Phụ nữ cần được trao quyền nhiều hơn trong kiến tạo hòa bình
Trong bối cảnh nhiều điểm nóng xung đột tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, vấn đề tăng cường vai trò của phụ nữ trong các nỗ lực gìn giữ hòa bình và phòng ngừa xung đột tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.
Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh diễn ra ngày 17/6 tại New York do Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Rosa Yolanda Villavicencio, đại diện nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 6/2026, chủ trì. Phiên họp thu hút sự tham gia và phát biểu của nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
![]() |
| Phiên thảo luận mở về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ để đẩy lùi xung đột”. (Ảnh: TTXVN) |
Tại phiên thảo luận, Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ Sima Bahous khẳng định, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để hướng tới nền hòa bình lâu dài và bền vững. Nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo ngại khi phụ nữ thường là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ chiến tranh và xung đột, song lại chưa được tham gia đầy đủ vào các tiến trình hòa bình.
Các ý kiến cho rằng cần tạo điều kiện để phụ nữ hiện diện nhiều hơn trong các hoạt động đàm phán, hòa giải, tái thiết sau xung đột, đồng thời tăng cường hỗ trợ về tài chính và nguồn lực cho các tổ chức, sáng kiến do phụ nữ lãnh đạo.
Đại diện Việt Nam phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh rằng việc ký kết các thỏa thuận hòa bình có thể giúp chấm dứt chiến tranh, nhưng để xây dựng được hòa bình bền vững cần sự tham gia của toàn xã hội, từ gia đình, cộng đồng đến các thể chế và nền kinh tế, trong đó phụ nữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh luôn là một trong những ưu tiên của Việt Nam. Ông nhắc lại dấu ấn của Việt Nam trong việc thúc đẩy Nghị quyết 1889 của Hội đồng Bảo an năm 2009 về vai trò của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột, đồng thời giới thiệu những nỗ lực gần đây của Việt Nam, trong đó có việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia đầu tiên về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh vào năm 2024 cùng nhiều chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.
![]() |
| Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN) |
Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, cộng đồng quốc tế cần thay đổi cách tiếp cận khi nhìn nhận phụ nữ không chỉ là nạn nhân của chiến tranh mà còn là những người kiến tạo hòa bình, góp phần định hình tương lai phát triển bền vững và bao trùm hơn.
Từ thực tiễn đó, Việt Nam kêu gọi các quốc gia thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ trong các cuộc đàm phán hòa bình và quá trình hoạch định chính sách; tăng đầu tư cho giáo dục, y tế và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong giai đoạn hậu xung đột; hỗ trợ các sáng kiến hòa giải, xây dựng cộng đồng và gìn giữ hòa bình do phụ nữ dẫn dắt. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, giáo dục STEM và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cũng trong ngày 17/6, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã phát biểu tại Phiên họp về các vấn đề nhân đạo của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc.
Tại đây, Thứ trưởng nhấn mạnh các hoạt động nhân đạo cần được triển khai trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật nhân đạo quốc tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, đồng thời bảo đảm an toàn cho dân thường và khả năng tiếp cận nhân đạo đối với những khu vực bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.
Khẳng định tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu, Thứ trưởng cho biết mặc dù thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn tích cực tham gia Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên hợp quốc, các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về quản lý thiên tai, cũng như cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tới các quốc gia gặp khó khăn.
Việt Nam đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế biến tinh thần đoàn kết thành những hành động cụ thể, thiết thực nhằm bảo đảm yếu tố nhân đạo luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi nỗ lực ứng phó với khủng hoảng và thách thức toàn cầu.
| Đại hội XIV bầu bà Lê Thị Thủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với nhiều đổi mới và chuyển đổi số trong hoạt động. |
| Sáng 18/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang". |
Tin bài liên quan
Phụ nữ Việt Nam hướng tới vai trò động lực phát triển trong giai đoạn mới
Hướng tới những quyết sách quan trọng, tạo động lực để phụ nữ phát triển
Sẽ có 793 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Các tin bài khác
Các bác sĩ Nhật Bản mang lại nụ cười cho trẻ em Đà Nẵng
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại Liên hợp quốc về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
Đổi mới công tác tín ngưỡng, tôn giáo để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
Đọc nhiều
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






