Thứ trưởng Hồ An Phong được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus nhiệm kỳ 2026 - 2031
| Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Belarus: nỗ lực vun đắp quan hệ truyền thống hai nước Gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Belarus qua văn hóa và kỷ vật |
Tham dự Đại hội có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Belarus tại Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức hữu nghị và gần 100 đại biểu chính thức.
Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động
Đại hội đã Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus (Hội) khóa V gồm 22 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 8 ủy viên; nhất trí bầu ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội cũng bầu ông Nguyễn Quốc Hưng và ông Đỗ Văn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, làm Tổng Thư ký; ông Vũ Đăng Đồng giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội khóa V.
![]() |
| Ông Hồ An Phong giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Hồ An Phong cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội, khẳng định Ban Chấp hành khóa V sẽ kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo, hội viên; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
Theo ông Hồ An Phong, việc Việt Nam và Belarus nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với Hội trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa hai dân tộc, góp phần tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ song phương phát triển sâu rộng.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị Ban Chấp hành mới sớm xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành.
Bà Nguyễn Thị Thu Giang nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng hoạt động, chú trọng chiều sâu và sức lan tỏa của các chương trình giao lưu hữu nghị. Hội cần phát huy vai trò kết nối, góp phần chuyển các khuôn khổ hợp tác giữa hai nước thành những chương trình hợp tác thiết thực giữa địa phương, trường học, doanh nghiệp và người dân.
Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội được định hướng tiếp tục củng cố quan hệ với các tổ chức hữu nghị đối tác của Belarus, phối hợp xây dựng chương trình hợp tác và kế hoạch hành động hằng năm; đồng thời mở rộng kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và chính quyền địa phương Belarus. Các lĩnh vực ưu tiên gồm khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, Hội cần phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, nhất là đội ngũ trí thức, doanh nhân, trong thúc đẩy hợp tác và đóng góp cho sự phát triển đất nước.
Bà Nguyễn Thị Thu Giang cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hội mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus
Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou đánh giá cao đóng góp của Hội trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, trao đổi đoàn và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác Belarus - Việt Nam.
Đề cập đến quan hệ song phương, Đại sứ Uladzimir Baravikou nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
![]() |
| Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou phát biểu chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Năm 2027 sẽ đánh dấu hai sự kiện quan trọng trong quan hệ song phương: 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus và 70 năm chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Minsk vào năm 1957.
Theo Đại sứ, hợp tác giữa hai nước tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong khoa học và công nghệ, hai bên đã khôi phục hoạt động của Ủy ban hỗn hợp Belarus - Việt Nam về hợp tác khoa học và kỹ thuật, tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu chung trong các lĩnh vực khoa học vật liệu, công nghệ sinh học, chế tạo máy và sinh thái học. Hợp tác giáo dục được tăng cường thông qua trao đổi sinh viên và các chương trình đào tạo chung. Trong lĩnh vực văn hóa, hai nước tổ chức nhiều hoạt động giao lưu như các chương trình biểu diễn của Nhà hát Lớn Belarus tại Hà Nội, nghệ sĩ Nhà hát Opera Hồ Gươm tại Minsk và Những ngày Điện ảnh Belarus tại Việt Nam.
Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định ngoại giao nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố sự gắn bó giữa hai dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục là cầu nối tích cực, thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu ngày càng thiết thực.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trao Cờ lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Cờ lưu niệm cho Hội; trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 4 cá nhân và Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chấp hành khóa V xác định sẽ sớm cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động, tập trung vào những hoạt động có trọng tâm, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đối tác hai nước, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Belarus ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa). |
| Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus được thành lập ngày 20/4/1997, với lực lượng nòng cốt ban đầu là các cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Belarus và những cá nhân quan tâm đến quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2026, Hội duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Belarus và quảng bá Belarus tại Việt Nam; đồng thời quan tâm kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Belarus. |
Từng là phương tiện chở người, chở hàng quen thuộc ở nhiều vùng miền Việt Nam, xe Minsk có nguồn gốc từ Belarus nay vẫn được những người yêu xe cổ tìm mua, sửa chữa và sử dụng. Các hội, nhóm chơi Minsk thu hút đông đảo thành viên, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tìm phụ tùng, tổ chức gặp gỡ và những chuyến đi cùng nhau. |
Cuộc trò chuyện với một tài xế xe ôm công nghệ, kỷ niệm được người dân giúp đỡ trong chuyến đi xuyên Việt hay những video giới thiệu văn hóa Belarus là cách Iryna Yang (Tường Vy) chia sẻ trải nghiệm của mình với người xem. Gắn bó nhiều năm với Việt Nam, cô gái Belarus mong muốn giúp người dân hai nước hiểu thêm về cuộc sống và văn hóa của nhau. |
Tin bài khác
“Bò Ma”: Dấu ấn xe tải Belarus tại Việt Nam
Lễ hội bia Đức - Đà Nẵng 2026: Không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Đức









