SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La
| SCI hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho 6 trường học Đà Nẵng SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La |
Hội thảo quy tụ gần 70 đại biểu đến từ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, đại diện các tỉnh miền núi phía Bắc, cùng lãnh đạo và cán bộ các sở, ngành của tỉnh Sơn La, chính quyền địa phương và các hộ gia đình hưởng lợi từ dự án.
Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) thông qua Save the Children Nhật Bản, do Save the Children Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương triển khai trong giai đoạn 2023–2026 tại năm xã Tà Xùa, Xím Vàn, Pắc Ngà, Sốp Cộp, Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
![]() |
| Hội thảo Chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” diễn ra sáng 24/9 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Dự án áp dụng cách tiếp cận đa ngành nhằm cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua hai trụ cột chính là phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em. Các can thiệp tập trung vào hỗ trợ hộ gia đình và nhóm sản xuất nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa nguồn thực phẩm và tăng cường liên kết thị trường; cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ, kiến thức và thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và trẻ em; đồng thời lồng ghép thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn và tăng cường sự tham gia, phối hợp của cộng đồng và các bên liên quan. Qua đó, dự án hướng tới giải quyết đồng thời các yếu tố liên quan đến nghèo đói, mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, góp phần tạo nền tảng cho những thay đổi bền vững tại cộng đồng.
![]() |
| Dự án hỗ trợ người dân chăn nuôi gia cầm. (Ảnh: SCI) |
Sau 3 năm triển khai, dự án đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong sinh kế, an ninh lương thực và dinh dưỡng của các hộ gia đình dân tộc thiểu số. Giá trị kinh tế từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp ước tính tăng 67,8%, từ 4,01 triệu đồng lên 6,73 triệu đồng/hộ/6 tháng; tỷ lệ hộ chăn nuôi gia cầm tăng từ 67,4% lên 98,5% và tỷ lệ hộ sản xuất rau tăng từ 19,8% lên 72,5%. Khả năng tiếp cận thực phẩm đa dạng của trẻ em được cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ trẻ 6–23 tháng tuổi được ăn từ ít nhất 4 nhóm thực phẩm tăng từ 33,7% lên 82,5%; đồng thời, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 2 tuổi giảm từ 35,6% xuống khoảng 18,7%. Dự án cũng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và vai trò của phụ nữ trong gia đình; 80,6% hộ gia đình cho biết vợ chồng cùng thảo luận về chi tiêu, sản xuất nông nghiệp và chăm sóc trẻ. Đáng chú ý, 94,5% số hộ được khảo sát cho biết dự kiến tiếp tục duy trì ít nhất một phần các hoạt động sinh kế được dự án hỗ trợ sau khi dự án kết thúc, cho thấy nền tảng tích cực cho tính bền vững của các kết quả đạt được.
Phát biểu tại hội thảo, ông Vương Đình Giáp, Giám đốc Chương trình Save the Children Việt Nam nhấn mạnh: “Dự án đã cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận đa ngành trong việc cải thiện sinh kế và dinh dưỡng cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Khi sinh kế của gia đình được cải thiện, nguồn thực phẩm đa dạng hơn và cha mẹ có kiến thức, thực hành chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn, trẻ em chính là những người được hưởng lợi lâu dài. Những kết quả và bài học kinh nghiệm thu được từ Sơn La không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn cung cấp các bằng chứng thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phù hợp trong khuôn khổ các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.”
Một nội dung quan trọng của hội thảo là phần chia sẻ trực tiếp từ các hộ hưởng lợi và đại diện cộng đồng tại các xã dự án. Những câu chuyện thực tế từ địa phương đã cho thấy tác động tích cực của cách tiếp cận lồng ghép giữa nông nghiệp và dinh dưỡng đối với đời sống của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận và đưa ra nhiều khuyến nghị về việc tích hợp các mô hình thành công của dự án vào các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cải thiện dinh dưỡng.
Hội thảo khép lại với sự thống nhất về định hướng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phát triển và chính quyền địa phương nhằm tiếp tục duy trì, mở rộng và nhân rộng các mô hình đã được kiểm chứng hiệu quả từ dự án, góp phần cải thiện sinh kế, dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La và các địa phương có điều kiện tương đồng trong thời gian tới.
![]() |
| Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản Masafumi Saito phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tham dự Hội thảo, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản Masafumi Saito chia sẻ: Hội thảo Chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” đã mang lại những kết quả tốt đẹp với nhiều kinh nghiệm được sẻ chia. Tôi hy vọng, trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục được phát triển và giải quyết được các thách thức, mang lại những lợi ích cho bà con, đặc biệt là đối tượng yếu thế, người khó khăn.
| Save the Children là một tổ chức quốc tế hàng đầu trên thế giới hoạt động vì trẻ em. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1919 đến nay, Save the Children hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Save the Children hoạt động tại 16 tỉnh thành trên cả nước với các lĩnh vực Giáo dục, Sức khoẻ và Dinh dưỡng, Bảo vệ trẻ em, Quản trị quyền trẻ em, Giảm nghèo cho trẻ em và thanh thiếu niên, Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ứng phó với Biến đổi khí hậu. Trong quá trình thực hiện các chương trình, Save the Children hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội, khu vực tư nhân cũng như các viện nghiên cứu. |
Tin bài khác
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La
JMOFA và hành trình hồi sinh nụ cười trẻ thơ nơi đỉnh Bắc Yên







