UN Women tổ chức hội thảo thay đổi nhận thức của người dân Đà Nẵng về bạo lực trên cở sở giới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thúc đẩy cách tiếp cận ngân sách có trách nhiệm giới trong việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng là thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
aa
UNFPA hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực tại Đà Nẵng UNFPA hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực tại Đà Nẵng

Ngày 2/11, tại Hà Nội, 2.800 bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp đã được Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam ...

Cần Thơ tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin công tác đối ngoại nhân dân 2020 tới 300 đại biểu Cần Thơ tổ chức Hội nghị chia sẻ thông tin công tác đối ngoại nhân dân 2020 tới 300 đại biểu

Ngày 29/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân - ...

Ngày 5/11, hướng đến việc xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, Hội LHPN Đã nẵng và Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức hội thảo chia sẻ và giới thiệu công cụ ngân sách có trách nhiệm giới trong việc thúc đẩy thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái cho đại diện các sở ban thành của thành phố và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

UN Women tổ chức hội thảo thay đổi nhận thức của người dân Đà Nẵng về bạo lực trên cở sở giới
Quang cảnh buổi hội thảo.

Năm 2019, Hội LHPN Đà Nẵng đã thực hiện nghiên cứu khoa học đề tài “Giải pháp xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, qua đó thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu, đề xuất nhóm giải pháp cho thành phố về bạo lực trên cơ sở giới hiện hữu trên địa bàn thành phố.

Từ nghiên cứu này, thành phố đã và đang tiến hành xây dựng Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (giai đoạn 2020-2025), qua đó xác định các hoạt động cụ thể cho các ngành, các đơn vị, các cấp và toàn bộ người dân cần phải nỗ lực và hành động mạnh mẽ hơn nữa để có được thành phố Đà Nẵng đáng sống, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Dự thảo đề án bao gồm các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức của người dân về bạo lực trên cở sở giới, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng thân thiện và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, thành lập và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới và hoàn thiện chính sách của thành phố về bình đẳng giới, phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Hội thảo giúp hơn 50 đại biểu là nhà lãnh đạo và quản lý của thành phố nâng cao nhận thức về ngân sách có trách nhiệm giới và các hành động cụ thể để áp dụng cách tiếp cận này trong việc xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, từ đó, các sở ban ngành có định hướng tốt hơn trong việc đầu tư vào các hoạt động hướng đến thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới ở thành phố.

Trước đó hơn 50 đại biểu lãnh đạo của các sở ban ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận/huyện đã triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình và tham dự Hội nghị triển khai Chỉ thị 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em để tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong đảm bảo an toàn - không bạo lực cho phụ nữ và trẻ em, hướng tới xây dựng thành phố an toàn, thân thiện.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Đà Nẵng đã có nhiều cam kết trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Với nhiều sáng kiến về thúc đẩy xây dựng thành phố an toàn, không bạo lực cho phụ nữ chúng tôi thực sự mong muốn việc đưa cách tiếp cận Ngân sách có trách nhiệm giới sẽ làm thay đổi quan niệm của các ngành về tầm quan trọng trong việc đầu tư vào các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động thường ngày của các cơ quan sở, ban, ngành của thành phố.

Bình đẳng giới đòi hỏi sự chung tay và cam kết của tất cả các ban ngành. Chúng ta không thể cam kết mạnh mẽ cho bình đẳng giới mà không có cam kết về đầu tư và ngân sách thỏa đáng”. Hội thảo sẽ đóng góp trực tiếp vào kế hoạch tổng thể của thành phố trong việc hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

“Ngân sách có trách nhiệm giới đã được chứng minh là công cụ hiệu quả để thúc đẩy bình đẳng giới và được UN Women giới thiệu và hỗ trợ hơn 90 quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam chúng tôi đã kết nối Đà Nẵng và Hồ Chí Minh – hai thành phố lớn của thành phố để thúc đẩy thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em gái… tại hai thành phố lớn này, chúng tôi thúc đẩy và hỗ trợ kĩ thuật về ngân sách có trách nhiệm giới để đảm bảo các dịch vụ công của thành phố đều tính đến các yếu tố giới và có những biện pháp cụ thể thúc đẩy bình đẳng giới”, bà Vũ Phương Ly – Chuyên gia Chương trình UN Women chia sẻ tại hội thảo.

Từ năm 2017 đến nay, Đà Nẵng là một trong những thành phố có nhiều hợp tác với UN Women để xây dựng mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng, đặc biệt là thúc đẩy sự tham gia của nam giới trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Các bài học của thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy các chính sách và chương trình của thành phố để xây dựng một thành phố an toàn – không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong giai đoạn 2020-2025.

ASEM thúc đẩy mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ trước dịch COVID-19 ASEM thúc đẩy mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ trước dịch COVID-19

Chiều ngày 12/10, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại cao cấp của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) về “Thúc đẩy ...

The Wall Street Journal: Việt Nam đã cho thế giới thấy năng lực phát hiện và ứng phó với đại dịch COVID-19 của mình The Wall Street Journal: Việt Nam đã cho thế giới thấy năng lực phát hiện và ứng phó với đại dịch COVID-19 của mình

The Wall Street Journal (WSJ) đăng bài viết nhận định, qua đại dịch COVID-19 này thì chính Mỹ và nhiều nước tiên tiến khác đã ...

Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...