Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:31 | 18/03/2021 GMT+7

Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý và vận động PCPNN

aa
Trong khuôn khổ Hội nghị giao ban toàn quốc công tác PCPNN được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đồng thời đưa ra các kiến nghị để công tác quản lý và vận động viện trợ PCPNN tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới.
Năm 2020, giá trị viện trợ PCPNN cho Việt Nam đạt hơn 220,7 triệu USD Năm 2020, giá trị viện trợ PCPNN cho Việt Nam đạt hơn 220,7 triệu USD
Năm 2020: PCPNN ưu tiên, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam ứng phó thiên tai, dịch bệnh Năm 2020: PCPNN ưu tiên, hỗ trợ tích cực cho Việt Nam ứng phó thiên tai, dịch bệnh

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) để tổng kết công tác năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Hội nghị, các địa phương, bộ/ngành đã trao đổi, thảo luận về tình hình công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cụ thể cho công tác này trong năm 2021.

Thanh Hóa: lan tỏa, nhân rộng mô hình dự án tốt

Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.
Ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu lên những kết quả nổi bật về tình hình công tác PCPNN tại Thanh Hóa. Theo đó, năm 2020 giá trị viện trợ của tỉnh vẫn duy trì ở mức cao, toàn tỉnh có 62 tổ chức PCPNN đang hoạt động, triển khai 48 chương trình, dự án, giá trị cam kết đạt 8,7 triệu USD, giá trị giải ngân đạt 7,2 triệu USD, khoảng 1,7 triệu lượt người hưởng lợi. Mặc dù giá trị viện trợ không lớn, nhưng có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp và kịp thời đến các đối tượng yếu thế trong xã hội, được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều mô hình dự án tốt của tỉnh đã được các tỉnh đến học tập kinh nghiệm và nhân rộng.

Thông tin về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng tổ chức xúc tiến, vận động viện trợ tại Hà Nội và một số địa bàn trọng điểm khác; xây dựng, triển khai hiệu quả Kế hoạch tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2021, giá trị viện trợ vượt năm 2020 và duy trì trong tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Trung ương sớm ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ để tạo ra hành lang pháp lý, giúp quản lý tốt hoạt động của các tổ chức PCPNN; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam; tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCPNN tại các địa phương.

Quảng Bình: Mong được giới thiệu nhiều dự án phù hợp với địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong cho biết, trong năm 2020, trên địa bàn Quảng Bình có 42 chương trình, dự án PCPNN được thực hiện, bao gồm 36 chương trình, dự án mới và 6 chương trình, dự án chuyển tiếp với tổng số vốn cam kết là trên 15.000.000 USD. Trong đó, tổng vốn đã giải ngân trên 6.600.000 USD. Nổi bật trong công tác PCPNN tại Quảng Bình năm 2020 tập trung trên 2 lĩnh vực: khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và khắc phục hậu quả thiên tai.

Báo cáo của tỉnh Quảng Bình cũng nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc và kế hoạch công tác PCPNN tại Quảng Bình năm 2021. Trên cơ sở đó, kiến nghị Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Ban điều phối viện trợ nhân dân hỗ trợ tỉnh giới thiệu nhiều hơn các chương trình, dự án phù hợp với thực tiễn địa phương. Đặc biệt là các chương trình, dự án nhằm giúp tỉnh phục hồi sau thiên tai; bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, giáo dục đào tạo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng Nai: Kiến nghị tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác vận động PCCPNN tại địa phương

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, năm 2020, tỉnh đã ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2025. Qua đó, tỉnh đã tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm: tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương gắn với đề cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cơ quan chuyên trách, đầu mối trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã thu hút nguồn viện trợ vào tỉnh. Năm 2020, tổng giá trị cam kết viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh là trên 100 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Bộ Ngoại giao, VUFO tiếp tục quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương làm công tác vận động phi chính phủ nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có địa bàn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành, Đồng Nai đề nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, hướng dẫn để các tổ chức này tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, tránh tình trạng ghi danh nhiều địa bàn song việc triển khai chỉ vào một vài nơi…

Yên Bái: Kiến nghị tổ chức các đoàn công tác chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động PCPNN

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: “Trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 40 chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN được triển khai, thực hiện. Trong đó có 22 chương trình, dự án chuyển tiếp, 18 chương trình dự án phê duyệt, tiếp nhận mới với tổng giá trị giải ngân của chương trình, dự án là trên 4,7 triệu USD tương đương 108 tỷ đồng. Các chương trình, dự án tập trung vào các lĩnh vực: phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, tài nguyên - môi trường …”

Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái dự kiến phê duyệt và tiếp nhận mới trên 20 chương trình, dự án viện trợ từ các tổ chức PCPNN, các đại sứ quán và các tổ chức cá nhân nước ngoài. Giá trị giải ngân của các chương trình, dự án dự kiến đạt 130 tỷ đồng (tương đương 5,6 triệu USD) tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông, lâm, ngư, nghiệp và phát triển nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp…

Tỉnh Yên Bái đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN quan tâm hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức PCPNN ngoài như: giới thiệu các tổ chức PCPNN chưa có địa bàn hoạt động tại tỉnh đến thăm, làm việc và khảo sát chương trình, dự án tại địa phương. Đẩy nhanh thủ tục gia hạn, bổ sung giấy đăng ký hoạt động, giấy đăng ký lập văn phòng dự án, giấy đăng ký lập văn phòng đại diện cho các tổ chức tổ chức PCPNN có địa bàn hoạt động tại tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng kiến nghị Uỷ ban tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác vận động viện trợ PCPNN; các quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCPNN của tỉnh; tạo điều kiện cho tỉnh Yên Bái tham gia các đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN hoặc của VUFO đi thăm và làm việc với các tổ chức PCPNN để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động viện trợ PCPNN …

