Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:18 | 30/01/2021 GMT+7

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng triển khai 5 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu năm 2021

aa
Ngày 29/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng (Liên hiệp Cao Bằng) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và gặp mặt đầu xuân Tân Sửu.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Yên Bái trao tặng quần áo ấm cho gần 1.000 trẻ em vùng cao Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Yên Bái trao tặng quần áo ấm cho gần 1.000 trẻ em vùng cao
Gần 1.000 cháu học sinh tại hai trường đã được tặng quần áo ấm trong thời tiết giá lạnh, vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống và yên tâm học tập.
Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ
Ngày 28/12/2020, tại TP Việt Trì, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên hiệp tỉnh. Ông Dư Văn Quảng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tham dự lễ tổng kết có ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo Sở Nội vụ, Ngoại vụ và các Hội hữu nghị thành viên.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng triển khai 5 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết năm 2020, Liên hiệp Cao Bằng đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; thông tin tuyên truyền đối ngoại; công tác phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN); xây dựng kiện toàn tổ chức, đào tạo bồi dưỡng; xây dựng các hội hữu nghị thành viên; tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu của tỉnh; tuyên truyền đại hội đảng các cấp; kiện toàn và thành lập các chi hội hữu nghị Việt - Trung tại các khối đoàn thể cơ quan huyện, doanh nghiệp và các xóm biên giới.

Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 26 chương trình, dự án do 8 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tài trợ với các lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài nguyên - môi trường, phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm sóc và bảo vệ trẻ em… Trong đó, tiếp nhận 5 dự án, 5 phi dự án, 16 dự án chuyển tiếp, với tổng ngân sách cam kết 3.071.030 USD, giá trị giải ngân thực tế 2.649.891 USD.

Liên hiệp Cao Bằng cũng đã tham gia, tổ chức các hoạt động hữu nghị như: kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc; tổ chức lớp tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và kỹ năng vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài với 120 đại biểu tham gia; phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Cao Bằng tổ chức chương trình thiện nguyện “Thắp lửa Vũ Nông - Mùa đông thêm ấm” tại xã Vũ Nông (Nguyên Bình), tặng hơn 280 m2 thảm xốp lót sàn cho trường mầm non, trị giá 12 triệu đồng, 60 suất quà cho các hộ nghèo trong xã.

Để ghi nhận những kết quả năm 2020, tập thể Liên hiệp Cao Bằng được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng bằng khen; 02 cá nhân được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Về kế hoạch công tác năm 2021, Liên hiệp tỉnh Cao Bằng tiếp tục tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ gắn với 13 chỉ tiêu, trong đó, trọng tâm tăng cường các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng triển khai 5 nhiệm vụ, 13 chỉ tiêu năm 2021
Ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hải Hòa nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, hội thành viên tập trung, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức các sở, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp địa phương về vị trí, vai trò và yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình hiện nay đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức PCPNN, thông qua các nguồn viện trợ phục vụ cho mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế cơ sở, giảm nghèo, nâng cao sinh kế cho người dân. Rà soát, đánh giá việc triển khai các nội dung, chương trình và thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức PCPNN. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để triển khai, thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác hữu nghị
Chiều 14/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ, công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị phục vụ phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Bắc Ninh”.
Ông Vũ Đức Hạnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 Ông Vũ Đức Hạnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 11/12, tại Thái Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp Hữu nghị) tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hoài Dương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tỉnh Cao Bằng - thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) giao lưu hữu nghị

Tỉnh Cao Bằng - thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) giao lưu hữu nghị

Ngày 8/3, tại Khu cảnh quan phía Trung Quốc trong Khu hợp tác du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), đoàn đại biểu thanh thiếu niên, phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã tham dự hoạt động ngày Quốc tế phụ nữ Việt - Trung và giao lưu hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng và Đoàn Thanh niên Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).
Cao Bằng, Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế

Cao Bằng, Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế

Ngày 5/3, tại Thành phố Cao Bằng, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Ủy ban Y tế, Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm trao đổi thông tin về phòng, chống dịch bệnh, hoạt động y tế năm 2024.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.

Các tin bài khác

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 28/3 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tiếp đoàn làm việc của tổ chức "Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài" (VFW). Hai bên đã thảo luận cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực tiềm năng.
HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động