World Vision cùng cộng đồng Như Xuân vun đắp những đổi thay bền vững
| [Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên |
Tìm thấy tương lai
Ngày 25/9, tại Lễ tổng kết và chuyển giao Chương trình Phát triển vùng Như Xuân, Bùi Thị Hoài, 23 tuổi kể lại chặng đường từ một cô bé có hoàn cảnh khó khăn đến khi trở thành giáo viên.
Hoài sinh ra trong một gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 7 tuổi, em bắt đầu mắc bệnh. Những cơn co giật kéo dài, các đợt điều trị và tiền thuốc khiến chi phí sinh hoạt, chữa bệnh trở thành gánh nặng với gia đình. Mẹ thường xuyên phải đi làm xa, Hoài và em gái chủ yếu được ông bà ngoại chăm sóc.
Năm 2016, một trận bão cuốn mất căn nhà tranh vách nứa của ba mẹ con Hoài. Cũng trong ngày hôm đó, bà ngoại của Hoài qua đời.
Gia đình Hoài sau đó nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng và Chương trình Phát triển vùng Như Xuân. Những con gà, con lợn rồi con bò giúp gia đình có thêm sinh kế. Với sự chung tay của mọi người, gia đình có một căn nhà kiên cố hơn.
![]() |
| Bùi Thị Hoài chia sẻ tại Lễ tổng kết và chuyển giao Chương trình Phát triển vùng Như Xuân. (Ảnh: WVIV) |
Với Hoài, thay đổi còn đến từ những lần được tham gia các hoạt động dành cho trẻ em. Từ một cô bé thường xuyên làm bạn với bệnh viện, tự ti và ít giao tiếp, Hoài tham gia các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi và sinh hoạt cộng đồng. Em có thêm bạn bè, được học kỹ năng sống, tìm hiểu về quyền trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, cách bảo vệ bản thân và trách nhiệm với cộng đồng.
Từ những hoạt động ở xã, huyện rồi tỉnh, Hoài dần quen với việc đứng trước mọi người, giao tiếp và tham gia các hoạt động tập thể. Hoài được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen và tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Ngữ văn loại Xuất sắc. Hiện Hoài đã trở thành giáo viên tại Thanh Hóa.
“Cô bé từng làm bạn với bệnh viện năm nào đã đi được một chặng đường rất xa. Cô bé từng sống trong căn nhà tranh vách nứa nay đã có thể đứng trước mọi người để kể về hành trình trưởng thành của mình và nói: cháu đã không đầu hàng hoàn cảnh”, Hoài nói.
Với cô giáo trẻ, công việc hiện tại cũng là cách tiếp tục những điều mình từng nhận được. Hoài gọi đó là việc “gieo trồng hạt giống của tình yêu thương” tới trẻ em và thế hệ sau ngay trên quê hương mình.
![]() |
| Phiên tọa đàm chia sẻ của trẻ em và người dân địa phương khi được tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Phát triển vùng Như Xuân. (Ảnh: WVIV) |
Những đổi thay bền vững
Câu chuyện của Hoài là một lát cắt trong những thay đổi diễn ra tại các cộng đồng thuộc Chương trình Phát triển vùng Như Xuân. Chương trình được triển khai từ năm 2010 tại các xã Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Phong và Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa.
Theo số liệu tổng kết của World Vision International tại Việt Nam, sau 16 năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi nhẹ cân tại địa bàn chương trình giảm từ 25% xuống dưới 10%. Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận nước sạch tăng từ gần 57% lên hơn 83%. Tỷ lệ người chăm sóc sử dụng hình phạt thể chất với trẻ giảm từ 42% xuống dưới 31%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 46% xuống dưới 13%.
Trong giai đoạn 2019-2025, World Vision International tại Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy sản xuất cho 9 trong tổng số 24 sản phẩm OCOP của địa phương.
Các kết quả này được triển khai thông qua nhiều mô hình có sự tham gia của người dân như: Câu lạc bộ Dinh dưỡng, Câu lạc bộ Trẻ em, Gia đình Hạnh phúc, Kỷ luật Tích cực, Nhóm Tiết kiệm (S4T) và các nhóm sản xuất...
Tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình đạt hơn 8 triệu USD, tương đương khoảng 210 tỷ đồng. Một số nguồn tài trợ khác cũng được huy động, trong đó có dự án Chuyển đổi số do Cơ quan Phát triển Áo tài trợ và hoạt động xây dựng lớp học cho học sinh tiểu học do Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ.
![]() |
| Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ (tỉnh Thanh Hóa). (Ảnh: WVIV) |
Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, kết quả của chương trình dựa trên sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, World Vision và cộng đồng. “Chúng tôi đã lắng nghe kỹ lưỡng nhu cầu của cộng đồng, cân đối với nguồn lực mà World Vision có thể hỗ trợ và xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng phù hợp với định hướng của chính quyền”, ông Tuấn cho biết.
Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam cho rằng điều đáng chú ý sau 16 năm không nằm ở một con số riêng lẻ mà ở khả năng của cộng đồng trong việc tiếp tục duy trì những thay đổi đã hình thành. Theo ông, trẻ em có thêm nơi vui chơi, các gia đình từ sản xuất đủ sống đã biết lập kế hoạch, tiết kiệm và tính đến tương lai của con cái.
![]() |
| Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam. (Ảnh: WVIV) |
“Những gì chúng ta chứng kiến ở Chương trình Phát triển vùng Như Xuân không phải là những điều mà World Vision làm cho cộng đồng, mà là việc chúng tôi cùng đồng hành để cộng đồng được trang bị năng lực tốt hơn, gắn kết hơn và truyền tiếp hy vọng qua các thế hệ”, ông Doseba Sinay chia sẻ.
Tại lễ tổng kết ngày 25/9, World Vision International tại Việt Nam và Ban Quản lý Chương trình các xã Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Phong và Thượng Ninh đã ký Biên bản bàn giao, chuyển giao những kết quả của Chương trình Phát triển vùng Như Xuân cho địa phương tiếp tục duy trì. World Vision cho biết sẽ triển khai một Chương trình Phát triển vùng mới tại Thanh Hóa, kế thừa những bài học và mô hình đã được áp dụng tại Như Xuân. |
Trong hai ngày 9-10/9, World Vision International tại Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. |
World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. |
Tin bài khác
Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La