Đà Nẵng: Xúc tiến, vận động viện trợ không hoàn lại tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng, trong năm qua, toàn thành phố vận động, tiếp nhận được 54 chương trình, dự án, viện trợ lẻ (tăng 17 dự án so với năm 2019) với tổng kinh phí cam kết hơn 87,5 tỷ đồng. Trong đó, Sở Ngoại vụ vận động 13 dự án với kinh phí cam kết hơn 10,9 tỷ đồng. Các chương trình, dự án được tài trợ tập trung vào các nhóm yếu thế của xã hội như: Trẻ em, phụ nữ, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật; chủ yếu ở các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, môi trường, các vấn đề xã hội.

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã vận động các tổ chức Save the Children, FHF, AOGWR, ASSORV, WVI, VVOB, PALS, GIBTK, OneSky và một số cá nhân nước ngoài chung tay hỗ trợ người yếu thế ứng phó với dịch bệnh với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 có ảnh hưởng rất lớn đến công tác viện trợ, nhiều dự án đã được phê duyệt không thể triển khai đúng tiến độ và không được giải ngân trong năm 2020. Bên cạnh đó, một số đơn vị như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố... phản ánh quy trình thủ tục tiếp nhận viện trợ dưới dạng tình nguyện viên nước ngoài theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ còn phức tạp, chưa hiệu quả, gây kéo dài thời gian xử lý và tiếp nhận tình nguyện viên của các đơn vị. Một số tổ chức hội của người yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật trên địa bàn thành phố còn chậm triển khai dự án do thiếu hụt về nhân lực.

Năm 2021, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục xúc tiến, vận động viện trợ không hoàn lại tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như: Xây dựng thành phố thông minh, thành phố môi trường, thành phố thân thiện với trẻ em, giáo dục, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em...

Đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả các chương trình, dự án lớn như: Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em của UNICEF; Chương trình Vùng đô thị quận Sơn Trà do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ; dự án Xây dựng thí điểm mô hình quản lý rác thải tổng hợp nhằm giảm lượng rác thải phát sinh và tối ưu hoạt động phân loại, tái chế tại nguồn do UNDP và GEF SGP tài trợ; dự án Trung tâm Chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky - Đà Nẵng do tổ chức OneSky tài trợ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phan Anh Sơn đề nghị các cơ quan trung ương và các địa phương cần tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn, đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý và vận động PCPNN để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động và vận động viện trợ của các tổ chức, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế xã hội.

Trong năm 2021, công tác quản lý sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác PCPNN, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và theo dõi xu hướng, chuyển đổi mục tiêu viện trợ của các tổ chức PCPNN. Các Bộ ngành, địa phương mở rộng đối tượng và phương thức vận động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và thúc đẩy quan hệ đối ngoại, đối ngoại nhân dân.

Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND
Liên hiệp Đồng Tháp có mô hình hoạt động, phương pháp vận động viện trợ PCPNN sáng tạo Liên hiệp Đồng Tháp có mô hình hoạt động, phương pháp vận động viện trợ PCPNN sáng tạo
Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Học sinh, sinh viên nghèo Quảng Nam được hỗ trợ học bổng phi chính phủ nước ngoài

Học sinh, sinh viên nghèo Quảng Nam được hỗ trợ học bổng phi chính phủ nước ngoài

Đó là 228 em được nhận hỗ trợ từ chương trình học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (SEEDS) hợp tác với tổ chức Pacific Links Foundation (Vòng Tay Thái Bình) và 56 em được nhận hỗ trợ từ Chương trình học bổng đào tạo hệ Cao đẳng “Công nghệ thông tin” của Tổ chức Passerelles Numériques (PN).
8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết viện trợ cho Quảng Ngãi gần 169 tỷ đồng

8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết viện trợ cho Quảng Ngãi gần 169 tỷ đồng

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị thông tin về công tác tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại tỉnh Quảng Ngãi do Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức vào đầu tháng 7/2024.
Địa phương cần đổi mới góc nhìn trong công tác vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Địa phương cần đổi mới góc nhìn trong công tác vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Đó là phát biểu của ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hội nghị chia sẻ thông tin về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2023 diễn ra sáng 14/9 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc có sự đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân, trong đó có vai trò tích cực của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO).
VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

Ngày 27/6 tại Hà Nội, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công Nhà Nhân ái số 6 và số 7 cho hai hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội, mỗi hộ 10 triệu đồng.
Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Cần chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho du khách, mở các đường bay trực tiếp, thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua các hội hữu nghị mở rộng; thành lập liên minh đại học-nghiên cứu... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-các nước Trung Đông Âu: Thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai” ngày 26/6 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Vingroup bàn giao mặt bằng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Vingroup bàn giao mặt bằng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Kỉ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Ngày 27/06, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – thành viên Tập đoàn Vingroup đã bàn giao mặt bằng Trung tâm Triển lãm Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau gần 10 tháng thi công thần tốc, công trình đã xác lập vị thế top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á, sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.
35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về 20 suất học bổng học đại học và sau đại học và 15 suất học bổng học tiếng Khmer tại Campuchia.
Phiên bản di động