Vai trò "tấm khiên" của chính quyền địa phương trong ngăn chặn nạn buôn người
![]() |
| Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ người lao động nhập cư Indonesia, ông Rinardi khẳng định các đối tượng buôn người phải bị trừng trị theo pháp luật với hình thức nghiêm khắc nhất. (Nguồn: Antara). |
Theo người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ người lao động nhập cư Indonesia (BP2MI), ông Rinardi, các trưởng thôn và các quan chức địa phương cần có trách nhiệm bảo vệ người dân trước những nguy cơ bị lừa đảo đưa sang nước khác làm việc.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15/6 ở thủ đô Jakarta, ông Rinardi nhấn mạnh, Luật số 18 năm 2017 về Bảo vệ người lao động nhập cư Indonesia quy định rằng chính quyền địa phương ở cấp làng xã chịu trách nhiệm bảo vệ người lao động nhập cư.
Điều này có nghĩa là chính quyền ở các thôn làng nên tham gia công tác hướng dẫn và thông báo cho người dân về những con đường tìm việc làm hợp pháp ở nước ngoài.
“Chúng tôi kêu gọi những cư dân Indonesia mong muốn làm việc ở nước ngoài tuân thủ các thủ tục làm việc theo luật và chỉ lựa chọn những cách thức hợp pháp, theo quy định của Luật số 18 năm 2017”, ông Rinardi nói.
Các tổ chức tội phạm buôn người thường dụ dỗ nạn nhân bằng những lời chào mời việc nhẹ lương cao còn các nạn nhân thường rời khỏi đất nước một cách bất hợp pháp, không có thị thực hoặc giấy phép lao động do cơ quan chức năng cấp phép.
Ông Rinardi cho hay, các đối tượng lừa đảo "thậm chí còn đưa thêm tiền cho gia đình khi thành viên của họ đi làm việc ở nước ngoài. Số tiền này nằm trong khoảng 5 triệu-15 triệu Rupiah (335–1.005 USD) và vì áp lực kinh tế, gia đình sẽ không từ chối".
Các nạn nhân của nạn buôn người thường được thuê làm những công việc nặng nhọc trong gia đình, trang trại hoặc nhà máy ở nước ngoài mà không có hợp đồng lao động xác định hoặc lịch trình cố định và được "trao đổi" từ chủ này sang chủ khác.
Do đó, vị quan chức BP2MI bày tỏ "hy vọng rằng các tổ chức liên quan đến mạng lưới buôn người ảnh hưởng đến những người lao động nhập cư Indonesia sẽ phải đối mặt với công lý và nhận những bản án nặng nề".
| Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16/4 tới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. |
| Nhân dịp UNFPA công bố báo cáo Tình trạng Dân số thế giới năm 2023, ông Björn Andersson, Giám đốc Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có bài viết với nhan đề "Quyền con người phải là trọng tâm của mọi chính sách về dân số". Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh
Từ bảo vệ đến kiến tạo phát triển - bước chuyển tư duy chiến lược về Quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Khởi động Dự án MekongElevate “Thích ứng xanh và bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số”
Hỗ trợ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài không thể về nước do ảnh hưởng chiến tranh
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Nữ du khách người Anh hiến tạng, trao sự sống tới 3 bệnh nhân Việt Nam
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





