Trang chủ Hữu nghị
08:35 | 05/11/2020 GMT+7

Liên hiệp Đồng Tháp có mô hình hoạt động, phương pháp vận động viện trợ PCPNN sáng tạo

aa
Sáng 4/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân.
Sóc Trăng: Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm công tác đối ngoại nhân dân Sóc Trăng: Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm công tác đối ngoại nhân dân
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân

Tiếp đoàn có: ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các sở, ban ngành liên quan.

Chủ tịch VUFO làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, cùng Đoàn công tác làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân.

Theo ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Đồng Tháp): với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp Đồng Tháp đã tập trung triển khai có hiệu quả, làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đối ngoại nhân nhân, tổ chức hiệu quả các hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị và công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (VTPCPNN), duy trì, mở rộng và tận dụng hiệu quả mối quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao tại TP Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Liên hiệp Đồng Tháp đã làm tốt vai trò cầu nối trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống với nước bạn Campuchia và Lào, thường xuyên phối hợp với Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia để nắm tình hình kiều bào, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các giải pháp hỗ trợ. Trong đó có các hoạt động nổi bật là việc xây dựng Trường học cho việt kiều, trụ sở làm việc của Hội Khmer - Việt Nam tỉnh Praay Veng, tổ chức các đoàn khám chữa bệnh, hỗ trợ học bổng, kinh phí hoạt động, trang thiết bị dạy và học…

Ông Hải cho biết thêm, về công tác VTPCPNN, với chức năng là cơ quan đầu mối quan hệ và vận động VTPCPNN, Liên hiệp Đồng Tháp đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể tỉnh vận động sự đóng góp có hiệu quả của các cá nhân, tổ chức PCPNN trong việc hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động từ thiện xã hội, giúp giải quyết những nhu cầu khó khăn trước mắt tại các địa phương và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Bình quân hàng năm giá trị VTPCPNN cho tỉnh là hơn 20 tỉ đồng, trong đó Liên hiệp Đồng Tháp trực tiếp vận động hơn 6 tỷ với nhiều chương trình, dự án, phi dự án và các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương. Theo ông Hải, đa số các chương trình, dự án đều gắn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu chính trị đối ngoại và đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương.

Liên hiệp Đồng Tháp cũng tham gia ký kết Quy chế phối hợp giữa công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch & Đầu tư về quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh; Ký kết Quy chế phối hợp vận động VTPCPNN với Hội Chữ thập đỏ; Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch VUFO làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân
Thành viên Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Việt Nam đánh giá cao hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hoạt động đã tạm hoãn, tuy nhiên Liên hiệp Đồng Tháp vẫn chủ động kết nối tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như tổ chức đoàn gặp gỡ các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, đề xuất phối hợp với địa phương như: Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ hỗ trợ 50.000 USD hỗ trợ công trình an sinh xã hội, thành lập Góc Ấn Độ tại Trường Đại học Đồng Tháp, hội thảo trực tuyến giữa doanh nghiệp Ấn Độ với doanh nghiệp Đồng Tháp, chuẩn bị Ngày Quốc tế Yoga tại Đồng Tháp, thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ…

Thông tin thêm về hoạt động đối ngoại trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh về vai trò của công tác đối ngoại nhân dân, ông Lê Thành Công - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết: hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong hệ thống mặt trận, nhất là Bản thông cáo chung Hội nghị xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia; Bản giao ước thi đua nhân dịp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Campuchia - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển...

Chủ tịch VUFO làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng nhấn mạnh, tỉnh luôn đảm bảo mọi điều kiện để hoạt động đối ngoại của địa phương hoạt động tốt,. Hầu hết các nhân sự tham gia công tác các đối ngoại nhân dân đều là những người có uy tín. Cũng theo ông Thắng, hàng năm bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, định hướng cụ thể về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn; giữa các sở ban ngành và các nước bạn đều ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác; thường xuyên tổ chức đoàn ra đoàn vào. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu biên giới, tổ chức định kỳ các buổi gặp gỡ nhằm cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp hoạt động, thắt chặt thêm tình đoàn kết, thông qua đó kêu gọi đầu tư.

