Trang chủ Chính trị - Xã hội
16:24 | 21/07/2019 GMT+7

Tuyển sinh 2019: Tỉ lệ chọi 1/100 vào trường quân đội

aa
Tỉ lệ chọi vào khoa Ngôn ngữ Anh của trường Học viện Khoa học quân sự đối với nữ năm 2019 là 1/100. Nghĩa là trong 100 thí sinh cùng đăng kí vào ngành này, chỉ có 1 thí sinh trúng tuyển.    
Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 Đại học Thương mại công bố danh sách 71 thí sinh trúng tuyển thẳng 2019 Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng vào ĐH Luật TP HCM năm 2019

Ngày 21/7, trong ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019, Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) đã cung cấp những thông tin với thí sinh, phụ huynh khi xét tuyển vào các trường quân đội.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi
Đại tá Vũ Xuân Tiến – Trưởng ban Thư ký tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tư vấn xét tuyển vào nhóm trường quân đội tại ngày hội tuyển sinh năm 2019. (Ảnh: Huyền Trần).

Đại tá Vũ Xuân Tiến – Trưởng ban Thư ký tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết năm 2019 số lượng hồ sơ đăng kí xét tuyển vào các trường quân đội giảm so với năm 2018.

Một thí sinh ở Thái Bình thắc mắc: “Tổng điểm xét tuyển của em là 24,9 điểm ở khối A00. Vây em có cơ hội vào trường Sỹ quan chính trị không, điểm chuẩn năm nay của trường liệu có tăng nhiều không?”

Giải đáp thắc mắc này, Đại tá Vũ Xuân Tiến thông tin, năm nay tỉ lệ chọi vào Trường Sỹ quan chính trị khu vực miền Bắc bằng tổ hợp xét tuyển A00 là 1/5.

“Như vậy so với năm ngoái thì tỷ lệ chọi này không cao. Với mức điểm của em có khá nhiều cơ hội. Đối với thí sinh xét tuyển bằng tổ hợp C00 tương đối cao là 1/9”, ông Tiến cho biết.

Trưởng ban Thư ký tuyển sinh quân sự thông tin thêm về tỉ lệ chọi các trường quân đội khác. “Các trường khối binh chủng như: Trường Sỹ Quan Tăng – Thiết giáp, Trường Sỹ quan Thông tin, Trường Sỹ quan Phòng hóa, Trường Sỹ quan Đặc công, Trường Sỹ quan Công binh; Hệ chỉ huy tham mưu của Học viện Phòng không - Không quân có tỉ lệ hồ sơ đăng ký sơ tuyển năm nay không cao. Tỉ lệ chọi chỉ trong khoảng 1/3. Trường Sỹ quan Lục quân 1 tỉ lệ chọi là hơn 1/3”, ông cho biết.

Trước câu hỏi của một thí sinh khác rằng liệu điểm chuẩn các trường quân đội năm nay có cao hơn năm trước, ông Tiến cho hay điểm chuẩn mỗi năm căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi
Thượng tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tư vấn về tỉ lệ chọi các trường quân đội năm 2019. (Ảnh: Huyền Trần).

Một thí sinh nữ khác thắc mắc về điểm chuẩn năm 2019 của ngành Ngôn ngữ Anh của trường Học viện Khoa học Quân sự.

Thượng tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng), cho biết chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm đối với nữ của trường Học viện Khoa học Quân sự luôn thấp.

“Năm 2019, tỉ lệ chọi ngành Ngôn ngữ Anh đối với nữ xét tuyển khối D01 của Học viện Khoa học Quân sự là 1/100, ngành Quan hệ quốc tế là 1/50. Còn đối với các thí sinh nam, tỉ lệ chọi toàn trường 1/3 và tỉ lệ chọi toàn trường của thí sinh nữ là 1/60”, ông Tâm thông tin.

Một phụ huynh thắc mắc con mình được 23,5 điểm khối A00 liệu có cơ hội trúng tuyển vào trường Học viện Quân y.

Thượng tá Tâm cho biết: “Tổ hợp A00 của Học viện Quân y năm nay lấy 48 chỉ tiêu. Tỉ lệ chọi là 1/6. Điểm chuẩn của Học viện Quân y luôn ở mức cao, nhưng năm 2018 là năm đầu tiên lấy ở mức 20,05 điểm với khối A00. Với mức điểm 23,5 thì em có cơ hội để đỗ vào trường”.

Ban Thư ký Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) cũng lưu ý, sau khi rà soát hồ sơ đăng kí xét tuyển, có nhiều thí sinh đã đủ điều kiện sơ tuyển tuy nhiên lại không đặt nguyện vọng 1 đăng kí xét tuyển vào các trường quân đội.

Do đó, những thí sinh này cần điều chỉnh sao cho đúng quy chế tuyển sinh của các trường quân đội trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sắp tới.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố điểm sàn năm 2019 xét tuyển với phương thức điểm thi THPT quốc gia.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi Đại học Thương mại công bố danh sách 71 thí sinh trúng tuyển thẳng 2019

Trường Đại học Thương mại vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2019.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng vào ĐH Luật TP HCM năm 2019

ĐH Luật TP HCM vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường diện tuyển thẳng năm 2019.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi Điểm sàn Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội từ 16,5 điểm

Chiều 18/7, Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 từ 16,5 - 17 điểm tùy ...

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi ĐH Kiến trúc Hà Nội lấy điểm sàn năm 2019 cao nhất 20 điểm

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố điểm sàn năm 2019 ở 11 nhóm ngành xét tuyển.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi ĐH Thương mại công bố điểm sàn từ 17 điểm

Trường ĐH Thương mại vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 vào các ngành đào tạo.

tuyen sinh 2019 ti le choi 1100 vao truong quan doi Điểm sàn năm 2019 của ĐH Công nghệ TP HCM

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) vừa công bố điểm sàn năm 2019 theo phương thức xét tuyển từ kết ...

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào

Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào tổ chức thành công các sự kiện quân sự - quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN 2024.
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Thêm 4 sĩ quan Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thêm 4 sĩ quan Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 22/2, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở các phái bộ tại Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động