Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trao đổi cơ chế phối hợp trong bối cảnh, tình hình mới
Hội nghị nhằm trao đổi cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan trong bối cảnh, tình hình mới. Đồng thời tăng cường kết nối giữa các ban, đơn vị Cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các Cục, Vụ, đơn vị của Bộ Ngoại giao, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của mỗi cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và kết quả phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua, đồng thời thảo luận phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó đoán định, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả này góp phần tạo dựng nền tảng xã hội vững chắc, nâng cao vị thế đất nước, tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân, tranh thủ hiệu quả nguồn lực quốc tế và cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước xây dựng thế trận đối ngoại toàn diện, phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Đóng góp vào thành công đó là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, thực chất giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trên nhiều lĩnh vực: tham mưu, phối hợp xây dựng các văn bản liên quan đến công tác đối ngoại; hoạt động đối ngoại nhân dân; công tác phi chính phủ nước ngoài; thông tin đối ngoại; công tác khen thưởng, công tác cán bộ. Đồng thời, cán bộ, nguyên cán bộ của Bộ Ngoại giao tham gia nhiều vào các Hội hữu nghị là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng tích cực hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc kết nối, tổ chức các chương trình với bạn bè quốc tế.
![]() |
| Đại biểu trao đổi phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trong thời gian tới. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị, coi đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh mới. Ông chúc mừng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kiện toàn tổ chức bộ máy, khẳng định vị thế ngày càng cao khi đảm nhiệm thêm công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp quan trọng, hiệu quả và trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt trên kênh đối ngoại nhân dân. Ông đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua diễn ra thuận lợi, chặt chẽ, không gặp trở ngại đáng kể về cơ chế vận hành hay quy trình phối hợp. Tuy nhiên, hai bên cần tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn và một số quy định pháp lý chưa theo kịp thực tiễn.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Để nâng cao hiệu quả phối hợp, Thứ trưởng đề xuất hai bên nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp, có thể dưới dạng thỏa thuận hoặc kế hoạch hàng năm, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, tạo sự chủ động và nhịp nhàng trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại nhân dân. Ông khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục chủ động đề xuất giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của kênh đối ngoại nhân dân trong quan hệ với từng đối tác cụ thể.
Tán thành với đề xuất của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, xây dựng quy chế làm việc chung, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Ông đề nghị Bộ Ngoại giao tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin về các chuyến thăm, đoàn cấp cao và hoạt động đối ngoại lớn của Đảng, Nhà nước, từ đó có sự chuẩn bị kịp thời, phù hợp trên kênh nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh việc duy trì trao đổi thường xuyên với các đơn vị chuyên môn của Bộ để nâng cao chất lượng tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh.
Đối với công tác phi chính phủ nước ngoài, ông cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với đặc thù kênh nhân dân, bảo đảm thực hiện chủ trương, chính sách mới mà không làm gián đoạn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Ông Phan Anh Sơn cũng khẳng định vai trò kết nối, vận động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại các địa bàn chiến lược, đồng thời đề xuất tăng cường phối hợp thực chất với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy sự gắn kết hiệu quả giữa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Tin bài liên quan
Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








