Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
22:49 | 07/02/2021 GMT+7

Siết chặt biên giới, cửa khẩu, ngăn ngừa dịch bệnh để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn

aa
BĐBP Quảng Ninh quản lý, bảo vệ tuyến biên giới đất liền dài 118,25km và đường phân định trên biển dài trên 191km, nằm trên khu vực hợp tác “Hai hành lang-một vành đai kinh tế” Việt - Trung và giữ vai trò cửa ngõ giao lưu chính giữa Việt Nam - Trung Quốc và ASEAN. Năm 2020 và giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, các loại tội phạm hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt… đòi hỏi nhiệm vụ công tác Biên phòng ngày càng nặng nề, với nhiều hiểm nguy luôn rình rập cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên tuyến đầu biên giới.
Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để người dân yên tâm đón Tết Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để người dân yên tâm đón Tết
Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết an toàn Chạy đua với thời gian để người dân đón Tết an toàn
Quảng Nam: Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biển Quảng Nam: Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biển

Công dân ra vào khu vực Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh được cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tiến hành khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: TTH

Bám sát, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền và sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới; BĐBP Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn đoàn kết, xác định tốt trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; các tổ, đội công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, cửa khẩu.

Bên cạnh đó, đơn vị còn đặc biệt quan tâm, chăm lo đến đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, hải đảo. Với tinh thần “giúp người dân như giúp người thân của mình”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị duy trì, triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững như: “Vườn kiểu mẫu”; “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư”; Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Hãy làm sạch biển”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Chỉ tính riêng năm 2020, đơn vị đã xây dựng và bàn giao 15 ngôi nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, mỗi ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng; trao tặng 10 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn, trị giá 15 triệu đồng/con; trao tặng 50 suất học bổng trong Chương trình "Nâng bước em tới trường" cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; nhận đỡ đầu 89 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, với mức hỗ trợ 500.000đồng/cháu/tháng.

Ngoài ra, còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, các cháu học sinh trên địa bàn nhân các ngày lễ, Tết, khai giảng trị giá hàng tỷ đồng. Những việc làm mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã được cấp trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi.

Thời gian này, vừa diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lại sắp đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, tăng cường chống phá; hoạt động của tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp; nhu cầu về nước ăn Tết của người dân tăng cao, nên rất nhiều người sẽ thực hiện xuất nhập cảnh trái phép, dẫn tới nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại...

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành, đầm ấm, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa bằng nhiều chỉ thị, kế hoạch về “tăng cường lực lượng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19”; kế hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển; kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết; kế hoạch về sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo tăng cường lực lượng ra tuyến đầu, trọng điểm; tiếp tục duy trì Sở Chỉ huy phía trước và 90 chốt Biên phòng; 2 chốt địa phương, 7 tổ cơ động, tăng cường tuần tra, siết chặt công tác quản lý, kiểm soát đường mòn, lối mở trên biên giới, cửa sông, cửa lạch trên biển và các cửa khẩu, cảng biển; sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các loại tội phạm, nhất là các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ BĐBP tại các đội kiểm soát liên hợp tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các tổ, đội, trạm công tác trên biên giới để ngăn chặn, bắt giữ, xử lý hiệu quả các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu vào trong nội địa.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và nhân dân, doanh nghiệp, các lực lượng hoạt động trên địa bàn chủ động phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Phối hợp siết chặt quy trình quản lý tại các khu cách ly, tuyệt đối không để lây lan trong và ngoài khu vực cách ly. Nhờ vậy, đến nay, tình hình dịch bệnh ở khu vực biên giới, hải đảo của tỉnh luôn được kiểm soát tốt; toàn lực lượng an toàn tuyệt đối.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh xác định rõ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là Tết “đặc biệt”, vì sẽ duy trì quân số trực 100%. Để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, vì việc công mà hy sinh việc riêng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đó là: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên đến mọi quân nhân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì, quản lý chặt chẽ nội bộ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất, xác định tốt trách nhiệm trong trực sẵn sàng chiến đấu, trực Tết; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ ưu tiên số 1.

Đồng thời, quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Xuân, vui Tết chu đáo ngay tại các trạm, chốt trên biên giới bảo đảm đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh các hoạt động cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Trước, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy thành lập các đoàn công tác, tăng cường kiểm tra các đơn vị trong việc duy trì, đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, trực Tết; đồng thời, kết hợp đến các tổ, đội, trạm, chốt thăm hỏi, động viên và vui Xuân, đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới, cửa khẩu...

Với tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, bằng nhiều biện pháp chủ động, tích cực, chắc chắn, BĐBP Quảng Ninh sẽ phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan từ biên giới, vùng biển vào nội địa; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và để nhân dân các dân tộc nơi biên giới, biển đảo đón một năm mới sum vầy, an lành, đầm ấm, vui tươi. Đây cũng là nền tảng để tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển.

Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh

Bình yên vùng giáp ranh Bình yên vùng giáp ranh
Năm 2020, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an các tỉnh trong cụm giáp ranh, gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai cùng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cà Mau: Phát hiện một chủ tàu cá chở người nhập cảnh trái phép qua đường biển Cà Mau: Phát hiện một chủ tàu cá chở người nhập cảnh trái phép qua đường biển
Ngày 3/2, cơ quan nghiệp vụ BĐBP Cà Mau cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi chở người nhập cảnh trái phép bằng đường biển đối với 1 chủ tàu đánh cá.
Điện Biên: Bắt giữ 8 đối tượng người Lào có hành vi xuất cảnh trái phép Điện Biên: Bắt giữ 8 đối tượng người Lào có hành vi xuất cảnh trái phép
Ngày 1-2, Đồn Biên phòng Mường Pồn, BĐBP Điện Biên bắt giữ 8 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép.
Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đó làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP - chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tại thành phố Châu Đốc ngày 22/2.
Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Ngày 20/2, tại tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang (Việt Nam) với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Takeo và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Các tin bài khác

Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Đến nay, tuyến biên giới đất liền thuộc tỉnh Kiên Giang có hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới với gần 50 km đường biên giới, thành lập 17 Tổ an ninh trật tự; khu vực biên giới biển, đảo thành lập 46 Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn.
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động