Trường Hữu nghị T78 đón 151 lưu học sinh Lào
| Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào |
Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thu Thuỷ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Inthavong Manithong, Tham tán Văn hóa – Giáo dục Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo địa phương cùng các cán bộ, giáo viên, học sinh và lưu học sinh nhà trường. Trong khuôn khổ chương trình, Trường Hữu nghị T78 cũng công bố, trao Quyết định bổ nhiệm ông Khuất Văn Thanh giữ chức Hiệu trưởng.
Tiếng Việt là nhịp cầu hữu nghị
Phát biểu khai giảng, Hiệu trưởng Khuất Văn Thanh nhiệt liệt chào đón 151 lưu học sinh Lào bắt đầu chương trình dự bị tiếng Việt. Cùng với 61 lưu học sinh Lào đang học chương trình trung học phổ thông, nhà trường hiện có 212 lưu học sinh Lào. Ông mong các em coi T78 là ngôi nhà thứ hai, chủ động giao tiếp, giúp đỡ nhau và từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu trong môi trường mới.
![]() |
| Ông Khuất Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78. (Ảnh: Trường Hữu nghị T78). |
Ông Khuất Văn Thanh cho biết năm học 2026–2027 có chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng, hội nhập, chuyển đổi số”. Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt, đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường thực hành ngôn ngữ; đồng thời chú trọng các hoạt động giao lưu giữa học sinh các dân tộc Việt Nam và lưu học sinh Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Inthavong Manithong, Tham tán Văn hóa – Giáo dục Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đánh giá cao đóng góp của Trường Hữu nghị T78 trong đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và hợp tác giáo dục giữa hai nước. Ông chia sẻ bản thân từng học tại đây từ năm 2003, đến nay vẫn nhớ sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và cán bộ nhà trường.
![]() |
| Ông Inthavong Manithong, Tham tán Văn hóa – Giáo dục Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Trường Hữu nghị T78). |
Theo ông Inthavong Manithong, tiếng Việt không chỉ giúp lưu học sinh học tập tại các trường đại học, học viện ở Việt Nam mà còn là cầu nối để các em hiểu sâu hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Ông tin tưởng các lưu học sinh sẽ sớm hòa nhập, hoàn thành tốt chương trình học nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự tận tình của thầy cô.
Nhân dịp này, ông chúc mừng tân Hiệu trưởng Khuất Văn Thanh và bày tỏ tin tưởng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống lưu học sinh Lào. Ông khẳng định Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Hữu nghị T78 và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của lưu học sinh.
Từ những trải nghiệm học tập đến tình cảm gắn bó với Việt Nam
Đối với các lưu học sinh Lào, hành trình học tiếng Việt còn mở ra cơ hội tiếp xúc với đời sống, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Những chia sẻ tại lễ khai giảng cho thấy mỗi người đến với Trường Hữu nghị T78 từ một hoàn cảnh và dự định khác nhau, nhưng đều mong muốn học hỏi và gắn bó với đất nước, con người Việt Nam.
Buonmixay Thipphavong (32 tuổi), sĩ quan quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Lào cho biết được học tập tại Việt Nam là ước mơ từ nhỏ. Anh quan tâm đến lịch sử Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã tự học tiếng Việt sau khi tốt nghiệp phổ thông và từng giao lưu với sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào. Trong cảm nhận của anh, Việt Nam là đất nước tươi đẹp, bình yên, người dân thân thiện, cởi mở và nhiệt tình giúp đỡ người khác.
![]() |
| Buonmixay Thipphavong (32 tuổi), sĩ quan quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Lào cho biết được học tập tại Việt Nam là ước mơ từ nhỏ. (Ảnh: Bảo Ngọc). |
Với Keodonechan Daknoy (17 tuổi), lựa chọn sang Việt Nam học tập gắn với truyền thống của gia đình. Em là người con thứ sáu đến Việt Nam học tập; các anh chị đã và đang theo học những ngành khác nhau tại Việt Nam. Daknoy hiện học dự bị tiếng Việt và dự định tiếp tục học ngành Dược tại Hà Nội. Em yêu thích tiếng Việt, muốn hiểu thêm về đất nước, con người và sự phát triển kinh tế Việt Nam; đồng thời cảm nhận môi trường sống thân thiện, người dân tốt bụng, dễ hòa nhập.
Phomvihien Inthava (26 tuổi), cán bộ công an Lào chia sẻ, dự kiến học một năm tiếng Việt trước khi theo học chuyên ngành quản lý tại Hà Nội trong bốn năm. Inthava cho biết ban đầu có chút lo lắng vì sự khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, nhưng nhờ sự tận tình của thầy cô và bạn bè, em đã nhanh chóng thích nghi. Em thích những lần đi chợ để thực hành tiếng Việt trong đời sống hằng ngày, đồng thời bày tỏ sự trân trọng tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào và biết ơn sự hỗ trợ về học tập, sinh hoạt từ phía Việt Nam.
Tình hữu nghị hai nước còn được bồi đắp từ sự quan tâm của thầy cô, tình bạn và trải nghiệm đời thường. Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo và giao lưu, hướng tới những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Lào năm 2027. Từ những lớp học tiếng Việt, sự kết nối giữa thầy cô và học trò, giữa học sinh hai nước tiếp tục góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
| Tiền thân là Khu học xá Miền núi Trung ương – T399, Trường Hữu nghị T78 được thành lập ngày 1/1/1958 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên, chuyển về Phúc Thọ (Hà Nội) năm 1980 và mang tên hiện nay từ năm 2010. Là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và giáo dục trung học phổ thông cho học sinh dân tộc nội trú Việt Nam, lưu học sinh Lào. Trong 68 năm, trường đã đào tạo hơn 27.000 lưu học sinh Lào và hơn 10.000 học sinh dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam. Năm học 2025–2026, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,78%; lưu học sinh Lào hệ trung học phổ thông tốt nghiệp 100% năm thứ hai liên tiếp; 97,8% lưu học sinh dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt đạt từ bậc 4 trở lên. |
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, ngày 05/01/2024, Đoàn công tác Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Chaleun Yiapaoher dẫn đầu đã thăm, làm việc tại trường Hữu Nghị T78. |
Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay. |
Tin bài khác
Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp
65 năm thảm họa da cam: Đối thoại để thúc đẩy hành động







