Hội nghị chia sẻ thông tin với các tổ chức thành viên ở Trung ương:

Củng cố tổ chức, mở rộng đối tác, nâng cao hiệu quả toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 18/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin với các tổ chức thành viên ở Trung ương. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cùng các Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương và Nguyễn Ngọc Hùng chủ trì Hội nghị, với sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị thuộc Cơ quan thường trực và đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương.
aa
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trao đổi cơ chế phối hợp trong bối cảnh, tình hình mới
Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Liên hiệp hữu nghị Cần Thơ theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin rộng rãi, kịp thời về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 và trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời cập nhật tình hình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa Liên hiệp và các tổ chức thành viên ở Trung ương, hỗ trợ các tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hùng báo cáo tổng quan kết quả công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng thời nghe đại diện các ban chuyên môn cung cấp thông tin chi tiết về tình hình hoạt động của các hội theo từng địa bàn phụ trách.

Củng cố tổ chức, mở rộng đối tác, nâng cao hiệu quả toàn hệ thống
Hội nghị chia sẻ thông tin với các tổ chức thành viên ở Trung ương do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các đại biểu đã thảo luận 7 nhóm vấn đề:

Trước hết là công tác đối tác: hoàn thiện cơ sở dữ liệu hiện có, tìm kiếm đối tác mới, sớm hoàn thiện hạ tầng công nghệ để lãnh đạo các hội khai thác thuận lợi và mở rộng đối tác với góc nhìn từ lãnh đạo hội.

Nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến việc duy trì họp định kỳ, hỗ trợ các hội soạn thảo, ban hành quy chế, kế hoạch, đồng thời bảo đảm lãnh đạo hội tham dự các hoạt động đón, chia tay đại sứ và các sự kiện liên quan.

Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa các ban chuyên môn và các hội trong địa bàn theo dõi, đồng hành triển khai hoạt động.

Thứ tư, rà soát, tinh gọn ban chấp hành, ban thường vụ, khắc phục tình trạng hình thức, danh sách đông nhưng ít người tham gia thực chất.

Thứ năm, đóng góp ý kiến để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng định hướng chiến lược công tác đối ngoại nhân dân phù hợp bối cảnh mới.

Thứ sáu, nâng cao phẩm chất, năng lực, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của cán bộ; xây dựng quy trình, giáo trình đào tạo, nhất là cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cuối cùng, kiện toàn tổ chức hội sau sáp nhập đơn vị hành chính, lựa chọn nhân sự lãnh đạo phù hợp và gửi kiến nghị tới lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương để tạo sự quan tâm và đồng thuận.

Củng cố tổ chức, mở rộng đối tác, nâng cao hiệu quả toàn hệ thống
Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Trưởng Ban Châu Âu (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các đại biểu đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị, coi đây là diễn đàn thiết thực giúp các tổ chức thành viên kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng rõ ràng, tạo động lực và tư duy mới cho hoạt động. Nhiều ý kiến đề xuất rà soát, cập nhật các văn bản như Chỉ thị 12-CT/TW (năm 2022), Quyết định 118-QĐ/TW (năm 2023) nhằm bảo đảm thống nhất giữa tính chất nhiệm vụ được giao và tính chất tự nguyện của hội, từ đó tạo cơ chế linh hoạt hơn để chủ động hoạt động và huy động nguồn lực. Các đại biểu nhấn mạnh việc mở rộng đối tác không chỉ dừng ở bạn bè truyền thống mà cần hướng tới những đối tác có thể chia sẻ, đan xen lợi ích; đồng thời khai thác nguồn lực trong nước từ doanh nghiệp, nhà khoa học, cộng đồng người nước ngoài và du học sinh tại Việt Nam. Có ý kiến đề nghị tăng cường phối hợp với các nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội, có cơ chế hỗ trợ kinh phí và gửi công văn đề nghị địa phương quan tâm phát triển mạng lưới hội ở cơ sở.

Củng cố tổ chức, mở rộng đối tác, nâng cao hiệu quả toàn hệ thống
Đại sứ Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn ghi nhận nhiều tổ chức thành viên đã triển khai hoạt động thiết thực, có điểm nhấn tích cực; công tác tổ chức đại hội một số hội tuy gặp khó khăn nhưng đã được tháo gỡ. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục kiện toàn tổ chức, hỗ trợ các hội khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông thẳng thắn chỉ rõ tồn tại: nhiều hội còn khó khăn về kinh phí, thủ tục, nhân sự, sự tham gia của lãnh đạo; một số hoạt động rất ít hoặc gần như không có. Ông nhấn mạnh việc lựa chọn cán bộ phải phù hợp, có tinh thần trách nhiệm, không phụ thuộc chức danh; Ban lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kiên trì khắc phục hạn chế, không để trì trệ kéo dài.

Về mở rộng quan hệ và huy động nguồn lực, ông cho biết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ủng hộ các sáng kiến mở rộng địa bàn, tăng cường phối hợp với địa phương, khuyến khích doanh nghiệp tham gia ban chấp hành các hội để tăng nguồn lực; đồng thời đang phối hợp với các nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội chuẩn bị hoạt động giao lưu sau bầu cử Quốc hội khóa tới.

Củng cố tổ chức, mở rộng đối tác, nâng cao hiệu quả toàn hệ thống
Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo ông Phan Anh Sơn, sau sắp xếp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trở thành một trong 26 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; vai trò, chức năng, nhiệm vụ được củng cố, tăng cường. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch ngày 09/01/2025, trong đó nhấn mạnh xây dựng tổ chức Đảng làm nền tảng thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông cho biết thêm, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục trực tiếp làm việc với các hội, lắng nghe góp ý, kịp thời tháo gỡ khó khăn; từ nay đến cuối năm sẽ nỗ lực khắc phục tồn tại, vướng mắc để toàn hệ thống thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung.

Hỗ trợ tổ chức phi chính phủ nước ngoài thích ứng với sắp xếp đơn vị hành chính tại Việt Nam Hỗ trợ tổ chức phi chính phủ nước ngoài thích ứng với sắp xếp đơn vị hành chính tại Việt Nam
Phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân Thủ đô Phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân Thủ đô

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...