Trang chủ Hữu nghị
10:33 | 13/02/2021 GMT+7

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

aa
Năm 2020 là năm đỉnh điểm của khó khăn khi cùng một lúc Việt Nam phải đối mặt với dịch Covid-19; thiên tai... nhưng cũng là đỉnh điểm của thành tựu. Trong bối cảnh đó của đất nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng cao với nhiều sự kiện nổi bật. Cụ thể:
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng triển khai 5 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu năm 2021 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng triển khai 5 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu năm 2021
Hơn 1,5 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Vĩnh Phúc năm 2020 Hơn 1,5 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Vĩnh Phúc năm 2020

1. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hữu nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm nêu gương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy khóa VIII, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là sự kiện trọng đại của Liên hiệp Hữu nghị, định hướng cho Đảng bộ, Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết trong Cơ quan, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp Hữu nghị; định hướng cho các hoạt động của Đảng bộ và Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian tới.

2. Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950-17/11/2020), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2020 – 2025.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị (17/11/1950-1/11/2020), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 15/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950-17/11/2020), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên hiệp Hữu nghị vô cùng vinh dự và xúc động đón nhận “Thư chúc mừng” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tới dự, trao Huân chương Hồ Chí Minh và phát biểu chỉ đạo thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự động viên, khích lệ to lớn của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân và Liên hiệp Hữu nghị.

Giai đoạn 2015 - 2020, Liên hiệp Hữu nghị đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Liên hiệp Hữu nghị ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đã đóng góp tích cực vào thành công chung của toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên khắc sâu niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập, đội ngũ cán bộ người lao động của Liên hiệp Hữu nghị phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ theo con đường cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

3. Vận động hỗ trợ người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế phòng chống dịch COVID–19.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Trước ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng của đại dịch COVID-19, với nhận thức rằng, hợp tác quốc tế, sự ủng hộ về tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực vật chất là rất cần thiết để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bên cạnh việc tích cực thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cả trung ương và địa phương đã đề xuất và thực hiện, đã vận động hội viên, các nhà hảo tâm quyên góp và kịp thời gửi gần 1 triệu khẩu trang, hàng nghìn thiết bị y tế và tiền mặt, với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các nước bạn chống COVID-19. Những nỗ lực, đóng góp, kết quả đạt được của Liên hiệp Hữu nghị trong thực hiện sáng kiến “Hỗ trợ bạn bè quốc tế và quảng bá công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam” được bạn bè quốc tế đánh giá cao và ghi nhận, thể hiện truyền thống thủy chung, tình nghĩa, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn của Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

4. Kịp thời đổi mới phương thức tiếp cận, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong dịch COVID-19, tăng cường chia sẻ thông tin, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ trên 200 tỷ đồng kịp thời cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, trên 150 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chia sẻ thông tin ra thế giới về chính sách, biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam.Trước tình hình đó, Liên hiệp Hữu nghị đã chủ động đổi mới phương thức làm việc, thể hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối về công tác phi chính phủ nước ngoài, tích cực kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ của tổ chức PCPNN đối với Chính phủ, người dân Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân tại miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt đã đem lại những kết quả quan trọng; các khoản hỗ trợ vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đã kịp thời đến với đồng bào vùng lũ.

Liên hiệp Hữu nghị cũng đã vận động 115 tổ chức PCPNN hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 bằng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, thiết bị y tế, tiền mặt, tập huấn phương pháp, kỹ năng phòng tránh dịch với tổng giá trị lên tới hơn 6,5 triệu đô la Mỹ. 77 tổ chức PCPNN và Trung tâm Dữ liệu PCPNN đã có thư chung gửi Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao chủ trương của Việt Nam, ủng hộ các biện pháp của Chính phủ Việt Nam và cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam.

5. Tổ chức thành công Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020).

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Trong bối cảnh hết sức khó khăn do những tác động của dịch bệnh COVID-19 tới hoạt động của các tổ chức nhân dân Việt Nam và khu vực, Liên hiệp Hữu nghị đã phối hợp với các tổ chức nhân dân Việt Nam và khu vực đăng cai, tổ chức thành công Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF) 2020 từ ngày 05-07/11/2020 bằng hình thức “bán trực tuyến” với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đại diện các tổ chức nhân dân trong khu vực.