"Đồng Tháp sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đồng thời thực hiện đổi mới các hoạt động đối ngoại nhân dân từ vận động hỗ trợ thành kêu gọi hợp tác đầu tư. Đề nghị Liên hiệp Việt Nam hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, chuyên môn cho các nhân sự làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn", ông Phan Văn Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch VUFO làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng.

Đánh giá cao về hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho rằng, Liên hiệp Đồng Tháp đã đạt được những kết quả khá toàn diện, khẳng định được vai trò và trách nhiệm của mình tại địa phương. Đồng Tháp đã tạo được sự gắn kết giữa các sở ngành, tạo nên sức mạnh của một tập thể vững mạnh. Với đặc thù ở địa phương có nhiều địa điểm giáp biên, Liên hiệp Đồng Tháp đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực cho người dân khu vực giáp biên. Đồng thời đã thực hiện phương pháp vận động VTPCPNN sáng tạo. Những mô hình, hoạt động Đồng Tháp đã làm xứng đáng là mô hình tiêu biểu cho các địa phương học tập, chia sẻ. Chủ tịch VUFO đề nghị, Liên hiệp Đồng Tháp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả; cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người dân về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân.

Về công tác tập huấn, đào tạo, Liên hiệp Trung ương luôn sẵn sàng để hỗ trợ địa phương về mặt chuyên môn. Những hoạt động đối ngoại nhân dân ở địa phương là sức sống, có ý nhĩa rất quan trọng góp phần rất lớn vào sự thành công của Liên hiệp Trung ương.

“Nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới là phải đổi mới trong công tác hòa bình đoàn kết hữu nghị, những hoạt động càng ngày phải đi vào thực chất, mở rộng đối tượng, lực lượng tham gia, đa dạng các hoạt động hợp tác, huy động mọi nguồn lực giúp nhiều người hiểu hơn về công tác đối ngoại nhân dân để công tác này được thực hiện tốt hơn. Các địa phương cần thay đổi phương thức tiếp cận, trực tiếp đưa các tổ chức phi chính phủ đến từng địa phương”- Chủ tịch VUFO lưu ý.

Chủ tịch VUFO làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác đối ngoại nhân dân
Trước đó Chủ tịch VUFO cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp.

Được thành lập từ năm 1988 với 2 thành viên. Đến nay, Liên hiệp Đồng Tháp được giao biên chế là 14 nhân sự. Liên hiệp Đồng Tháp có 09 Hội hữu nghị thành viên gồm: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Liên bang Nga, Cuba, Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tại 3 huyện và 8 xã biên giới đều có Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga làm việc với Bạc Liêu về công tác đối ngoại nhân dân

Sáng 3/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga cùng Đoàn công tác ...

Đồng Tháp: Quyết tâm xây dựng Đất Sen hồng ngày càng phát triển giàu đẹp hơn Đồng Tháp: Quyết tâm xây dựng Đất Sen hồng ngày càng phát triển giàu đẹp hơn

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định tốc độ tăng trưởng kinh ...

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong

Sáng 20/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI công bố kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ ...

Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hợp tác mạnh mẽ giữa các tổ chức PCP và doanh nghiệp - Cùng kiến tạo tương lai bền vững

Hợp tác mạnh mẽ giữa các tổ chức PCP và doanh nghiệp - Cùng kiến tạo tương lai bền vững

Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Theo công bố của Tổng cục thống kê, tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm mạnh từ 58,1% năm 1993 xuống còn khoảng 1,93% vào năm 2024. Việt Nam cũng đã hoàn thành sớm Mục tiêu Thiên niên kỷ về giảm nghèo của Liên Hiệp Quốc trước 7 năm. Những chính sách giảm nghèo toàn diện của Chính phủ, với sự huy động nguồn lực lớn từ ngân sách Nhà nước, cộng đồng và các tổ chức quốc tế, đã giúp cải thiện đời sống người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng khó khăn, và nâng cao sự phát triển toàn diện của đất nước.
Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững

Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững

Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam trao đổi về hợp tác giữa Oxfam với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (COMINGO), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và các cơ quan, đối tác Việt Nam, cùng những ưu tiên hỗ trợ trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam

Trong hai năm 2024-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhân các chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo nhiều quốc gia đến Việt Nam, qua đó thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy đối ngoại nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Với các nhà ngoại giao, Tết cổ truyền - thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt - không chỉ là một ngày lễ, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới truyền thống đầy sắc màu.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động