World Vision: sẻ chia cùng Dào San sau lũ dữ
| Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên World Vision cùng cộng đồng Như Xuân vun đắp những đổi thay bền vững |
Đêm kinh hoàng
Từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, những trận mưa to đến rất to liên tiếp trút xuống địa bàn tỉnh Lai Châu, gây ra lũ quét dữ dội tại nhiều xã, trong đó có Dào San.
![]() |
| Căn nhà với một phần đất bị sạt lở của gia đình anh Lở. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Gia đình anh Khoa (dân tộc Dao) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm 3 giờ sáng ngày định mệnh. Nghe tiếng mưa gầm rú và tiếng gió thốc mạnh, anh Khoa vừa mở cửa ra xem thì hô hoán nước lũ từ các ao cá tràn về, vườn tược bắt đầu sạt lở.
Không kịp thu vén tài sản, hai vợ chồng chỉ kịp bế thốc hai đứa cháu nhỏ chạy thẳng lên ngọn núi đá cao để tránh dòng nước xiết. Đến 5 giờ sáng, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để hỗ trợ đưa gia đình đến nơi an toàn.
Nhưng chỉ trong tích tắc, toàn bộ cơ ngơi gồm xe máy, máy tuốt lúa, nông sản tích cóp lâu nay đã bị dòng nước dữ cuốn phăng; ruộng lúa và ao cá bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Ngậm ngùi nhìn cơ ngơi hoang tàn, chị Mẩy (vợ anh Khoa) nghẹn ngào: “Đau lòng lắm! Đau lòng suốt 2 tháng liền không ăn nổi cơm, tài sản mất sạch rồi”.
Cùng chung cảnh ngộ, gia đình anh Lở (dân tộc Dao) gánh chịu thiệt hại nặng nề với 1.500m2 đất lúa và 1.000m2 diện tích trồng sa nhân đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bị vùi lấp. Mưa lũ cũng làm sạt lở một phần khu nhà ở của gia đình.
Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, anh Lở kể sau hai ngày mưa lớn, phần hiên nhà bất ngờ đổ sập trong tiếng đất đá rào rào. Anh cùng bố kịp bế hai đứa nhỏ chạy sang gửi nhà họ hàng, đành bất lực nhìn tài sản bỏ lại phía sau. May mắn, căn nhà chỉ sạt lở một phần, song 7 nhân khẩu của gia đình hiện vẫn phải bám trụ ngay sát bờ vực sâu hàng chục mét, nguy cơ mất an toàn luôn rình rập.
Kịp thời tay nối vòng tay nhân ái
Trước những thiệt hại nghiêm trọng và diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 3/8, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã phát đi thư kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.
![]() |
| Đại diện các tổ chức thăm, trao quà hỗ trợ cho gia đình người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại xã Dào San. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Hưởng ứng lời kêu gọi, ngày 13/8, tổ chức World Vision chính thức phản hồi và đưa ra cam kết cứu trợ khẩn cấp. Chỉ sau hai tuần, ngày 28/8, UBND tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định phê duyệt dự án.
Ngay trong tháng 9/2026, World Vision đã nhanh chóng triển khai các hoạt động tại thực địa. Phối hợp chặt chẽ cùng Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương, tích cực rà soát, xác minh và thẩm định danh sách các hộ dân hưởng lợi theo đúng tiêu chí, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng và sớm giúp bà con Dào San ổn định cuộc sống. Qua quá trình rà soát và thẩm định, World Vision quyết định hỗ trợ 2 xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Lai Châu, trong đó có 130 hộ gia đình của xã Dào San.
Ngày 28/9, tổ chức World Vision phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã trao tặng các khoản hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại xã Dào San.
