Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
15:52 | 05/02/2022 GMT+7

Đến chiều 5/2, cả nước đã tiêm hơn 182,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19

aa
Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước đã tiêm 182,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ngày 4/2 tức mùng 4 Tết, cả nước tiêm 437,551 liều, cao nhất trong dịp nghỉ Tết tính đến thời điểm hiện tại;...
Việt Nam đã chữa khỏi cho hơn 2,1 triệu ca COVID-19 Việt Nam đã chữa khỏi cho hơn 2,1 triệu ca COVID-19
Thủ tướng yêu cầu mở cửa các cấp học trên toàn quốc từ 7/2-14/2 Thủ tướng yêu cầu mở cửa các cấp học trên toàn quốc từ 7/2-14/2

Hơn 437 nghìn liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm trong ngày mùng 4 Tết

Tính đến ngày 4/2, số liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 165.413.029 liều, trong đó mũi 1: 70.634.386 liều; Mũi 2: 67.819.882 liều; Mũi bổ sung: 10.296.877 liều; Mũi 3: 16.661.884 liều.

Tin COVID hôm nay chiều 5/2: Tiêm hơn 182,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19; TP HCM là vùng xanh
Đã tiêm hơn 182,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. ̣(Ảnh minh họa)

52/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% - dưới 90% là: Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương

Về số liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.252.382 liều gồm mũi 1: 8.446.581 liều; Mũi 2: 7.805.801 liều.

37/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 16/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80-dưới 90% gồm: Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang;

10/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 23% - dưới 80% gồm: Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bình Dương.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022; thực hiện hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại trong Quý I/2022; rà soát, tổ chức tiêm vét ngay không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine; bảo đảm an toàn trong tiêm chủng.

TP. Hồ Chí Minh liên tiếp 5 tuần là 'vùng xanh'- cấp độ 1 về dịch COVID-19

Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, trong tuần từ 28/1- 3/2, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đạt cấp độ 1 của dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Bộ Y tế. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp TP HCM duy trì 'vùng xanh'- cấp độ 1 về dịch COVID-19.

Trong đó, tất cả 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức đều đạt cấp độ 1. Như vậy, không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 310/312 địa phương đạt cấp 1 và 2/312 địa phương đạt cấp 2. So với tuần trước (từ ngày 21 đến 27/1), có 2 phường, xã giảm cấp độ dịch.

Số ca mắc mới trong tuần từ ngày 28/1- 3/2 là 964 ca, tăng nhẹ so với tuần trước là 895 ca. Như vậy TP. Hồ Chí Minh đạt được tiêu chí về tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần trên địa bàn TP.

Về tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 tính đến hết ngày 4/2, TP. Hồ Chí Minh đạt 100%; đối với người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 đạt 94,15%.

TP. Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, TP (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Các quận, huyện và TP. Thủ Đức xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

Bệnh nhân 140kg chiến thắng 'tử thần COVID-19'

Theo thông tin từ BV Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh), trường hợp này là V.Q.D. (28 tuổi), nặng 140 kg và chỉ số khối cơ thể (BMI) đến 48 kg/m2.

Trước đó, ngày 10/11/2021, BV Dã chiến 3 tầng số 16 (đơn vị do BV Nhân dân Gia Định vận hành) tiếp nhận nam bệnh nhân V.Q.D., nhập viện vì viêm phổi Covid-19 trong bệnh cảnh suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường type II mới phát hiện, béo phì độ III (theo phân độ Tổ chức Y tế Thế giới - WHO). Các y bác sĩ đánh giá đây là trường hợp có nguy cơ diễn tiến nặng nhanh vì hiện tượng tăng viêm quá mức trong Covid-19 (bão cytokine). Bệnh nhân D. được theo dõi hồi sức liên tục, hội chẩn hội đồng chuyên môn thành phố và quyết định cho sử dụng kháng thể đơn dòng Tocilizumab ngay lập tức.

Tuy nhiên, sau 18 giờ nhập viện, bệnh nhân diễn tiến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, phải can thiệp đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn. Tình hình ngày càng nặng dần, các bác sĩ quyết định can thiệp ECMO (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể) cho anh D.

Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục diễn tiến suy đa cơ quan do bão cytokine. Các chuyên gia hồi sức BV Dã chiến 3 tầng số 16 vừa lọc máu hấp phụ, vừa duy trì ECMO cho D. để đảm bảo chức năng các cơ quan sống còn.

Các bác sĩ cho biết suốt gần 3 tháng can thiệp ECMO, bệnh nhân D. có những thời điểm bị tổn thương phổi nặng đến mức oxy hóa máu không đủ đảm bảo, thậm chí đe doạ tử vong, mặc dù được hỗ trợ ECMO hoàn toàn.

Những buổi hội chẩn giữa các chuyên gia Hồi sức tích cực - Dinh dưỡng lâm sàng - Dược lâm sàng - Hô hấp - Vật lý trị liệu được thực hiện hàng tuần để đưa ra chiến lược điều trị và chăm sóc ở từng thời điểm cho bệnh nhân D.

Tất cả thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế hiện đại nhất được bệnh viện huy động nhằm hỗ trợ hồi sức chuyên sâu tối ưu nhất. Lãnh đạo bệnh viện cũng xác định tình trạng bệnh nhân D. rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ và điều dưỡng khoa ICU 1 đồng lòng, quyết tâm cứu bằng được tính mạng bệnh nhân dù hy vọng khá mong manh.

Ngày 23/1, sau 84 ngày phụ thuộc vào ECMO, bệnh nhân được cai máy thở thành công nhưng vẫn phải oxy dòng cao (HFNC) vì phổi còn tổn thương 50%.

Lúc này, các chuyên gia Vật lý trị liệu và Dinh dưỡng lâm sàng bắt đầu đưa ra chiến lược phục hồi chức năng hô hấp - vận động và dinh dưỡng tăng cường để nhanh chóng giúp D. tái hòa nhập cuộc sống.

Các bác sĩ BV Dã chiến 3 tầng số 16 nhận định đây là một trong những trường hợp F0 viêm phổi Covid-19 có cân nặng hiếm gặp (140 kg) tại Việt Nam, với thời gian duy trì ECMO dài nhất tính đến thời điểm hiện tại (84 ngày).

Áo luật hóa việc tiêm vaccine phòng COVID-19 Áo luật hóa việc tiêm vaccine phòng COVID-19
Ngày 4/2, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã ký ban hành luật bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với người trưởng thành.
Australia: phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho trẻ từ 16 - 17 tuổi Australia: phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường cho trẻ từ 16 - 17 tuổi
Trong thông báo ngày 28/11, Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) cho biết đã tạm thời chấp thuận việc sử dụng vaccine Covid-19 của hãng dược Pfizer để tiêm nhắc lại cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Hà Nội nằm trong danh sách 100 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2024

Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024.
Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024.
OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

"Không có sự tâm huyết của đội ngũ nhân sự thì tổ chức khó lòng đạt được những thành công trên hành trình 35 năm tại Việt Nam. Tất cả nỗ lực đều vì mục đích chung: làm sao thực hiện được càng nhiều ca phẫu thuật cho các em nhỏ". Đó là ý kiến của chuyên gia người nước ngoài khi đồng hành tổ chức phi chính phủ Operation Smile (OS).

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động