Chuyển đổi số để nâng hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế
| Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất |
![]() |
| Bà Vũ Thị Nga (ở giữa), Giám đốc vận hành của World Vision International tại Việt Nam tới thăm các em nhỏ ở miền núi có điều kiện sống khó khăn. (Ảnh: WVIV) |
- Theo bà, vì sao chuyển đổi số có thể trở thành một ưu tiên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong hợp tác với các tổ chức quốc tế?
Trong suốt nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) đã đóng vai trò cầu nối quan trọng, kết nối các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các bộ, ngành và địa phương. Thông qua việc chia sẻ thông tin và hỗ trợ các bên trao đổi, phối hợp, Liên hiệp đã giúp các tổ chức quốc tế hiểu rõ hơn những ưu tiên phát triển của Việt Nam, từ đó xác định đúng hướng đi trong hợp tác.
Thông tin đầy đủ, kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai phía. Các tổ chức quốc tế cần hiểu rõ những ưu tiên phát triển của Việt Nam và nhu cầu thực tế của từng địa phương để xác định lĩnh vực hợp tác phù hợp. Ngược lại, các cơ quan và địa phương cũng cần có thông tin rõ hơn về năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của từng đối tác quốc tế. Chuyển đổi số, nếu được thúc đẩy đúng hướng, sẽ giúp thu hẹp khoảng cách thông tin này một cách hiệu quả và bền vững.
Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng tốc độ phối hợp, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình triển khai các chương trình hỗ trợ cho cộng đồng – điều mà cả phía Việt Nam và các đối tác quốc tế đều đặc biệt coi trọng.
Đặc biệt, với World Vision, chúng tôi mong muốn công tác chuyển đổi số sẽ góp phần tập trung nguồn lực và sự quan tâm nhiều hơn cho sự phát triển của các cộng đồng dễ bị tổn thương, đồng thời cải thiện an sinh cho trẻ em - đối tượng trọng tâm trong mọi chương trình của chúng tôi tại Việt Nam. Khi thông tin được kết nối thông suốt giữa các bên, các nguồn lực hỗ trợ sẽ đến đúng nơi, đúng lúc và đúng nhu cầu hơn, mang lại tác động thực chất và lâu dài cho những nhóm dân cư cần được ưu tiên nhất.
- Đề nghị bà cho ý kiến về hiệu quả của chủ trương này?
Trong bối cảnh các nguồn viện trợ truyền thống đang thay đổi, huy động nguồn lực quốc tế không thể chỉ được hiểu là thu hút tài chính.
Nguồn lực quốc tế còn bao gồm tri thức, chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối các đối tác toàn cầu. Vì vậy, vấn đề không chỉ là huy động được bao nhiêu nguồn lực mà còn phải xác định rõ nhu cầu phát triển của Việt Nam, lựa chọn đúng đối tác và xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp.
Chuyển đổi số có thể hỗ trợ quá trình này thông qua việc nâng cao khả năng chia sẻ và tiếp cận thông tin giữa các bên. Khi nhu cầu của địa phương, các ưu tiên phát triển của Việt Nam và năng lực của từng tổ chức quốc tế được làm rõ hơn, việc lựa chọn đối tác và xác định nội dung hợp tác sẽ có cơ sở để đi đúng trọng tâm hơn. Điều này cũng giúp hạn chế tình trạng nguồn lực bị phân tán hoặc chưa gặp đúng nhu cầu thực tiễn. Khi các bên có đầy đủ thông tin và hiểu rõ năng lực của nhau, nguồn lực quốc tế từ tài chính đến tri thức, chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm và đổi mới sáng tạo... có thể được huy động và sử dụng phù hợp hơn với mục tiêu phát triển.
Bên cạnh đó, tôi cho rằng chuyển đổi số còn mang lại một giá trị quan trọng khác: khả năng theo dõi, đo lường và đánh giá tác động của các chương trình hợp tác một cách kịp thời và chính xác hơn. Với World Vision, dữ liệu được số hóa và chia sẻ minh bạch giữa các bên giúp chúng tôi không chỉ báo cáo kết quả nhanh hơn, mà còn liên tục điều chỉnh cách tiếp cận để chương trình thực sự đáp ứng nhu cầu của trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương. Đây chính là nền tảng để nguồn lực quốc tế, dù đến từ tài chính hay tri thức, được chuyển hóa thành những thay đổi bền vững và đo lường được trong đời sống của người dân.
![]() |
| Bà Vũ Thị Nga (bên trái), Giám đốc vận hành của World Vision International tại Việt Nam tới thăm một hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở tại Điện Biên, năm 2025. (Ảnh: WVIV) |
- Bà đánh giá thế nào về nhận định: chuyển đổi số mở ra những lĩnh vực hợp tác mới giữa World Vision và các đối tác Việt Nam?
Trong bối cảnh Việt Nam ưu tiên chuyển đổi số, World Vision mong muốn mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực gắn trực tiếp với trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là nâng cao kỹ năng số và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Sự phát triển nhanh của công nghệ đang tạo ra nhiều cơ hội mới trong học tập, tiếp cận thông tin và phát triển kỹ năng, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với việc trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên khả năng sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp và có trách nhiệm. Vì vậy, nâng cao kỹ năng số không chỉ là giúp trẻ em tiếp cận công nghệ mà còn giúp các em thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường số.
Cùng với việc mở rộng các lĩnh vực hợp tác, điều quan trọng là các chương trình phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và được triển khai trên cơ sở phối hợp phù hợp giữa các bên. Trong bối cảnh các nguồn viện trợ truyền thống đang thay đổi, hiệu quả hợp tác không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính huy động được mà còn ở khả năng phát huy tri thức, chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm, đổi mới sáng tạo và mạng lưới đối tác quốc tế.
Để những nguồn lực này tạo ra tác động lâu dài, các cơ quan, địa phương và tổ chức quốc tế cần hiểu rõ nhu cầu, năng lực và vai trò của nhau, từ đó xác định đúng mục tiêu và phương thức hợp tác phù hợp.
World Vision mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Việt Nam, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như bảo vệ trẻ em, giáo dục, y tế, dinh dưỡng và sinh kế, mà còn mở rộng sang những nội dung mới gắn với chuyển đổi số.
- Trân trọng cảm ơn bà!
Ngày 25/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, mở rộng hợp tác chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. |
Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa củng cố tin cậy chính trị, giáo dục truyền thống hữu nghị nhân dân với kết nối hợp tác thực chất về kinh tế, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Ở địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức các chuỗi sự kiện hữu nghị thường niên mang bản sắc đặc thù riêng của từng địa bàn, biến các hoạt động giao lưu nhân dân cấp cơ sở thành một xung lực thiết thực phục vụ trực tiếp cho nhu cầu hội nhập, thu hút đầu tư và thu hút viện trợ của chính địa phương. |
Tin bài khác
Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững
Tổ chức MCNV: 80 triệu EUR cho sức khỏe, sinh kế và môi trường Việt Nam