Theo kế hoạch, khoản hỗ trợ tiền mặt đa mục đích này sẽ được giải ngân theo nhiều đợt, bắt đầu từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026. Trên cơ sở khuyến nghị từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hạn mức hỗ trợ (từ 2,5 triệu đồng đến mức tối đa tương đương 200 USD, khoảng 5,1 triệu đồng/hộ), World Vision và các đối tác địa phương đã thống nhất mức hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ. Nguồn kinh phí linh hoạt này được kỳ vọng sẽ giúp các gia đình chủ động giải quyết các nhu cầu cấp thiết nhất để khắc phục hậu quả và phục hồi sinh kế sau thiên tai.
Sự hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức quốc tế và chính quyền đã mang lại niềm hy vọng lớn cho người dân vùng lũ. Chị Mẩy, một người dân tại Lai Châu bị mất trắng tài sản do sạt lở, xúc động chia sẻ: “Nhà cửa sạt lở, tài sản mất hết do lũ cuốn trôi, cả nhà không còn gì để ăn, chúng tôi buồn lắm. Nhưng khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời này, tôi cảm thấy được động viên rất nhiều. Gia đình sẽ có thêm nguồn lực để làm lại ao cá, sớm khôi phục kinh tế”.
Cùng chung niềm vui, anh Lở (xã Dào San) cho biết khoản tiền này sẽ được anh chia nhỏ cho các mục đích thiết thực: “Một phần tiền tôi sẽ dùng để mua cây sa nhân giống để trồng lại, phần còn lại sẽ dùng để sửa sang, gia cố lại ngôi nhà cho kiên cố, an toàn hơn.”
Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam cho biết: "Khi lần đầu biết tin về những trận mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở Lai Châu hồi tháng 7, tôi cũng như nhiều người khác đã theo dõi sát các bản tin. Hình ảnh những ngôi nhà hư hỏng, cơ sở hạ tầng bị hư hại và những gia đình đối mặt với bất định ở các vùng bị ảnh hưởng đã khiến tôi vô cùng xót xa.
![]() |
| Chị Mẩy đang khôi phục lại kinh tế gia đình. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Cũng vào thời điểm đó, World Vision International tại Việt Nam nhận được thư kêu gọi hỗ trợ của PACCOM và VUFO về tác động của thiên tai đối với các cộng đồng ở Lai Châu, trong đó có xã Dào San. Những con số và báo cáo cho thấy nhiều gia đình đã phải chịu mất mát rất lớn. Nhưng đằng sau mỗi con số là một câu chuyện về gian khó, về nghị lực và sự kiên cường. Những điều đó đã chạm đến trái tim chúng tôi và củng cố cam kết của World Vision International tại Việt Nam trong việc đồng hành những cộng đồng bị ảnh hưởng vào thời điểm khó khăn này. Dù sự đóng góp của chúng tôi có thể còn khiêm tốn so với quy mô mất mát, đó là tấm lòng sẻ chia của chúng tôi với các gia đình bị ảnh hưởng, và là cam kết đồng hành cùng bà con trên hành trình hồi phục, xây dựng lại cuộc sống.
World Vision International tại Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng bà con Dào San, hỗ trợ những nỗ lực giúp trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương phục hồi, tăng cường khả năng chống chịu và hướng tới tương lai với hy vọng và niềm tin".
Ông Trịnh Khắc Tấn, Chủ tịch UBND xã Dào San chia sẻ: “Dào San là xã biên giới vùng cao núi đất đồi dốc, chia cắt mạnh và nằm ở độ cao trên 1.500m với nền địa chất yếu chủ yếu là đất đồi núi dốc, đất cát pha nên dễ bị xói mòn, sạt lở. Xã có tỉ lệ hộ nghèo cao. Qua khảo sát, Dào San sẽ có 130 hộ được hỗ trợ với mức kinh phí 4 triệu đồng/hộ. Đây là món quà hết sức ý nghĩa đói với bà con trong bối cảnh này. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, World Vision sẽ tiếp tục cùng đồng hành, hỗ trợ bà con Dào San trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giúp bà con nhân dân xóa đói, giảm nghèo”.
Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng |
World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ |
Tin bài khác
Để viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Nhu cầu “gặp” nguồn lực
Chuyển đổi số để nâng hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế







