêu gọi thành viên giáo phái Shincheonji phối hợp, trình diện và xét nghiệm y tế ...

An Nhi (Theo Yonhap News)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động