Giải Nobel Hòa Bình năm 2020 và những ẩn số không dễ đoán định
Chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình năm nay sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu sắp tới (9/10), và cũng là giải thưởng cuối cùng được trao để kết thúc một mùa Nobel nhiều cảm xúc.
Vẫn như thông lệ duy trì suốt 50 năm, danh tính của những ứng viên được đề cử sẽ được giữ bí mật một cách tuyệt đối bởi Ủy ban Nobel Na Uy. Năm nay, có tổng cộng 318 ứng viên, bao gồm 211 cá nhân và 107 tổ chức cùng cạnh tranh cho giải thưởng danh giá này.
![]() |
| Những bất ngờ về chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình năm 2020 vẫn đang còn được giữ kín |
Mặc dù không có nhiều thông tin về các ứng viên, thế nhưng các chuyên gia đều có chung nhận định rằng, ban giám khảo chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất nhiều cho giải thưởng năm nay bởi những biến động quá lớn mà toàn thế giới đang phải chứng kiến và trải qua.
“Tôi tin rằng, Ban xét chọn mong muốn gửi đi một thông điệp nào đó thông qua giải thưởng này”, ông Dan Smith, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm chia sẻ. “Và chắc chắn sẽ là một thông điệp chứa đựng niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mọi người”.
“Gia vị” yêu thích cho giải thưởng năm nay có thể sẽ là những nhân vật và sự kiện nổi bật một cách đặc thù, trong đó đáng chú ý là Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với gần 10 tháng “mất ăn mất ngủ” vì phải đối phó với đại dịch COVID-19 và phong đòi quyền được sống của người da màu ở Mỹ (Black Lives Matter) gây chấn động khắp xứ sở cờ hoa và cả nhiều nơi trên thế giới.
![]() |
| Đại dịch COVID-19 chắc chắn sẽ có những tác động đến việc xem xét lựa chọn chủ nhân cho giải thưởng năm nay |
Theo quan sát kết quả của các năm trước thì có thể nhận ra rằng, Ủy ban Nobel thường không bị chi phối bởi những ứng viên đã được báo chí chú ý trong năm. Thay vào đó, họ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những cá nhân hay tổ chức có sự duy trì hoạt động của mình qua nhiều năm và có thể chưa lọt được vào “mắt xanh” của giới truyền thông.
Chính điều này càng khiến cho việc đoán định ai sẽ là chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình càng trở nên là một thách thức lớn. Thế nhưng, Viện nghiên cứu Hòa bình Olso (PRIO) đã cân nhắc và đưa ra một danh sách gồm 5 khuôn mặt mà tổ chức này cho là có tiềm năng nhất cho giải Nobel năm nay.
1. Ủy ban Bảo vệ Các nhà báo (CPJ)
Giải Nobel Hòa bình cho CPJ sẽ gửi đi một thông điệp đến với cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội. CPJ là một tổ chức với sứ mệnh bảo vệ các nhà báo bằng cách thu thập, phân tích và công bố các thông tin về những ký giả trên khắp thế giới bị tấn công, bị sát hại, cũng như vận động sự bảo vệ cho những nhà báo phải tác nghiệp ở những khu vực khó khăn, nguy hiểm.
2. Hai tổ chức phi chính phủ và 1 cá nhân khác của Nga cũng nằm trong danh sách.
3. Cô Alaa Salah và phong trào xã hội mang tên Các lượng lượng vì Tự do và Thay đổi (FFC)
Nữ sinh viên trẻ và là nhà hoạt động xã hội người Sudan Alaa Salah và phong trào xã hội FFC là những cái tên đáng chú ý, bởi những hoạt động xã hội được thực hiện trong suốt thời gian vừa qua tại quốc gia Nam Phi này rất “khớp” với các tiêu chí được Ủy ban Nobel Hòa Bình đề ra.
![]() |
| Nhà hoạt động xã hội trẻ người Sudan Alaa Salah là một trong những ứng viên tiềm năng cho giải Nobel Hòa Bình năm nay. Ảnh: CNN |
4. Nhà hoạt động môi trường tuổi teen người Thụy Điển Greta Thunberg là một ứng viên đáng gờm cho giải thưởng năm nay. Năm 2019, cô cũng đã được đưa vào danh sách ứng viên nhờ, những nỗ lực không mệt mỏi cho hành trình vận động các lãnh đạo quốc gia trên thế giới cần quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, hơn là những diễn ngôn hay ho nhưng thiếu thực tế.
5. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cùng với thành tích sáng chói trong chống dịch COVID-19 đã mang đến cho bà một suất tiềm năng cho giải thưởng năm nay.
Có một điều thú vị là Tổng thống Mỹ Donald Trump không được PRIO đánh giá cao, dù vị Tổng thống này vẫn nhận được các đề cử cho giải thưởng năm nay. Việc chính bản thân ông bị mắc COVID-19, cùng với tình hình đất nước đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn thách thức do đại dịch gây nên càng khiến ông Trump mất điểm hơn trong mắt các chuyên gia phân tích.
![]() |
| Mặc dù nhận được các đề cử, nhưng nhiều nhà phân tích không đánh giá cao Tổng thống Trump cho giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2020. Ảnh: Usday News |
| Giải Nobel Hòa Bình năm 2019 được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali, vì những nỗ lực của ông trong việc chấm dứt cuộc xung đột biên giới với nước láng giềng Eritrea kéo dài suốt 20 năm. Giải Nobel Hòa Bình năm 2018 được trao cho bác sĩ người Congo Denis Mukwege và nhà hoạt động xã hội người Iraq Nadia Murad, vì những cống hiến của họ cho việc chấm dứt sử dụng bạo lực tình dục như một vũ khí chiến tranh. |
Giải Hòa bình Nobel 2019 đã được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed vì những nỗ lực cho hòa bình và hợp tác quốc ... |
Phát hiện của các nhà khoa học vừa đoạt giải Nobel Vật lý 2019 đã mở ra một cuộc cách mạng mới trong ngành thiên ... |
Đầu thập niên 80, có một nhà khoa học trẻ đã tới Thụy Điển, bắt đầu con đường nghiên cứu đầy nhiệt huyết, và đóng ... |
Tin bài liên quan
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19
Các tin bài khác
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Du lịch bứt tốc dịp Tết: Hà Nội thu gần 4,9 nghìn tỷ đồng
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










