Lễ hội bia Đức - Đà Nẵng 2026: Không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Đức
| Khán giả Hà Nội được xem miễn phí 6 bộ phim Italy Đại sứ Italy tại Việt Nam: Văn hóa đưa nhân dân hai nước đến gần nhau |
Trong đêm khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến tham dự lễ hội, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật và khám phá ẩm thực Việt - Đức. Không gian lễ hội được tổ chức theo phong cách vùng Bavaria của Đức, với các món ăn Á - Âu và những hoạt động mang nét đặc trưng của văn hóa Đức.
Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là nghi thức khui thùng bia theo phong cách lễ hội Oktoberfest. Bên cạnh đó, chương trình lễ hội còn có trình diễn trang phục truyền thống với chủ đề “Sắc màu Việt - Đức”, giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Việt - Đức song hành, hội nhập và phát triển”, cuộc thi “Đấu trường bia Đức” và các hoạt động trải nghiệm văn hóa Bavaria.
Lễ hội diễn ra từ ngày 22-24/10 tại số 83-85-87 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, mở cửa từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ hằng đêm.
;![]() |
| Bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN) |
Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thuận Nhĩ tổ chức. Bên cạnh việc giới thiệu văn hóa, ẩm thực Đức, lễ hội còn hướng tới cộng đồng người Việt từng sinh sống, học tập, làm việc tại Đức, tạo dịp để họ gặp gỡ, giao lưu với bạn bè Đức, quốc tế và người dân địa phương.
Phát biểu khai mạc, bà Huỳnh Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đức ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đức hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại châu Âu, là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và một trong những nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.
Đóng góp vào quan hệ hợp tác chung giữa hai nước, Đà Nẵng đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối với các đối tác Đức. Thành phố thường xuyên đón tiếp các đoàn doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu môi trường đầu tư, đồng thời tổ chức các đoàn công tác sang Đức để xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác thương mại và du lịch.
Đến nay, Đà Nẵng có khoảng 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đức với tổng vốn đăng ký khoảng 233,3 triệu USD, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện ô tô, sản phẩm nhựa, dệt may và dịch vụ phần mềm. Kim ngạch xuất khẩu của thành phố sang Đức đạt 77,3 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 138,6 triệu USD.
Quan hệ hữu nghị giữa hai bên còn được vun đắp thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân. Theo bà Huỳnh Thị Thanh An, cộng đồng người Việt từng sinh sống, học tập và làm việc tại Đức chính là những “cầu nối hữu nghị” bền chặt giữa hai dân tộc.
Lễ hội bia Đức - Đà Nẵng 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian gặp gỡ, giao lưu cho cộng đồng người Việt từng gắn bó với nước Đức cùng bạn bè Đức và quốc tế. Đây cũng là dịp để người dân hai nước chia sẻ những nét văn hóa đặc trưng, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khui thùng bia khai mạc theo phong cách lễ hội Oktoberfest. (Ảnh: TTXVN) |
Đây là lần thứ 5 Lễ hội bia Đức được tổ chức tại Đà Nẵng, tiếp nối các kỳ lễ hội vào năm 2019, 2023, 2024 và 2025. Hoạt động năm nay nằm trong chuỗi sự kiện đối ngoại nhân dân của thành phố nhân kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23/9/1975 - 23/9/2026) và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước (11/10/2011 - 11/10/2026).
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka (Nhật Bản) sẽ diễn ra trong hai ngày 14-15/11, với điểm nhấn là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka” - không gian giới thiệu văn hóa các vùng miền, tiếng Việt, ẩm thực và những câu chuyện quê hương tới cộng đồng người Việt và công chúng Nhật Bản. |
Ngày 18/10 tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới lần thứ 3” diễn ra với Việt Nam là chủ đề chính, tạo không gian để cộng đồng người Việt giới thiệu ẩm thực, văn hóa truyền thống và tăng cường giao lưu với người dân địa phương. |
Tin bài khác
Trường Hữu nghị T78 đón 151 lưu học sinh Lào
Cô gái Belarus kể chuyện hai quê hương






