Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Dù chưa chạm đến mức báo động như các đợt dịch trước đây, nhưng giới chức y tế khu vực Đông Nam Á không chủ quan. Các nước đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó nhằm phòng ngừa khả năng bùng phát dịch trên diện rộng, đặc biệt trong bối cảnh biến thể JN.1 - một biến thể phụ của Omicron - đang lan rộng trên toàn cầu.
![]() |
| Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Theo Bộ Y tế Malaysia (MOH), trung bình mỗi tuần nước này ghi nhận khoảng 600 ca nhiễm Covid-19. Dù không có ca tử vong nào liên quan tới Covid-19 từ đầu năm 2025, song nhà chức trách vẫn duy trì mức cảnh giác cao. Bộ trưởng Y tế Datuk Seri Dzulkefly Ahmad cho biết nước này tiếp tục coi Covid-19 là bệnh truyền nhiễm cần báo cáo theo Luật Phòng chống dịch bệnh ban hành năm 1988.
Theo đó, toàn bộ cơ sở y tế công và tư phải thông báo kịp thời các ca nhiễm qua hệ thống điện tử của Bộ. Đồng thời, hệ thống giám sát tin đồn - vốn từng phát huy hiệu quả trong thời kỳ đỉnh dịch - cũng được tái kích hoạt để sàng lọc các báo cáo không chính thức từ người dân, truyền thông và các nguồn xác thực khác.
MOH khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, nên chủ động tiêm nhắc lại vaccine Covid-19. Ngoài ra, các cơ quan y tế địa phương được yêu cầu sẵn sàng phương án ứng phó linh hoạt, căn cứ theo đánh giá rủi ro do Trung tâm Ứng phó và Chuẩn bị Khủng hoảng Quốc gia (CPRC) thực hiện.
Tại Campuchia, số ca mắc mới tuy thấp nhưng có dấu hiệu quay trở lại. Theo thông báo ngày 18/5 của Bộ Y tế nước này, chỉ trong một ngày đã ghi nhận 6 ca nhiễm mới trong cộng đồng.
Quốc vụ khanh Bộ Y tế Or Vandine trên trang Facebook cá nhân đã kêu gọi người dân, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao, đi tiêm nhắc lại vaccine Covid-19. "Chúng ta không thể chủ quan. Biến thể JN.1 hiện đang lưu hành tại nhiều quốc gia, và khả năng xâm nhập vào Campuchia là hoàn toàn có thể xảy ra", bà Vandine nhấn mạnh.
Bộ Y tế Campuchia tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến người dân về biện pháp phòng ngừa theo mô hình "3 không và 3 phòng" - vốn từng được áp dụng hiệu quả trong các giai đoạn dịch cao điểm trước đây. Trong đó, nhấn mạnh 3 điều không nên làm (không lơ là, không tụ tập, không hoảng loạn) và 3 điều cần làm (rửa tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách).
Theo Trung tâm Thông tin Covid-19 của chính phủ Thái Lan, số ca mắc của nước này có xu hướng tăng rõ rệt những tuần gần đây. Quốc gia ghi nhận tổng cộng 71.067 ca nhiễm và 19 ca tử vong từ ngày 1/1 đến 14/5. Trong đó, hai ổ dịch lớn đã được xác định sau kỳ nghỉ lễ Songkran. Các chuyên gia nhận định biến chủng Omicron XEC là nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mới.
Singapore cũng đang khuyến khích người dân, đặc biệt là nhóm dễ tổn thương, tiêm nhắc lại vaccine mRNA phòng Covid-19. Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NCID) nước này cho biết mặc dù phần lớn ca nhiễm hiện nay có triệu chứng nhẹ, nhưng vẫn có nguy cơ gia tăng nhập viện nếu dịch lan rộng.
Tại Việt Nam, số ca Covid-19 cũng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, với trung bình khoảng 20 trường hợp mỗi tuần, không có ca nặng. Hiện nước ta chưa ghi nhận sự hiện diện của XEC. Ngày 19/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo cho biết, trong tuần qua (tính từ ngày 9/5 đến ngày 16/5), toàn thành phố ghi nhận 23 ca mắc Covid-19, 0 ca tử vong.
Trước tình hình bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã chủ động tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình Covid-19, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra các trường hợp tử vong.
Để chủ động phòng, chống bệnh Covid-19, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau: đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế; Hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết); Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý; Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời…
Tin bài liên quan
Chuyên gia Australia: Việt Nam sẽ tiếp tục là động lực phát triển của khu vực
[Infographic] Việt Nam hoàn thành vai trò Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) giai đoạn 2022 - 2025
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19
Các tin bài khác
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





