Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
20:56 | 11/02/2021 GMT+7

Hải Dương công bố gần 100 người được về nhà đón Tết

aa
Ngày 11/2, Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Hải Dương đã công bố 27 bệnh nhân khỏi bệnh. Đây là tin vui của ngành y tế Việt Nam sau những nỗ lực phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian qua.
15 học sinh trường tiểu học Xuân Phương cách ly được về nhà ăn Tết 15 học sinh trường tiểu học Xuân Phương cách ly được về nhà ăn Tết
Lúc 20h tối nay (10/2), 15 học sinh âm tính với SAR-CoV2 sau 3 lần xét nghiệm cùng phụ huynh được trở về nhà đón Tết Nguyên đán, tiếp tục cách ly tại gia đình theo hình thức mới.
Siết chặt biên giới, cửa khẩu, ngăn ngừa dịch bệnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn Siết chặt biên giới, cửa khẩu, ngăn ngừa dịch bệnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn
BĐBP Quảng Ninh quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài 118,25km và đường phân định trên biển dài trên 191km, nằm trên khu vực hợp tác “Hai hành lang-một vành đai kinh tế” Việt - Trung và giữ vai trò cửa ngõ giao lưu chính giữa Việt Nam - Trung Quốc và ASEAN. Năm 2020 và giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, các loại tội phạm hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt… đòi hỏi nhiệm vụ công tác Biên phòng ngày càng nặng nề, với nhiều hiểm nguy luôn rình rập cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến đầu biên giới.
Lãnh đạo Cục QLKCB, Bộ Y tế, Giám đốc BV Bạch Mai, lãnh đạo Sở Y tế...chúc mừng bệnh nhân khỏi bệnh
Lãnh đạo Cục QLKCB, Bộ Y tế, Giám đốc BV Bạch Mai, lãnh đạo Sở Y tế...chúc mừng bệnh nhân khỏi bệnh

Trong 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần này có 2 phụ nữ mang thai ở tháng thứ 5 và tháng thứ 7.

Sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định và được xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi công bố khỏi bệnh, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai vui mừng cho biết, đây là lần thứ 2 về Bệnh viện Dã chiến tại Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương dự công bố bệnh nhân khỏi bệnh.

Điều có ý nghĩa là hôm nay là 30 tháng Chạp, chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới Tân Sửu, 27 bệnh nhân hôm nay được công bố khỏi bệnh và 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 6/2 (25 tháng Chạp) được về sum họp với gia đình.

Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tiếp thêm niềm tin của nhân dân về ý trí và sức mạnh của Y tế Việt Nam.

“Tôi đề nghị các bệnh nhân tuân thủ đúng các quy định của Bộ Y tế về cách ly tại nhà, giữ gìn sức khỏe”, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn nói.

Chia vui với bệnh nhân và các thầy thuốc, Th.S. BS Nguyễn Trọng Khoa chúc mừng các bệnh nhân và thầy thuốc. Với thành công trong điều trị các bệnh nhân, khẳng định sự đúng đắn của Bộ Y tế trong quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 – cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của lãnh đạo Bộ Y tế, cùng sự vào cuộc thần tốc của lãnh đạo BV Bạch Mai, trong 22 giờ đã thiết lập xong bệnh viện.

"Các bệnh nhân COVID-19 hãy vững tin ở thầy thuốc. Chúng tôi đã, đang tiếp tục đồng hành cùng các bạn trên tuyến đầu cuộc chiến này", ông Khoa nói.

BV Bạch Mai hiện đang cử 9 thầy thuốc của bệnh viện “cắm chốt” tại BV Dã chiến số 2 trực tiếp tham gia điều trị cùng với các thầy thuốc tuyến dưới.

Hiện Bệnh viện Dã chiến số 2 đang điều trị 126 bệnh nhân.

Hải Dương công bố 27 bệnh nhân khỏi COVID-19, 60 F1 được về nhà đón Tết

60 F1 âm tính lần 3 được về nhà đón Tết

Sáng 11/2, 60 trường hợp F1 đang cách ly tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Giang đã có kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Những trường hợp này đã được cho phép rời khu cách ly tập trung về nhà đón Tết.

Trong số 60 trường hợp F1 được về nhà, có 44 đảng viên Chi bộ thôn Tuấn, xã Hùng Thắng. Các đảng viên là F1 của bệnh nhân số 1.851 (anh Đ.N.Đ., ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng).

Ngày 24/1, anh Đ. là đảng viên của chi bộ cùng dự tổng kết chi bộ tại nhà văn hóa thôn. Đêm 1/2, khi nhận thông tin về anh Đ, 44 đảng viên của Chi bộ thôn Tuấn và một số người dự buổi tổng kết chi bộ đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ngay trong đêm, Trung tâm Y tế huyện phun thuốc khử khuẩn toàn bộ thôn Tuấn. Xã Hùng Thắng lập 2 chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra, vào thôn. Khi các trường hợp F1 của thôn Tuấn có kết quả âm tính lần 3, các chốt kiểm soát dịch đã được dỡ bỏ.

15 học sinh trường tiểu học Xuân Phương cách ly được về nhà ăn Tết 15 học sinh trường tiểu học Xuân Phương cách ly được về nhà ăn Tết
Lúc 20h tối nay (10/2), 15 học sinh âm tính với SAR-CoV2 sau 3 lần xét nghiệm cùng phụ huynh được trở về nhà đón Tết Nguyên đán, tiếp tục cách ly tại gia đình theo hình thức mới.
Siết chặt biên giới, cửa khẩu, ngăn ngừa dịch bệnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn Siết chặt biên giới, cửa khẩu, ngăn ngừa dịch bệnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn
BĐBP Quảng Ninh quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài 118,25km và đường phân định trên biển dài trên 191km, nằm trên khu vực hợp tác “Hai hành lang-một vành đai kinh tế” Việt - Trung và giữ vai trò cửa ngõ giao lưu chính giữa Việt Nam - Trung Quốc và ASEAN. Năm 2020 và giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, các loại tội phạm hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt… đòi hỏi nhiệm vụ công tác Biên phòng ngày càng nặng nề, với nhiều hiểm nguy luôn rình rập cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến đầu biên giới.
Hải Dương: 3 nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2 Hải Dương: 3 nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2
Theo thông báo của Sở Y tế Hải Dương, chị T.T.T (SN 2004, nhân viên quán karaoke Tre Vàng, Cẩm Giàng, Hải Dương) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này là F1 của hai nữ nhân viên cùng quán hát nhiễm COVID-19 trước đó.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Hải Dương định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

Sáng 12/4, Trại Tam giam Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Hải Dương tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân.
Xã xuất ngoại

Xã xuất ngoại

Nhiều năm qua, người dân xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) rủ nhau đi nước ngoài để làm giàu. Nhìn ở góc độ kinh tế đã có nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp địa phương "thay da đổi thịt".

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động