Với chủ đề, “Đoàn kết nhân dân Đông Nam Á vì một Cộng đồng bao trùm, gắn kết và chủ động thích ứng”, APF 2020 được tổ chức trong 2,5 ngày, thảo luận hầu hết các vấn đề cấp thiết từ Hòa bình - An ninh đến Nhân quyền, Môi trường, Lao động, Kinh tế, Thương mại, Đầu tư, Bảo trợ xã hội, Công nghệ. APF 2020 được tổ chức thành công, đóng góp lớn vào thành công chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2020; nâng cao vị thế, hình ảnh, uy tín, của Việt Nam nói chung và của các tổ chức nhân dân Việt Nam nói riêng; bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, kết hợp hài hòa với lợi ích chung của APF và các tổ chức nhân dân trong khu vực; góp phần thúc đẩy đoàn kết nội bộ khối thông qua giao lưu nhân dân; đóng góp cho việc đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của APF, từ đó góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm; nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích trong việc tham gia Cộng đồng ASEAN, tăng cường hiểu biết, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân khu vực.

6. Tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước,góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Năm 2020 đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Với vai trò là cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Hữu nghị đã tổ chức thành công nhiều sự kiện kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước, như: Kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020); 70 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt-Xô/Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt-Nga (23/05/1950 - 23/05/2020); Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga (30/01/1950 - 30/01/2020), nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12/07/1995 - 12/07/2020); Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020); Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920 - 13/12/2020) và 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2020).

7. Công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp Hữu nghị đạt nhiều thành tích nổi bật.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Sáng kiến “Hỗ trợ bạn bè quốc tế và quảng bá công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã được Hội đồng Giải thưởng trao tặng giải nhì hạng mục sáng kiến.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã vinh danh Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam - tổ chức thành viên của Liên hiệp Hữu nghị là một trong những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 tại Hội nghị Tổng kết năm diễn ra vào ngày 30/12/2020.

Tạp chí Thời Đại - cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vinh dự đạt giải 3 Giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI với số đặc biệt “Việt - Lào: tình hữu nghị vĩ đại” ở hạng mục báo in.

Năm 2020, Liên hiệp Hữu nghị đã chủ trì, phối hợp và xây dựng 03 bộ phim kỷ niệm quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Cuba và 70 năm Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị; xuất bản cuốn sách ảnh “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị (17/11/1950 - 17/11/2020); Nhà Truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị được đưa vào hoạt động.

8. Phát huy mạnh mẽ vai trò của của các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương đã phát huy sức mạnh, sáng tạo, vượt khó tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại có tính lan tỏa.

Lần đầu tiên, Liên hiệp Hữu nghị phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức và hoạt động hội ở các tỉnh, thành không có biên giới với Campuchia; nhiều hoạt động đối ngoại phong phú được tổ chức ở nhiều địa phương, trong đó có những hoạt động để kỷ niệm nhân dịp thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước như kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, 67 năm Ngày chiến thắng Moncada- CuBa; 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba; 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp Hữu nghị...

Quan hệ giữa cơ quan thường trực ở trung ương và các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hữu nghị năm qua được gắn kết chặt chẽ hơn trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân và thông qua các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tới trên 30 địa phương.

9. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong tăng cường đoàn kết, xây dựng đơn vị.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Công tác củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan thường trực được đẩy mạnh. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Liên hiệp Hữu nghị được phát huy. Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên Liên hiệp đạt được nhiều kết quả vượt bậc, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Liên hiệp Hữu nghị. Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hữu nghị vinh dự là một trong 5 tập thể được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

10. Liên hiệp Hữu nghị nhận Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương “Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020”.

10 sự kiện nổi bật của Liên hiệp hữu nghị năm 2020

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vinh dự được nhận Cờ Thi đua “Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020”.

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19, Liên hiệp Hữu nghị với vai trò là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, đã phối hợp chặt chẽ với Đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thành công nhiệm vụ “kép’ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, vun đắp tình cảm hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Với các kết quả đạt được năm 2020, Liên hiệp Hữu nghị đã được Ban Đối ngoại Trung ương tặng Cờ Thi đua “Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020”-năm thứ 2 liên tiếp Liên hiệp Hữu nghị nhận được vinh dự này.

Liên hiệp Đà Nẵng được Đoàn Chủ tịch VUFO tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020” Liên hiệp Đà Nẵng được Đoàn Chủ tịch VUFO tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020”
Sáng ngày 21/01, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Yên Bái trao tặng quần áo ấm cho gần 1.000 trẻ em vùng cao Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Yên Bái trao tặng quần áo ấm cho gần 1.000 trẻ em vùng cao
Gần 1.000 cháu học sinh tại hai trường đã được tặng quần áo ấm trong thời tiết giá lạnh, vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống và yên tâm học tập.
Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Chiều 19/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024-2029

Ngày 10/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng (DAFO), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2024-2029.

Các tin bài khác

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động