Trang chủ Hữu nghị
10:21 | 20/01/2021 GMT+7

Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

aa
Chiều 19/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Cần Thơ mong muốn Liên minh Châu Âu tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế Cần Thơ mong muốn Liên minh Châu Âu tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ: Phát huy tối đa vai trò, sức mạnh của đối ngoại nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ: Phát huy tối đa vai trò, sức mạnh của đối ngoại nhân dân

Bà Trần Lê Mộng Châu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ cho biết, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Liên hiệp Cần Thơ luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động hòa bình hữu nghị cũng như có nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong tổ chức các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Đặc biệt, Liên hiệp Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên tăng cường ngoại giao nhân dân, chia sẻ đồng hành với các đối tác nước ngoài, nhất là các quốc gia có các tỉnh kết nghĩa với TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng, thiệt hại nhiều nhất bởi dịch bệnh Covid-19.

Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài không ngừng được đẩy mạnh. Trong năm 2020, Liên hiệp đã thực hiện 10 dự án, chương trình và vận động các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện các dự án mới, với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo, phát triển bền vững. Các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân không ngừng nâng cao chất lượng, mang lại hiệu ứng hai chiều tích cực, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Cần Thơ, những tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của Liên hiệp Cần Thơ cho công tác đối ngoại chung của thành phố. Các hoạt động, sự kiện giao lưu hữu nghị nhân dân do Liên hiệp Cần Thơ tổ chức ngày càng linh hoạt, phong phú, đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Hiển cho rằng, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng đối với TP Cần Thơ, là năm đầu tiên triển khai Nghị Quyết 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, ông Hiển đề nghị Liên hiệp Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên cần củng cố và phát triển mở rộng làm sâu sắc các mối quan hệ bạn bè hữu nghị quốc tế, đặc biệt phát triển tình đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN và các nước là đối tác chiến lược, góp phần tạo dựng mạng lưới bè bạn quốc tế ủng hộ sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Cùng với đó, Liên hiệp Cần Thơ và các Hội hữu nghị thành viên cần chủ động, sáng tạo, đa dạng hình thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tăng cường xã hội hóa các hoạt động, gắn ngoại giao chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước con người thành phố Cần Thơ, đồng thời cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển đất nước.

Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho Liên hiệp Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Liên hiệp cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh để thông tin những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố Cần Thơ đến bạn bè các nước, giúp nhân dân thế giới ngày càng hiểu rõ hơn về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ủng hộ Việt Nam về những vấn đề dân chủ, nhân quyền, về chủ quyền biên giới lãnh thổ và biển đảo, về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đề nghị Liên hiệp Cần Thơ cần tham mưu UBND thành phố về định hướng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo các lĩnh vực ưu tiên thành phố; phối hợp các sở, ban ngành có liên quan triển khai tổ chức Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài. Quan tâm kiện toàn và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của 21 Hội hữu nghị thành viên, thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các hoạt động của Liên hiệp.

Với nhiều thành tích đóng góp cho công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, năm 2020 Liên hiệp Cần Thơ vinh dự được Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 3 cá nhân Liên hiệp Cần Thơ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020; bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân Liên hiệp Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid.

Liên hiệp Cần Thơ: Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Đại diện các tổ chức phi Chính phủ được UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND thành phố Cần Thơ cũng tặng bằng khen cho 3 Tổ chức phi Chính phủ (SCI, WWO, AEA) về những đóng góp cho công tác từ thiện xã hội trên địa bàn thành phố.

Bổ nhiệm lãnh đạo Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ Bổ nhiệm lãnh đạo Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ
Các tỉnh, thành Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế và Cần Thơ vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
Thông xe tuyến cao tốc hơn 6300 tỷ kết nối Cần Thơ - Kiên Giang Thông xe tuyến cao tốc hơn 6300 tỷ kết nối Cần Thơ - Kiên Giang
Chiều 12/1, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tuyến cao tốc dài hơn 51 km, vốn đầu tư án 6.355 tỷ đồng.
Khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức đầu tư công Khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức đầu tư công
Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tổng chiều dài gần 23km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, tổng mức đầu tư hơn 4.826 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Ngày 9/4, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tiếp bà Hiba Qasas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các nguyên tắc vì hòa bình (Principles for Peace – P4P) và ông David Fernandez Puyana, Đại sứ của Đại học Hòa Bình Liên hợp quốc.

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động