World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ
| World Vision hợp tác thúc đẩy sinh kế bền vững cho hộ nuôi tôm tại An Giang Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng |
![]() |
| Đại diện World Vision International tại Việt Nam và chính quyền địa phương trao quà cho người dân Điện Biên bị ảnh hưởng. (Ảnh: WVIV) |
Hoạt động được triển khai tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ ở tỉnh Điện Biên. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 3-12 triệu đồng, tùy theo mức độ thiệt hại và số trẻ em trong gia đình. Khoản hỗ trợ nhằm giúp các hộ dân có thêm điều kiện mua sắm những nhu yếu phẩm thiết yếu trong giai đoạn sau thiên tai như lương thực, thuốc men, đồ dùng học tập cho trẻ em và các nhu cầu y tế cơ bản.
Điện Biên là địa phương miền núi thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất vào mùa mưa, nhất là tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Nhiều hộ dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp nên thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế, đặc biệt với các gia đình có trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, World Vision International tại Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng nặng và dễ bị tổn thương để ưu tiên hỗ trợ. Các tiêu chí được xem xét gồm: mức độ, quy mô thiệt hại; số trẻ em và nhân khẩu trong hộ; tình trạng khuyết tật; hộ neo đơn và hộ nghèo. Quá trình xác nhận và hỗ trợ được phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền cơ sở nhằm bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, minh bạch và kịp thời.
Theo ông Phạm Thế Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn (tỉnh Điện Biên), mưa lũ thời gian qua đã gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất và mùa màng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương. Chính quyền xã đã phối hợp với World Vision International tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên triển khai truyền thông, tập huấn cảnh báo thiên tai cho cộng đồng, đồng thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ vật chất kịp thời.
![]() |
| Người dân nhận hỗ trợ tại chương trình. (Ảnh: WVIV) |
Ông Nguyễn Văn Phong, Quản lý Chương trình Vùng Mường Chà, đại diện World Vision International tại Việt Nam cho rằng các khoản hỗ trợ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần đồng hành với người dân và trẻ em trong quá trình phục hồi sau thiên tai. Ông bày tỏ hy vọng nguồn hỗ trợ sẽ góp phần giúp các gia đình giảm bớt mất mát, từng bước ổn định cuộc sống.
Bà Hiên, một người dân được nhận hỗ trợ cho biết gia đình sẽ sử dụng số tiền để mua gạo và những vật dụng cần thiết sau thiên tai. Ông Sá, một trong 102 hộ được hỗ trợ, đánh giá thông tin về hoạt động cứu trợ được thông báo rõ ràng, người dân được hướng dẫn đầy đủ trước khi nhận hỗ trợ và quá trình xác nhận danh sách diễn ra thuận lợi.
Song song với cứu trợ khẩn cấp, World Vision International tại Việt Nam cũng triển khai các hoạt động truyền thông về phòng ngừa, giảm nhẹ và ứng phó thiên tai tại cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó cho người dân, đặc biệt là trẻ em.
Ngày 30/7 tại An Giang, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam và Công ty TNHH Xã hội Tôm Chứng nhận Minh Phú ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU), triển khai mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân và bảo đảm an sinh trẻ em tại các cộng đồng dễ bị tổn thương. |
Ngày 2/8 tại xã Quyết Thắng (thành phố Hải Phòng), 70 sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc đã khép lại hành trình tình nguyện kéo dài 7 ngày trong khuôn khổ Chương trình Tình nguyện viên Thanh niên Toàn cầu Hyundai Happy Move 2026, với nhiều hoạt động cải thiện môi trường học tập và chăm sóc trẻ em địa phương. |
Tin bài khác
Operation Smile tổ chức phẫu thuật miễn phí dị tật hàm mặt tại TP.HCM và Đắk Lắk
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG





